Hội khoe thân và cạm bẫy sau những bộ ảnh nude

Chủ nhật, 17:00 03/11/2013 | Xã hội

Vì "nghệ thuật", một thiếu nữ đã chụp một bộ ảnh khỏa thân năm 18 tuổi, gọi là "để lưu giữ vẻ đẹp cơ thể thanh xuân" nhưng sau đã phải ôm hận.

Khát vọng trở thành "hotgirl" đã biến nhiều cô gái trẻ, lứa tuổi học trò đã không tiếc tiền để có những tấm ảnh thật nóng bỏng, hay dễ thương, độc, lạ để đăng trên mạng xã hội.

Ban đầu, họ cũng chỉ chụp những tấm ảnh với trang phục, không gian đẹp, nhưng sau đó, sự cám dỗ khoe thân trỗi dậy với những lời đường mật: "khoe ngực, khoe mông... một chút mới đẹp" và dần là đến cả "nuy... toàn tập".

Từ đây, những cạm bẫy cũng hình thành mà không ít cô gái sau này đã phải ôm hận chỉ bởi ít phút bốc đồng với niềm ham mê được "tỏa sáng" bằng ảnh.

Hội... khoe thân

Ngày Kiều Linh biết đến mạng xã hội cũng là ngày em "lột xác" từ một cô học trò "bốn mắt" trở thành một "mẫu" sáng giá của một hội ảnh. Kiều Linh cùng hai cô bạn khác một ngày đẹp trời bỗng nhiên được Hòa - một bạn gái học cùng lớp cấp ba rủ "thêm" (add) vào một hội (group) mang cái tên khá kêu "Hội yêu thiên nhiên". Sau khi đã trở thành "member" (hội viên), chẳng mấy chốc Kiều Linh đã nhận được rất nhiều lời mời kết bạn và nhiều câu khen tặng về "vẻ đẹp tự nhiên".

Thấy bạn chỉ có ít ảnh thời áo trắng, không đủ bộ sưu tập để đăng lên mạng "cho mọi người biết về mình", thì Hòa hăng hái sắp xếp một buổi chụp hình ngoài trời do "nhiếp ảnh gia" là một ông anh họ sẽ thực hiện, còn Hòa chuẩn bị trang phục, 3 cô gái chỉ việc vác túi lên đường.

Trong một khung cảnh thiên nhiên chỉ có bãi biển gập ghềnh được đồi núi bao quanh xanh mát, ba cô gái bỗng nhiên trở thành những "mẫu" chuyên nghiệp, lột bỏ bộ áo trắng đồng phục chán ngắt thường ngày, mà thay vào đó là những bộ đầm bó sát, hay áo sơ mi phối với quần sóoc bò te tua, bụi bặm nhưng vẫn khoe khoảng đùi dài nuột nà và những đường cong thanh xuân mơn mởn.

Chưa hết, cuối buổi chụp, bỗng nhiên Hòa gợi ý, "xung quanh đây không có ai, còn ông anh mình thì cứ yên tâm", hay mình chụp ít ảnh bán khỏa thân, "để có ít ảnh nghệ thuật".

Rồi Hòa hướng dẫn: "thì cũng vẫn mặc sóoc bò, song phía trên mình cũng không "nuy" mấy đâu khi tự lấy tay che hai trái đào"; hoặc "không mặc áo ngực, áo ngoài không cài nút. Còn quần thì kéo trễ xuống để lộ ra chiếc quần chíp bên trong…”.

Thấy bạn còn e ngại, Hòa chỉ đạo “hay bà cũng mặc như vậy, nhưng quần lót thấp xuống một chút để thấy... “rau", rồi mặc cho cô bạn ngượng ngùng, Hòa tự tay chỉnh trang phục và tư thế cho bạn theo ý mình.

Ban đầu còn che che, đậy đậy, sau một hồi tạo dáng, vặn mình đủ kiểu, mấy cô học trò bắt đầu trở nên dạn dĩ, thoải mái căng mình, uốn hông trước mặt anh thợ ảnh "như ở chốn không người".

