Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội thảo đánh giá mô hình tổ chức các hoạt động truyền thông vùng đặc thù

Thứ năm, 10:30 24/12/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet – Ngày 23/12, Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An đã tổ chức buổi hội thảo đánh giá kết quả tổ chức các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ về DS/CSSKSS ở những xã đặc thù, vùng có mức sinh cao năm 2015 ở huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai.

Thực hiện Kế hoạch số 223/KH-UBND.VX ngày 20/4/2015 của UBND tỉnh Nghệ An về việc “Tổ chức các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ về DS-CSSKSS ở những xã đặc thù, vùng có mức sinh cao thuộc huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai năm 2015”, ngày 23/12, Chi cục DS–KHHGĐ Nghệ An đã tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình đồng thời rút ra các nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Đề án “Tăng cường các hoạt động truyền thông và cung cấp dịch vụ về Dân số - Chăm sóc sức khoẻ sinh sản ở những xã đặc thù và có mức sinh cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016 – 2020”.

 

Hội thảo đã thu hút đông đảo chuyên viên, cộng tác viên tham dự
Hội thảo đã thu hút đông đảo chuyên viên, cộng tác viên tham dự

 

Để thực hiện tốt kế hoạch, Chi cục DS-KHHGĐ Nghệ An đã tổ chức có hiệu quả nhiều hoạt động truyền thông dưới nhiều hình thức: Tổ chức hội nghi triển khai kế hoạch phổ biến nội dung Kế hoạch truyền thông về CSSKSS/KHHGĐ cho đội ngũ lãnh đạo các sở, ban nghành đoàn thể. Xây dựng các cụm pano, áp phích có nội dung tuyên truyền chính sách dân số, giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh và nâng cao chất lượng dân số…treo trên các trục đường liên thông, xã. Phối hợp với hội người cao tuổi tỉnh, Bệnh viện mắt Nghệ An và các đơn vị y tế tổ chức thăm khám, tư vấn cấp thuốc cho hơn 100 cụ và nhân dân tại các xã…

Tuy nhiên, do công tác xây dựng và triển khai kế hoạch, phân khai kinh phí năm 2015 con muộn nên gặp khó khăn cho việc triển khai các hoạt động. Công tác truyền thông ở một số xã chưa được đầu tư, thiếu đổi mới và còn theo lối mòn, chưa nắm bắt kịp thời tình hình thực trạng công tác dân số của tỉnh và địa phương để tập trung tuyên truyền. Một số đơn vị chưa nắm rõ các quy định của cấp trên nên trong quản lý điều hành còn lúng túng, chưa đúng quy trình.

 

Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ, bà Lê Thị Hoài Chung đánh giá cao các thành quả mà Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu đã đạt được
Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ, bà Lê Thị Hoài Chung đánh giá cao các thành quả mà Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu đã đạt được

 

Phát biểu tại buổi hội thảo, chị Lê Thị Hoài Chung – Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An đánh giá cao các thành quả mà Trung tâm DS-KHHGĐ thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu đã đạt được. Đồng thời lắng nghe những khó khăn mà các trung tâm này gặp phải để tìm ra hướng giải quyết.

Theo chị Nguyễn Thị Chi – Viên chức Dân số xã An Hòa cho biết là một địa phương có dân số tương đối đông, trình độ dân số không đồng đều, lại có đông đảo bà con là giáo dân và nhiều hộ dân làm nghề đánh bắt trên biển nên những năm qua tỷ suất sinh và sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao, tỷ lệ sử dụng các dịch vụ đạt thấp.

 

Ông Vinh kiến nghị nhiều vấn đề nhằm làm tốt công tác dân số cho vùng giáo
Ông Vinh kiến nghị nhiều vấn đề nhằm làm tốt công tác dân số cho vùng giáo

 

Do có yếu tố ảnh hưởng đặc thù về vùng đó là vùng giáo, vùng biển. Ý thức của một bộ phận Đảng viên, cán bộ và nhân dân còn nặng nề cách tư duy cũ. Hơn nữa các chính sách, chế tài của nhà nước chưa nghiêm khắc đủ mạnh dẫn đên việc sinh con thứ 3 trên địa bàn xã vẫn chưa thể giảm.

