Hồi âm bài viết Mùi tanh, thối “bủa vây” xóm nghèo: Không có mùi hôi thối là đánh giá theo cảm quan
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH ra ngày 19/10 đăng bài về việc người dân thôn Bắc Châu (xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) phản ánh họ luôn phải sống trong bầu không khí hôi thối nồng nặc của 2 cơ sở chế biến nước mắm tại địa phương, Tòa soạn đã nhận được đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khâm.
Theo đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khâm (trú tại thôn Bắc Châu, xã Hải Châu): Gia đình bà có 1.440m2 đất ở và 2.875m2 đất thuê tại thôn Bắc Châu, đã xây dựng nhà ở và các ô chứa mắm chượp có mái che tạm để chứa moi và cá ướp. Cũng theo bà Khâm, Đội Kiểm tra quy tắc xây dựng, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng TN&MT huyện Tĩnh Gia đã có kết luận tại văn bản Số 1671/UBND-TNMT ngày 27/10/2015 như sau: Các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện. Tại thời điểm kiểm tra vệ sinh cơ sở sạch sẽ, không có mùi hôi thối phát tán xung quanh. Từ căn cứ này, bà Khâm cho rằng, bài viết trên Báo GĐ&XH đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, gây thiệt hại đến kinh tế gia đình nên đề nghị cải chính thông tin.
Tìm hiểu văn bản do bà Khâm viện dẫn, chúng tôi nhận thấy: Văn bản Số 1671/UBND - TNMT ngày 27/10/2015 không phải của các đơn vị: Đội Kiểm tra quy tắc xây dựng, Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng TN&MT huyện Tĩnh Gia, UBND xã Hải Châu kết luận. Thực tế, văn bản trên do ông Phạm Văn Nhiệm - Phó Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị trên và cá nhân bà Nguyễn Thị Khâm thực hiện một số nội dung: Yêu cầu hộ gia đình bà Nguyễn Thị Khâm dừng việc nhập nguyên liệu (cá, mắm) vào các ô chượp khi chưa có giấy phép xây dựng theo quy định; Giao Đội kiểm tra Quy tắc xây dựng chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng, Phòng TN&MT, UBND xã Hải Châu kiểm tra, tham mưu phương án giải quyết việc xây dựng trái phép đối với cơ sở sản xuất mắm chượp của gia đình bà Nguyễn Thị Khâm; Yêu cầu UBND xã Hải Châu quản lý chặt chẽ việc dừng nhập nguyên liệu, bảo vệ môi trường đối với gia đình bà Nguyễn Thị Khâm; Giao UBND xã Hải Châu kiểm tra, đôn đốc, giám sát đối với việc thực hiện của gia đình bà Khâm…
Bên cạnh những nội dung chính nêu trên, trong văn bản Số 1671 cũng thừa nhận cơ sở sản xuất mắm của bà Khâm đã thực hiện đề án bảo vệ môi trường đơn giản; các biện pháp bảo vệ môi trường đã thực hiện như: Xây tường bao cao khoảng 3m (phía Đông của cơ sở); đã trồng một số cây xanh; xây dựng công trình thu gom, xử lý nước thải… Tại thời điểm kiểm tra, vệ sinh cơ sở sạch sẽ, không có mùi hôi thối phát tán xung quanh. Tuy nhiên, cơ sở chưa có giấy phép xây dựng theo quy định, số lượng cây xanh còn hạn chế, chưa đấu nối đường ống từ sau hệ thống xử lý nước thải ra ao sinh học… Trả lời PV Báo GĐ&XH về kết luận này, ông Đoàn Thanh Chung - Phó trưởng Phòng TN&MT huyện Tĩnh Gia cho biết: “Vì không có phương tiện máy móc nên kết luận không có mùi hôi, thối là theo đánh giá bằng cảm quan”.
Trong một diễn biến liên quan, làm việc với PV về những nội dung đã nêu trong bài báo, bà Khâm cho rằng, phản ánh của người dân là sai vì bà đã thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật, mùi phát tán ra không khí là mùi “đặc trưng” của mắm chượp. Điều đáng nói, khi PV đang làm việc với bà Khâm thì ở bên ngoài, người dân vây quanh phản đối, yêu cầu cơ sở sản xuất mắm của bà Khâm phải di dời đi nơi khác.
Từ những căn cứ trên, chúng tôi khẳng định các nội dung khiếu nại của bà Nguyễn Thị Khâm là không có cơ sở.
Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội