Hồi âm bài "Những vi phạm tại Trung tâm Dược 148 Giảng Võ, HN":Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xử lý triệt để sai phạm
GiadinhNet - Trong thời gian qua, Báo GĐ&XH có loạt bài phản ánh về những sai phạm trong quản lý, sử dụng, xây dựng tại Trung tâm Dược, 148 Giảng Võ, Hà Nội. Ngày 29/10.
![]() |
|
Xây dựng trái phép, sử dụng đất vi phạm pháp luật
nhưng không bị xử lý. |
Trên bảo dưới không nghe
Cho đến đầu tháng 11/2012, mặc dù UBND thành phố Hà Nội và nhiều cơ quan ban, ngành liên tục khuyến cáo nhưng những sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất, xây dựng không phép… tại 148 Giảng Võ, Hà Nội vẫn không được khắc phục. Trước đó, ngày 30/1/2011, UBND thành phố Hà Nội có Quyết định số 654/QĐ-UB yêu cầu: Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam và Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội thanh lý Hợp đồng số 116-245-99/ĐC-HĐTĐ ngày 27/3/1999 về việc Công ty thuê 68.380m2 đất tại 148 Giảng Võ, Ba Đình; đồng thời UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên - Môi trường và Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam phải ký lại hợp đồng thuê đất hàng năm; Công ty chỉ được sử dụng đất vào mục đích triển lãm.
Tuy nhiên đến nay, sau gần 2 năm, Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam vẫn không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố như: Không thanh lý hợp đồng, không ký lại hợp đồng thuê đất cho các doanh nghiệp dược thuê lại mặt bằng mà công ty không có quyền sử dụng; xây dựng các ki ốt không phép trên đất đã được Chính phủ quy hoạch dự án.
Tại Quyết định số 654/QĐ-UBND nêu rõ mục đích sử dụng đất tại 148 Giảng Võ chỉ được phép sử dụng vào việc triển lãm: “Để tiếp tục sử dụng cùng công trình hiện có làm cơ sở triển lãm và để chuẩn bị đầu tư và tổ chức lựa chọn đối tác tham gia đồng chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn hóa Giảng Võ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Thông báo số 348/TN-VPCP ngày 29/12/2008 và số 336/TB-VPCP ngày 27/11/2009 của Văn phòng Chính phủ”. Phớt lờ ý kiến của UBND thành phố Hà Nội, Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam tiếp tục cho các doanh nghiệp thuê kinh doanh dược; không nộp tiền thuê đất cho nhà nước dẫn đến gây thất thu cho Ngân sách Nhà nước tới hàng chục tỷ đồng/năm. Mục đích “sử dụng làm cơ sở triển lãm” và “chuẩn bị triển khai dự án” mà Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội quyết định bị công ty này “đánh bài lờ”.
Để xử lý vấn đề gây nhức nhối trong dư luận này, ngày 20/6/2012, tại trụ sở Sở Y tế Hà Nội, đại diện Vụ Pháp chế (Bộ Y tế); Sở Tư pháp Hà Nội đã họp, yêu cầu chấm dứt sự tồn tại của Trung tâm Dược và đề nghị xử lý triệt để những sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại địa chỉ 148 Giảng Võ. Bỏ ngoài tai những kiến nghị trên, Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam vẫn tìm cách cho các doanh nghiệp tiếp tục thuê địa điểm kinh doanh thuốc để kiếm lời.
Kiên quyết xử lý
Không tôn trọng các ý kiến của cơ quan chức năng, đến cuối tháng 6/2012, Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam đã tiến hành xây dựng và cải tạo Trung tâm Dược khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng. Trao đổi với phóng viên GĐ&XH, ông Trần Viết Ngôn, Phó Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có ý kiến: Việc Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai nhưng đã tiến hành xây, sửa là vi phạm Điều 72 Luật Xây dựng, không đủ điều kiện khởi công công trình; UBND phường Giảng Võ và Thanh tra Xây dựng quận Ba Đình đã buông lỏng quản lý, có dấu hiệu tiếp tay cho sai phạm, thậm chí có dấu hiệu bảo kê cho việc xây dựng, cải tạo trái pháp luật.
Trước những sai phạm ngang nhiên trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã vào cuộc và có kết luận xác minh ban đầu phù hợp với thông tin mà Báo GĐ&XH nêu trong thời gian qua. Theo đó, ngày 29/10, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Thành ủy Hà Nội đã gửi Công văn số 443 – CV/UBKTTU tới UBND thành phố Hà Nội cho rằng, đến nay, Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội chưa tiến hành thanh lý và ký hợp đồng cho thuê đất hàng năm với Công ty TNHH một Thành viên Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam theo QĐ số 654/QĐ-UBND ngày 30/1/2011 của UBND thành phố; chính quyền cơ sở phản ánh việc xây dựng tại 148 Giảng Võ là không phép; có ý kiến cho rằng việc cấp giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc chưa có cơ sở pháp lý… Bằng công văn trên, UBKT Thành ủy đề nghị UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế dừng việc thẩm định, thụ lý hồ sơ và cấp giấy chứng nhận trên cho các doanh nghiệp dược ở đây; chỉ đạo thanh kiểm tra và giải quyết theo thẩm quyền.
Báo GĐ&XH xin hoanh nghênh sự vào cuộc kiên quyết, tích cực của Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội trong việc xử lý sai phạm tại 148 Giảng Võ. Dư luận đề nghị phải nhanh chóng giải quyết những vi phạm pháp luật này tại Công ty Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các cơ quan liên quan để không gây bức xúc trong dư luận nhân dân.
