Hồi âm bài "Trung tâm Dược Giảng Võ": Hà Nội “bác” đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
GiadinhNet - Ngày 9/7, UBND thành phố Hà Nội đã có văn bản yêu cầu giữ nguyên nội dung QĐ 654/QĐ-UBND và không chấp nhận thay đổi hình thức thuê đất hàng năm và mục đích sử dụng đất tại Trung tâm Dược ở 148 đường Giảng Võ.
![]() |
|
Các tiểu thương tại Trung tâm Dược đang “khăn gói quả mướp” tìm nơi kinh doanh mới. |
Trong thời gian qua, Báo GĐ&XH có loạt bài phản ánh về những tiêu cực trong việc sử dụng đất và thiếu điều kiện kinh doanh thuốc của Trung tâm Dược (TTD) nêu trên. Về vấn đề này, PV Báo GĐ&XH làm việc với Sở KH&ĐT Hà Nội, được biết Sở đã có văn bản xin ý kiến Bộ KH&ĐT về những vấn đề báo nêu. Đặc biệt là việc xin ý kiến hướng dẫn về quyền sử dụng hợp pháp địa điểm kinh doanh của các công ty dược tại TTD.
Phúc đáp công văn của Sở, ngày 9/7/2012, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KH&ĐT) có công văn 119/ĐKKD-NV trả lời Sở KH&ĐT Hà Nội: “Theo quy định tại phụ lục III – 1 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 4/6/2010 của Bộ hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải cam kết địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật”.
Như vậy, bằng Công văn số 119, Bộ KH&ĐT cho rằng chỉ có thể cấp giấp phép kinh doanh khi địa điểm kinh doanh hợp pháp.
Sau loạt bài của Báo GĐ&XH về thực trạng của TTD, nhiều cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc quyết liệt để giải quyết triệt để những tiêu cực tại đây. Cụ thể, ngày 6/7/2012, Sở KH&ĐT Hà Nội đã có văn bản số 63/CV-ĐKKD01 gửi Báo GĐ&XH trả lời về trách nhiệm của Sở liên quan tới TTD. Theo đó, Sở KH&ĐT cho rằng: “Người thành lập doanh nghiệp phải tự kê khai hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực và chính xác của các thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; cơ quan đăng ký kinh doanh chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, không chịu trách nhiệm về những vi phạm của doanh nghiệp xảy ra trước và sau đăng ký doanh nghiệp…”.
|
Ngày 14/7, ông Nguyễn Văn Yên, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: “Trong nhiều cuộc họp liên ngành gồm Sở Y tế, đại diện Bộ Y tế, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên Môi trường… thì tất cả các cơ quan này đều nghiêm khắc khuyến cáo Sở Y tế về vấn đề thời gian (hợp đồng thuê đất từng năm một của Trung tâm Dược - theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và thời gian cấp phép kinh doanh dược 5 năm- theo Nghị định 79 của Chính phủ - PV). Sở Y tế luôn tôn trọng các khuyến cáo này trong việc xử lý các vấn đề liên quan”. |
Tuy nhiên, từ tháng 1/2011 đến nay, Công ty HCTL vẫn không hề ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường mà vẫn ngang nhiên sử dụng đất trái mục đích thành phố giao. Để “giải cứu” Công ty HCTL, Bộ VH,TT&DL có công văn số 2047, ngày 22/6/2012 đề nghị UBND thành phố Hà Nội chấp thuận hai vấn đề: “Cho phép công ty được sử dụng khu đất 148 Giảng Võ “không theo hình thức thuê đất hàng năm”; Cho phép công ty sử dụng: “Khu Hội chợ thường xuyên chuyên ngành dược và thiết bị y tế” cho đến khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án”.
Đề nghị này của Bộ xin cho công ty được hợp thức hóa việc sử dụng đất và nhằm điều chỉnh để phù hợp với quy định của Chính phủ tại Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 về thời hạn của Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc là 5 năm.
Bác bỏ đề nghị này, UBND thành phố có Công văn số 5323/UBND – TNMT ngày 9/7/2012 yêu cầu Bộ VH,TT&DL chỉ đạo công ty liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục ký hợp đồng thuê 68.380 đất tại 148 Giảng Võ theo đúng nội dung Quyết định số 654/QĐ-UB, ngày 30/11/2011 do Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký. Công văn này không có nội dung cho phép thực hiện hợp đồng thuê đất như đề nghị của Bộ. Động thái này của UBND thành phố Hà Nội cho thấy TTD không đủ điều kiện để tiếp tục tồn tại.
Đối chiếu những văn bản của UBND thành phố Hà Nội và các quy định khác tại Nghị định 79 của Chính phủ; Thông tư 48; Thông tư 12 của Bộ Y tế, rõ ràng TTD có nhiều sai phạm trong sử dụng đất cũng như vi phạm các quy định khác trong việc quy định điều kiện kinh doanh thuốc. Với những chỉ đạo quyết liệt trên, quan điểm của Bộ KH&ĐT cũng như thành phố Hà Nội, việc cấp phép tại TTD cần phải được đình chỉ.
Báo GĐ&XH hoan nghênh sự trả lời nhanh chóng của Sở KH&ĐT Hà Nội trước những vấn đề báo nêu và đề nghị Sở KH&ĐT, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường… nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Bộ KH&ĐT về các vấn đề liên quan tới TTD 148 Giảng Võ, Hà Nội.