Ông Hoàng Quang Vinh – Trưởng ban chỉ đạo công tác dân số phường Quỳnh Xuân kiến nghị Chi cục Dân số Nghệ An cần mở thêm nhiều lớp tập huấn về vấn đề sinh hoạt các câu lạc bộ, nhất là vùng giáo. Hỗ trợ thêm kinh phí mua sắm cơ sở vật chất để phục vụ công tác tuyên truyền và có các chính sách hỗ trợ như chữa bệnh về sức khỏe SSKHHGĐ, hỗ trợ các biện pháp tránh thai cho vùng giáo để làm tốt công tác dân số trong những năm tiếp theo.

 

Đoàn Chi cục Dân số thăm và chúc mừng Giáng Sinh tại các giáo xứ
Đoàn Chi cục Dân số thăm và chúc mừng Giáng Sinh tại các giáo xứ

 

Cũng trong ngày 23/12, Chi cục Dân số Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho các Giáo xứ trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và thị xã Hoàng Mai nhân dịp Giáng Sinh 2015.

Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Nắng nóng mùa hè làm tăng những nguy cơ sức khỏe gì với mẹ bầu?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Thời tiết mùa hè nóng bức ảnh hưởng nhiều đến phụ nữ mang thai. Quá nóng khi mang thai có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi.

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

8 mẹo duy trì sức khỏe âm đạo trong mùa nóng

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Duy trì sức khỏe âm đạo là một phần không thể thiếu để có sức khỏe tổng thể và việc thích ứng với những thay đổi theo mùa có thể giúp ngăn ngừa các vấn đề tiềm ẩn.

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Chế độ ăn cho người rối loạn nội tiết tố

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nếu thường xuyên cảm thấy chướng bụng, nôn nao, mệt mỏi, dễ xúc động hoặc đang quá phụ thuộc vào caffeine hay đường, có thể là do rối loạn nội tiết tố. Tham khảo cách cải thiện bằng chế độ ăn uống.

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Nỗ lực nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

GĐXH - Ngành Y tế Quảng Bình đang tập trung triển khai các hoạt động nhằm cải thiện sức khỏe cho đồng bào, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em...

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Nam giới có cần vệ sinh vùng kín hàng ngày?

Dân số và phát triển - 4 ngày trước

Việc vệ sinh vùng kín của nam giới hàng ngày là điều cần thiết. Nhưng vệ sinh vùng kín cho nam đúng cách thế nào không hẳn ai cũng biết.

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Gửi tinh trùng vào ngân hàng chờ làm bố

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Nhiều người đàn ông sợ biến chứng quai bị hay phải điều trị ung thư đã gửi tinh trùng vào ngân hàng, để sau này vẫn có thể thụ tinh trong ống nghiệm để sinh con.

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Nấm Candida gây bệnh gì, có nguy hiểm không?

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Các bệnh do nhiễm nấm Candida tuy gây ra các triệu chứng khó chịu nhưng thường dễ điều trị và ít khi đe dọa tính mạng. Tuy nhiên, tình trạng sẽ nghiêm trọng khi nấm Candida xâm nhập vào máu gây nhiều biến chứng nguy hiểm.

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Vòng tránh thai chui nhầm ổ bụng 2 người phụ nữ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Các bác sĩ vừa xử trí cấp cứu 2 phụ nữ bị vòng tránh thai lạc chỗ trong ổ bụng.

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Gặp ai cũng hỏi "sao mãi mà chưa có con", khi nhìn thấy tấm hình này mới thấu cảm giác bất lực của người mẹ

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Có lẽ chỉ những người mẹ phải trải qua tình cảnh này mới có thể thấu hiểu được.

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Mắc bệnh lậu nên ăn và nên tránh thực phẩm nào?

Dân số và phát triển - 1 tuần trước

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Ăn thực phẩm lành mạnh, bổ dưỡng giúp hỗ trợ hệ thống miễn dịch, thúc đẩy quá trình điều trị bệnh lậu.

Top