Hơn 100 y bác sĩ hưởng ứng kỷ niệm 1050 năm thành lập nhà nước Đại Cồ Việt
GiadinhNet - Hưởng ứng lễ kỷ niệm 1050 nhà nước Đại Cồ Việt , các bác sĩ ở Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Phổi Trung ương, Bệnh viện Tai Mũi Họng cùng nhiều các bác sĩ, cán bộ của Sở Y tế Ninh Bình đã tổ chức chương trình khám bệnh – cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách và hộ nghèo xã Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình.
Như rất nhiều người dân khác xã Trường Yên, từ sáng sớm, chị Trần Thị Hồi đã đưa bố chồng là ông Đặng Văn An (76 tuổi) đến trường Tiểu học Xuân Trường - địa điểm khám bệnh lưu đồng của đoàn bác sĩ.
Ông Đặng Văn An (phải) nhận xét, chương trình khám bệnh lần này quy mô và chất lượng hơn hẳn các lần trước
Chị bảo, bố chị từng là cựu tù chính trị Côn Đảo nên sức khỏe rất yếu, phải động viên mãi cụ mới chịu đi vì cứ nghĩ, cách khám bệnh cũng chỉ mang tính phong trào như mọi lần. Ai ngờ, đến đây gặp nhiều bác sĩ là chuyên gia đầu ngành ở các bệnh viện lớn. Không chỉ được tư vấn kỹ càng mà còn được phát thuốc chữa bệnh chứ không phải chỉ mấy loại thuốc “phổ cập” như thông thường.
PGS.TS.BS Đinh Ngọc Sơn- Chủ nhiệm CLB Bác sĩ họ Đinh Việt Nam và những người bạn cũng đồng thời trực tiếp khám cho bệnh nhân
Lý do chọn xã Trường Yên để tổ chức chương trình, theo PGS.TS Đinh Ngọc Sơn- Trưởng khoa Phẫu thuật cột sống- Bệnh viện Việt Đức là: "Tỉnh Ninh Bình đang hướng đến kỷ niệm 1050 năm nhà nước Đại Cồ Việt, là một người con của quê hương nên chúng tôi đã đứng ra kêu gọi các bác sĩ họ Đinh tổ chức sự kiện này để làm điều gì đó có ý nghĩa cho bà con. Trường Yên là nơi vua Đinh Tiên Hoàng xây dựng cung điện đặt kinh đô nước Đại Cồ Việt sau khi dẹp loạn 12 xứ quân nên chúng tôi đến với Trường Yên cũng là hướng đến ngày lễ lớn của Ninh Bình. Hoạt động quan trọng nhất của Lễ kỷ niệm 1050 năm vào tối ngày 24/4 cũng chọn Khu di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư) để tổ chức".
"Đắt khách" nhất là khu vực chụp Xquang
Cũng theo PGS.TS.BS Đinh Ngọc Sơn, trong đợt khám chữa bệnh này có khoảng 370 người đăng ký tham gia nhưng con số thực tế có thể lớn hơn nhiều.
"Năm trước, chúng tôi cũng tổ chức hoạt động tương tự tại xã Gia Phương nhưng so với năm nay thì quy mô lớn hơn. Đáng mừng nhất là một bác sĩ trong CLB Bác sĩ họ Đinh đã mang xe chụp Xquang lưu động đến để phục phụ bà con, giúp cho buổi khám chữa bệnh đạt chất lượng không thua kém gì tại bệnh viện. Không chỉ phát hiện được bệnh tốt hơn mà ở đây, bà con không phải chịu cảnh chờ đợi như ở bệnh viện. Như vừa rồi chúng tôi vừa tiếp nhận một bệnh nhân mới bị gãy xương, thay vì đến bệnh viện thì bà đến luôn đây để chụp và phát hiện bị xẹp xương đùi", BS Đinh Ngọc Sơn nói.
Nghệ sĩ Đinh Trà My cũng tham gia tích cực trong chương trình. Chị hướng dẫn và đưa các cụ đến tận phòng khám để người dân không phải chờ đợi lâu
Một điều thuận lợi qua các buổi khám chữa bệnh lưu động sẽ giảm được thời gian và các thủ tục khi người dân đến khám chuyên sâu ở bệnh viện. Sau khi khám tại đây, các bác sĩ sẽ tư vấn và viết giấy hẹn để họ đến các khoa chuyên sâu ở bệnh viện mà không phải qua các thủ tục khám như ban đầu.
Chỉ trong ngày 22/4, gần 400 người dân đã được các bác sĩ khám, sàng lọc bệnh, chụp X-quang và siêu âm. Dù khám lưu động nhưng chương trình đã rất nỗ lực mang đến nhiều thiết bị máy móc hiện đại như máy siêu âm 4 màu, 3 máy siêu âm tổng quát, 3 máy điện tim, 2 dàn nội soi tai mũi họng. Qua đợt thăm khám, các bác sĩ cho biết, bệnh hay gặp nhất ở người dân là tim mạch, xương khớp. Ngoài ra, người dân còn được tư vấn về các bệnh da liễu, dinh dưỡng… để phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Được biết, đây sẽ là hoạt động thường niên của các bác sĩ với người dân Ninh Bình, nhất là với những gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn.
Một số hình ảnh trong buổi khám và phát thuốc miễn phí tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình:
Nhiều người dân có mặt từ sáng sớm để được tư vấn và chăm sóc sức khỏe
Người dân phấn khởi vì được chính các bác sĩ đầu ngành trực tiếp thăm khám
Người dân cảm kích trước tình cảm và làm việc không mệt mỏi của các bác sĩ
Những bệnh nhân cần khám chuyên sâu thêm sẽ được các bác sĩ viết giấy hẹn khám trực tiếp tại bệnh viện, không phải qua các thủ tục ở phòng khám khi đến các cơ ở y tế
Rất hiếm khi người dân được các bác sĩ chuyên gia đầu ngành đến khám trực tiếp nên đa số đều rất háo hức chờ đợi
Bà cụ này vừa bị gãy xương đùi, thay vì đến bệnh viện thì bà được các bác sĩ chụp chiếu và kê đơn thuốc
Nhiều loại thuốc chữa bệnh được cấp phát miễn phí
PGS.TS.BS Đinh Ngọc Sơn cùng các y bác sĩ, Mạnh Thường Quân trực tiếp trao quà cho các bệnh nhân là gia đình chính sách, khó khăn
Thanh Hà
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.