Sau một ngày trời "lăn lộn vì nghệ thuật", ba cô bé học trò trả tiền ảnh, tiền stylist và thuê trang phục cho cô bạn gái lên đến con số gần 3 triệu đồng. Bù lại, họ có một bộ ảnh khá ưng ý, nhất là một bộ ảnh "nuy... vì thiên nhiên" khá đẹp.

Sau khi post ảnh, bộ ảnh nuy của ba cô học trò được cái gọi là "hội thiên nhiên" kia hưởng ứng nhiệt liệt bằng hàng trăm thích (like) và bình luận (comment) khen ngợi hết lời, khiến họ trả lời mỏi cả tay.

Và từ sau chuyến dã ngoại đáng nhớ ấy, Kiều Linh cũng trở thành "mẫu chuyên nghiệp" cho nhiều tay thợ ảnh nghiệp dư của hội tha hồ chụp và cô cũng tham gia không thiếu một buổi chụp hình ngoài trời nào do hội tổ chức...

Công nghệ lăng-xê

Chưa có bao giờ trào lưu chụp ảnh "nghệ thuật", mà trong đó có không ít là chụp ảnh "nuy", hoặc "bán nuy" lại trở nên nở rộ như vài năm trở lại đây. Bên cạnh những tay máy chuyên nghiệp thì có vô số tay máy nghiệp dư, mới chỉ có vài năm, vài tháng tuổi nghề, cũng hăng hái nhập cuộc mà cũng nhận được nhiều "hợp đồng" khá "béo".

Để có được tấm hình "đắt giá", nhiều cô gái thậm chí phải ve vãn thợ chụp ảnh. Yêu cầu chụp ảnh "nuy" thường khá gay cấn, "khoe mà như che, che mà như khoe", sao cho khoe thân mà thật "tự nhiên"... thì cần phải có con mắt nhà nghề của "phó nháy".

Với những sản phẩm này, các nàng có thể đăng trên mạng xã hội với vài câu thơ hay, hay một triết lý tình yêu sâu xa, bí hiểm như để chứng minh tấm hình không phải để câu khách mà để thể hiện một con người nội tâm, một phong cách bứt phá, dám sống.

Sự quá gần gũi, thậm chí là còn có cả sự nhờ vả, van nài giữa "mẫu" và người chụp cũng dễ nảy sinh nhiều mối quan hệ “tế nhị” khác.

Một trong những "phó nháy" được chuộng lại là những "thiếu gia", hoặc cả "đại gia" nhiều tiền, phởn chí sẵn sàng bỏ tiền sắp xếp buổi chụp hình và mời các "mẫu" tham gia.

Trong nhóm "Hội yêu thiên nhiên" mà Kiều Linh tham gia có một "phó nháy ruột" mà cô luôn ghi vào "danh sách VIP" để gọi đi chụp. Đông Hưng chỉ là cán bộ một cơ quan nhà nước nhưng anh cũng được liệt kê vào hệ "hái ra tiền". Thú vui duy nhất của Hưng lúc rảnh rỗi là rủ vài người bạn và gọi mấy cô "mẫu" ra chụp ảnh cho vui.

Tuy mới được mấy anh bạn rủ vào "Hội yêu thiên nhiên" và truyền cho "đam mê" nhiếp ảnh, song Hưng đã tốn khá nhiều tiền để sắm máy và bao các buổi dã ngoại.

Chán cảnh vợ bận con mọn, khóc lóc cháo bột suốt ngày ở nhà, Hưng đắm mình vào những buổi thư giãn ngoài trời, tha hồ mà ngắm, mà chỉnh tư thế cho các cô "mẫu" trên người hiếm hoi mảnh vải che thân cứ bày "hàng" sờ sờ ra trước mắt.

