Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hội Toán học Việt Nam "kêu cứu" vì mất "đất vàng"

Thứ năm, 15:44 16/04/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Các nhà toán học hàng đầu ở Hội Toán học Việt Nam đang kêu cứu đến các cơ quan chức năng vì khu “đất vàng” của họ bị thu hồi để giao cho quận Ba Đình thực hiện dự án xây trường tiểu học.

“Đất vàng” tuột tay

Theo trình bày của Hội Toán học Việt Nam (HTHVN), từ năm 1991, hội được UBND TP. Hà Nội giao cho 3.184 m2 đất tại phường Cống Vị (Ba Đình, Hà Nội, ĐC 46 Liễu Giai) để xây dựng trụ sở của Hội và một số công trình khác phục vụ cho công tác của Hội.

Trên cơ sở đó, năm 2002, Sở Xây dựng HN cũng đã cấp giấy phép xây dựng để xây dựng công trình. Giấy phép này cho phép HTHVN xây trụ sở làm việc 5 tầng, 3 đơn nguyên nhà khách 2 tầng, 12 căn hộ hai tầng và 14 căn hộ  3 tầng.

Khi có giấy phép xây dựng, HTHVN thời kỳ trước đã có thiếu sót về quản lý, nên một số cá nhân biến đất công  thành tài sản riêng, dẫn đến tranh chấp.

Khu đất tại 46 Liễu Giai dự định xây dựng dự án trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Khu đất tại 46 Liễu Giai dự định xây dựng dự án trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc

Các cơ quan có thẩm quyền của Hà Nội và Chính phủ đã vào cuộc và giải quyết tranh chấp này. Sau khi giải quyết xong tranh chấp, khiếu kiện, ngày 29/2/1996, UBND TP.Hà Nội đã ra quyết định thu hồi 1.200m2 đất trong tổng số 3.184m2 đất đã giao.

Quyết định này của TP. Hà Nội  cũng đã giao diện tích 1.200m2 cho Hội Toán học để xây dựng trụ sở. Cùng ngày 29/2/1996, UBND TP.Hà Nội ban hành tiếp quyết định cho Hội Toán học thuê 833m2 liền kề với diện tích mà Hội Toán học được cấp để tổ chức này xây dựng nhà khách, phục vụ công tác xã hội và nghiên cứu khoa học.

Sau đó, ngày 7/6/1996, Hội Toán học đã ký hợp đồng thuê đất với Ban Dịch vụ Đất đai thuộc Sở Địa chính Hà Nội, thuê 833m2 đất trong thời gian 20 năm.

Toàn bộ 1.200m2 đất được giao và 833m2 được thuê, đã được HTHVN làm các thủ tục nhận bàn giao đất tiền thuê đất cũng đã được thanh toán. Tuy đã có  đất nhưng Hội Toán học không thể tiến hành xây dựng hai công trình trên vì còn đợi UBND TP. Hà Nội trả lại giấy phép.

Thay vì được tiếp tục cấp phép, hoặc trả lại giấy phép, ngày 14/4/2003, cơ quan chức năng Hà Nội lại có quyết định thu hồi toàn bộ số đất 1.200m2 đất đã giao cho HTHVN  xây dựng trụ sở và 833m2 đất đã cho hội này thuê với lý do là để "xây dựng trường học" và do HTHVN để hoang đất quá lâu.

Bức xúc về lý do này, cán bộ tại HTHVN cho rằng mình không thể xây dựng là do chưa được cấp phép lại. Việc đổ lỗi cho HTHVN để khu đất hoang hóa làm lý do thu hồi là không chính xác. Vậy là "giấc mơ" xây dựng trụ sở và nhà khách của Hội Toán học từ năm 1991 đã tan thành mây khói.

Sau khi thu hồi, diện tích đất trên được giao cho quận Ba Đình quản lý thực hiện dự án xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc.

Mặt bằng đã “sạch” để lựa chọn nhà thầu?

Trao đổi với báo giới, ông  Vũ Phi Hùng - Phó trưởng Ban QLDA quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang là chủ đầu tư công trình xây dựng trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trên phần diện tích đất mà HTHVN được Nhà nước cấp trước đây tại 46 Liễu Giai, quận Ba Đình.

Ông Hùng cho biết thêm là hiện Ban Quản lí dự án quận Ba Đình đã được UBND quận Ba Đình giao làm chủ đầu tư công trình xây dựng 20 phòng học của trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc trên diện tích đất hơn 2.000m2 đất của Nhà nước giao cho HTHVN trước kia tại 46 Liễu Giai (phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội).

Dự án xây trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc đã được UBND quận Ba Đình phê duyệt và đã được Sở Xây dựng Hà Nội thẩm định và duyệt hồ sơ. Hiện Chủ đầu tư đang bán hồ sơ mời các nhà thầu và dự kiến tổ chức đấu thầu vào khoảng thời gian từ 17/4 đến cuối tháng 4/2015.

Còn ông  Lý Quốc Khánh, Trưởng phòng Giải phóng Mặt bằng (Ban QLDA quận Ba Đình cho biết), hiện diện tích đất của HTHVN đã được giải phóng mặt bằng “sạch” theo phương án GPMB đã được UBND quận ba Đình phê duyệt từ năm 2008 (cách đây 7 năm).

Thực tế của phóng viên cho thấy, khu đất tại địa chỉ 46 Liễu Giai vẫn đang hiện hữu các hộ kinh doanh tại đây.  Điều đó cho thấy phần diện tích đang được mang ra đấu thầu chưa phải là “đất sạch”.

