Hồi âm bài "Dự án chui 10 triệu USD": San phẳng dự án chui, hoàn thổ môi trường
GiadinhNet - Toàn bộ công trình xây dựng trị giá khoảng 100 tỉ đồng đã bị san phẳng và tiến hành hoàn thổ...
![]() |
|
Quang cảnh lực lượng chức năng TP. Móng Cái phá dỡ dự án
Wolfram chui. |
Ngày 9/8, có mặt tại xã Quảng Nghĩa, tại nơi trước kia là một nhà máy đồ sộ với các tòa nhà cao tầng, phân xưởng, thiết bị máy móc mang nhãn hiệu Trung Quốc (thuộc Dự án nhà máy chế biến, sản xuất quặng kim loại nặng Wolfram chui của Cty Cổ phần Hoàng Thái) giờ là một bãi đất, đang được hoàn thổ, trồng cây xanh. Trao đổi với phóng viên, người dân tại xã Quảng Nghĩa, đặc biệt là các hộ nuôi trồng thủy hải sản hết sức phấn khởi nói: “Trước khi Báo GĐ&XH cùng các cơ quan báo chí khác lên tiếng về vụ việc này, người dân chúng tôi đã rất nhiều lần kêu cứu, tố giác đến các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh nhưng không được xử lý. Chỉ đến khi báo chí lên tiếng thì chính quyền mới vào cuộc một cách quyết liệt và cuối cùng thì việc làm phi pháp trên cũng đã được xử lý. Môi trường sống, môi trường nước để nuôi trồng thủy hải sản của chúng tôi không còn lo bị ô nhiễm bởi nhà máy nữa. Cảm ơn Báo GĐ&XH đã lên tiếng bảo vệ người dân, kịp thời ngăn chặn được hành vi vi phạm pháp luật của chủ đầu tư ”.
Theo quan sát của phóng viên thì trên diện tích mà Cty Cổ phần Hoàng Thái xây dựng các công trình trái phép gồm toàn bộ nhà xưởng, thiết bị máy móc, nhà ở công nhân đã bị san gạt. Hiện tại chỉ còn lại những đống gạch vữa ngổn ngang đang chờ được chở đi nơi khác để hoàn thổ và trồng cây xanh.
Trước đó, trong 15 ngày cuối của tháng 7, trước sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Móng Cái đã phải tổ chức một lực lượng hùng hậu để phá dỡ toàn bộ công trình của dự án “chui” này. Do khối lượng phá dỡ quá lớn, nên phải mất hơn nửa tháng thì toàn bộ các hạng mục công trình mới cơ bản được tháo dỡ.
Như trước đó, Báo GĐ&XH đã phản ánh, mặc dù chưa được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến quặng Wolfram tại thôn 2, xã Quảng Nghĩa, nhưng Cty Cổ phần Hoàng Thái vẫn ngang nhiên đầu tư gần 100 tỉ đồng vào xây dựng các hạng mục dự án (dây chuyền sản xuất, nhà ở công nhân...). Đặc biệt tại dự án này còn có việc doanh nhân người nước ngoài đầu tư “chui”, thông qua Cty Cổ phần Hoàng Thái. Để đầu tư “chui”, một mặt Cty Cổ phần Hoàng Thái xin phê duyệt dự án từ UBND tỉnh Quảng Ninh, mặt khác thỏa thuận mua 4,9 ha đất rừng sản xuất với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Phật, trú tại xã Quảng Nghĩa (được UBND TP Móng Cái giao trồng rừng) để tiến hành san gạt mặt bằng, xây dựng sân, nhà ở cho công nhân. Đến cuối tháng 3 đầu tháng 4/2012, doanh nghiệp này tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều hạng mục của nhà máy và tiến hành nhập khẩu, lắp đặt dây chuyền công nghệ sản xuất tinh bột Wolfram, đồng thời chuyển trên 4.000 tấn quặng về khu vực nghiên cứu đầu tư dự án. Trong khi đó dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt...
Với những sai phạm nghiêm trọng đó, chủ đầu tư là Cty Cổ phần Hoàng Thái đã phải trả giá đắt cho hành vi vi phạm pháp luật, hàng trăm tỉ đồng của doanh nghiệp này cũng từ đó mà chỉ còn lại là đống đổ nát. Cái mất nữa đó là sự sứt mẻ lòng tin của dân đối với UBND TP Móng Cái. Một dự án, quy mô, đồ sộ đến thế không hiểu vì sao vẫn “lọt” tầm kiểm soát của UBND TP, để đến khi các cơ quan báo chí vào cuộc phanh phui mới xử lý.