Nào là đầu năm thì chụp mẫu bên hoa đào; giữa năm thì chụp người đẹp trong trang phục bikini; cuối thu thì chụp mẫu mặc yếm e lệ bên hoa sen.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Đông Hưng đâm ra mê vẻ đẹp tự nhiên của Kiều Linh và bên cạnh những buổi chụp hình dã ngoại, hai người dần tách ra và đưa nhau đi những buổi "chụp hình" riêng tại các resort, các nhà nghỉ trên chuyến hành trình dài mà vợ con anh ở nhà vẫn yên tâm là chồng chỉ đi offline với các bạn cùng hội.

Cạm bẫy vô hình

Vài năm trở lại đây, nhiều "nhiếp ảnh gia" bỗng dưng "phất" lên với nghề chụp ảnh bộ để làm kỷ niệm. Nếu những năm trước đây chỉ có chụp ảnh đám cưới, đám ma thì mới kiếm sống được thì bây giờ chụp ảnh "nghệ thuật" đang trở thành mốt.

Không ít "nhiếp ảnh gia" khôn khéo đã lập "hội chụp ảnh nghệ thuật" trên mạng xã hội để tự tạo ra cho mình một "thị trường" khai thác khá béo bở. Một trong những hoạt động thu lợi cao nhất chính là bán những bộ ảnh khỏa thân của các "mẫu" teen cho các đại gia.

Khi các cô bé tự nguyện "nạp mạng" cho các tay máy vì "nghệ thuật" thì họ không thể ngờ tới một ngày họ lại phải hối hận bởi chính những bức ảnh nghệ thuật của mình. Như chị N., một cán bộ ngân hàng, dù vụ việc đã qua nhiều năm nhưng chị vẫn còn nhớ mãi cú shock đầu đời do một tay "phó nháy" gây nên.

Vì "nghệ thuật", chị đã chụp một bộ ảnh khỏa thân năm 18 tuổi, gọi là "để lưu giữ vẻ đẹp cơ thể thanh xuân của mình". Mặc dù đã thỏa thuận giữ kín những bức ảnh của chị bằng một cái giá khá đắt tiền, nhưng sau đó gã phó nháy liên tục đòi chị trả tiền thêm nhiều lần nữa, "nếu không sẽ đăng những bức ảnh nghệ thuật của cô lên báo mạng".

Cuối cùng, mặc dù vẫn được trả tiền tiếp, gã vẫn đang tâm bán phôi những bức ảnh đó với giá hơn một trăm triệu cho người yêu cũ của chị Nga để người này đe dọa, níu kéo lại tình cảm đã đứt với chị.

Chị Nga không còn cách nào khác đã phải nói rõ với gia đình và chồng sắp cưới về những tấm hình. Rất may, anh người yêu lại biết đồng cảm và vào cuộc cùng chị đòi lại những bức ảnh đó...

Trào lưu chụp ảnh "nghệ thuật" và ảnh "khoe thân" trên mạng đang trở nên nở rộ. Không ít cô gái nhờ khoe thân mà trở thành hotgirl, được nhận lời mời ký nhiều hợp đồng diễn và quảng cáo béo bở.

Tuy nhiên, lợi bất cập hại, chưa nói đến việc sau này những bức ảnh đó không thể được giữ kín như đã thỏa thuận với người chụp ảnh, mà thậm chí ngay cả khi người mẫu tình nguyện đăng những bức ảnh đó ra thì họ cũng phải chịu rất nhiều búa rìu dư luận.

Ngay như cho đến khi đã trở thành hotgirl “bà Tưng” nổi tiếng thì Lê Thị Huyền Anh cũng “lĩnh” được nhiều lời chê bai.

Và dù đã từng nhận được nhiều lời mời diễn thì cuối cùng cô cũng không được chấp nhận như một ngôi sao và bị cấm diễn trên toàn quốc. Rõ ràng, một sự "tỏa sáng" khá bấp bênh như tỏa sáng bằng ảnh "khoe thân" hàm chứa nhiều cạm bẫy hơn so với những gì mà hào quang của nó đem lại.
 
Theo An ninh HP
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10

Xã hội - 3 giờ trước

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng

Giáo dục - 6 giờ trước

GĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.