Hội thảo về chẩn đoán và điều trị suy thận mạn

| Y tế

GiadinhNet -Chiều nay 4/8, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đaklak (số 02 Mai Hắc Đế- Phường Tân Thành - TP Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đaklak) diễn ra Hội thảo khoa học chuyên đề: “Thông tin cập nhật về chẩn đoán và điều trị suy thận mạn” do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đaklak tổ chức.

Hội thảo nhằm mang đến thông tin cập nhật và những giải pháp mới trong việc điều trị, phòng ngừa suy thận mạn trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội thảo có sự tham gia trình bày trao đổi của các Giáo sư, bác sĩ đầu ngành trong lĩnh vực y dược như: PGS. TS. Vũ Đình Hùng - Phó Chủ tịch Hội Niệu - Thận học thành phố Hồ Chí Minh; TS. DS Nguyễn Phương Dung - Trưởng Bộ môn Dược lý - YHCT - ĐH Y Dược TP. HCM, cùng nhiều bác sĩ trên địa bàn tỉnh Đaklak và các cơ quan thông tấn báo chí.

Tỷ lệ người mắc bệnh suy thận mạn ngày càng tăng. Tại Việt Nam, hiện nay khoảng 6 triệu người bị suy thận mạn (6,73% dân số) - Thông tin báo động này được đưa ra tại Hội nghị “Thận nhân tạo và chất lượng trong lọc máu” diễn ra vào năm 2009 tại TP. HCM.

Nếu để suy thận tiến triển sang giai đoạn cuối, người bệnh phải chạy thận, hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Điều này gây tổn hại về sức khỏe, kiệt quệ về kinh tế gia đình và xã hội. Vì vậy, bất kỳ phương pháp nào giúp bảo vệ và cải thiện chức năng thận, làm chậm tiến trình suy thận, giảm nhẹ nhu cầu chạy thận sẽ là mong đợi của bệnh nhân và toàn xã hội.
 
Trước nguy cơ của suy thận, tại hội thảo này các bác sĩ đã trao đổi về những phương pháp mới giúp điều trị suy thận hiện nay.
 
Cùng nội dung và mục đích với hội thảo này, sáng mai, ngày 05/08, vào 13giờ 30, tại Hội trường Nhà khách Ủy ban tỉnh Thái Bình (số 235 Hai Bà Trưng - Phường Đề Thám - TP Thái Bình - Tỉnh Thái Bình) cũng sẽ diễn ra Hội thảo “Thông tin cập nhật về chuẩn đoán và điều trị suy thận mạn”, do Sở y tế tỉnh Thái Bình tổ chức.
 
Hội thảo sẽ có sự tham gia trình bày của PGS. Thầy thuốc nhân dân: Nguyễn Nguyên Khôi- Nguyên Trưởng trung tâm thận nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai; TS. Trần Quốc Bình - Giám đốc Bệnh viện YHCT TW, cùng sự tham dự của nhiều bác sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các cơ quan thông tấn báo chí.

 Minh Hương

 

lehuong
Ý kiến của bạn
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.