Theo ông Khánh, hiện UBND quận Ba Đình đã sắp xếp cho HTHVN một mảnh đất khác rộng chừng 309m2 đất trên địa bàn phường Cống Vị (quận Ba Đình, Hà Nội). Nếu HTHVN muốn xây dựng trụ sở về mảnh đất nói trên thì HTHVN phải xây dựng dự án.

Hà Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Thúc Khang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhóm thiếu niên ở Huế mang hung khí chạy xe lạng lách, gây tai nạn rồi bỏ chạy

Nhóm thiếu niên ở Huế mang hung khí chạy xe lạng lách, gây tai nạn rồi bỏ chạy

Xã hội - 2 giờ trước

Nhóm 6 thiếu niên mang theo hung khí đi trên 3 xe máy, không đội mũ bảo hiểm lạng lách trên đường TP Huế gây tai nạn rồi bỏ chạy.

Nguyên nhân taxi tông sập tường nhà dân, tài xế cầm dao đi quanh hiện trường

Nguyên nhân taxi tông sập tường nhà dân, tài xế cầm dao đi quanh hiện trường

Xã hội - 2 giờ trước

Xe taxi mất lái tông sập tường nhà dân ở TPHCM, nam tài xế khai việc cầm dao di quanh hiện trường để tự vệ do có xảy ra cự cãi với nhóm hành khách.

Lời khai của gã câm điếc sát hại người yêu, nhét vào vali vứt ở hẻm TPHCM

Lời khai của gã câm điếc sát hại người yêu, nhét vào vali vứt ở hẻm TPHCM

Xã hội - 2 giờ trước

Hai người câm điếc có quan hệ tình cảm với nhau. Vì mâu thuẫn, Thành giết người yêu, lưu giữ thi thể 2 ngày trong nhà, sau đó nhét vào vali vứt ở hẻm để phi tang.

Xe máy lao vào cột đèn trong đêm khiến 3 thanh thiếu niên thương vong

Xe máy lao vào cột đèn trong đêm khiến 3 thanh thiếu niên thương vong

Xã hội - 2 giờ trước

Trước khi xảy ra tai nạn, nhóm thanh niên đèo nhau trên xe máy không đội mũ bảo hiểm và phóng nhanh trên đường. Do không làm chủ được tốc độ, phương tiện của họ đã tự đâm vào cột đèn ven đường khiến 3 người thương vong.

Điều tra vụ cô gái bị người mặc áo xe ôm công nghệ cướp giật điện thoại ở Hà Nội

Điều tra vụ cô gái bị người mặc áo xe ôm công nghệ cướp giật điện thoại ở Hà Nội

Xã hội - 6 giờ trước

Công an phường Thanh Xuân đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ điều khiển xe máy không gắn biển số, áp sát để cướp giật điện thoại của một cô gái đang đứng trên hè phố ở Hà Nội.

Làm giấy chứng sinh giả để mua bán trẻ sơ sinh

Làm giấy chứng sinh giả để mua bán trẻ sơ sinh

Xã hội - 7 giờ trước

VTV.vn - Các đối tượng mua bán trẻ sơ sinh chủ yếu hoạt động thông qua hội nhóm kín trên mạng. Nhiều em bé sơ sinh chỉ vài ngày tuổi đã bị các đối tượng mua bán để hưởng lợi.

Vụ vali chứa thi thể phụ nữ ở TPHCM: Người đàn ông câm điếc sát hại bạn gái rồi giấu xác

Vụ vali chứa thi thể phụ nữ ở TPHCM: Người đàn ông câm điếc sát hại bạn gái rồi giấu xác

Xã hội - 7 giờ trước

Hung thủ và nạn nhân trong vụ giấu thi thể vào vali đều bị câm điếc và có quan hệ tình cảm. Sau khi xảy ra mâu thuẫn, hung thủ đã sát hại bạn gái, giấu thi thể vào vali rồi đem bỏ trong hẻm.

4 thanh niên trộm hàng loạt ắc quy bán lấy tiền chơi game

4 thanh niên trộm hàng loạt ắc quy bán lấy tiền chơi game

Xã hội - 7 giờ trước

Lợi dụng đêm tối, 4 đối tượng đã liên tiếp trộm ắc quy xe tải ở những nơi vắng vẻ để bán lấy tiền chơi game.

Bắt kẻ giả danh công an cướp tài sản ở Lào Cai

Bắt kẻ giả danh công an cướp tài sản ở Lào Cai

Xã hội - 12 giờ trước

Chỉ hơn 2 giờ sau khi gây án, đối tượng giả danh cán bộ công an cướp tài sản của người dân tại Lào Cai đã bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật.

Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên ‘quái xế’

Những cái chết oan uổng và nỗi ám ảnh mang tên ‘quái xế’

Xã hội - 14 giờ trước

Vút qua trong màn đêm, dưới ánh đèn phố là tiếng nẹt pô, những màn đánh võng, lạng lách của những thanh niên mới lớn với kẻ ngồi sau cầm tuýp sắt trong tay. Các đối tượng này trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người khi đã gây ra những cái chết oan uổng.

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Vụ bị đe dọa, ép nộp 20 triệu tiền 'quỹ xóm' ở Hà Nội: 'Luật làng' không thể đứng trên luật pháp

Pháp luật

GĐXH - Sự việc một người dân ở Hà Nội bị đe dọa, ép nộp 20 triệu đồng tiền "quỹ xóm" khi dọn dẹp khu đất của gia đình đã làm dấy lên nhiều câu hỏi về tính hợp pháp của các khoản thu tại cộng đồng dân cư. Dưới góc độ pháp lý, luật sư chỉ ra hàng loạt sai phạm trong vụ việc, khẳng định không ai có thể tự đặt ra "luật" riêng để ép buộc người khác.

Top