Hơn 90% gái mại dâm đang ở ngoài xã hội
GiadinhNet - Đây là khẳng định của ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục PCTNXH, khi trao đổi với PV Báo GĐ&XH về chính sách “thả” gái mại dâm sắp tới.
![]() |
|
Ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục PCTNXH (Bộ LĐ, TB&XH). Ảnh: PV. |
- Tôi chưa thể khẳng định thời gian chính xác nhưng sẽ “thả” ngay, “thả” hết. Tuy nhiên, hiện có nhiều vấn đề cần phải cân nhắc khi thực thi quyết định này gồm: Phân loại những người gặp khó khăn về kinh tế, nơi cư trú; người bị HIV/AIDS đang được điều trị và cả những người nghiện ma túy để có cách áp dụng phù hợp. Hiện nhiều tỉnh thành trên cả nước đã hoàn thành công tác đưa gái mại dâm về cộng đồng nhưng Hà Nội vẫn đang lên kế hoạch. Vấn đề bây giờ là 208 đối tượng ở Hà Nội thì được “thả” trong một ngày hay mấy ngày, đưa về đâu và phụ cấp như thế nào và công tác ra sao để đảm bảo an toàn cho họ. Việc này sẽ được thực hiện nghiêm túc theo đúng nghị quyết. Thời điểm “thả” sẽ được cân nhắc chuẩn bị cho phù hợp, có thể sẽ là trong một vài tuần tới.
Với mức phạt khá thấp, có ý kiến cho rằng sẽ đẩy gái mại dâm vào vòng luẩn quẩn, nợ nần, đẩy họ vào thế bí vì sẽ nảy sinh trường hợp “bảo kê” nộp phạt thay và gái mại dâm sẽ phải lao động để trả nợ? Cục có biện pháp gì trước việc này, thưa ông?
- Riêng trường hợp bảo kê, chủ chứa thì sẽ thẳng tay dẹp, bởi đây cũng là các tác nhân khiến cho mại dâm trở thành vấn nạn phức tạp và gây khó khăn cho công tác phòng, chống. Về mức phạt thì Bộ LĐ, TB&XH cũng đang xem xét lại. Những người mua dâm thì vẫn bị phạt tiền triệu. Chúng ta cũng thừa nhận sẽ còn một bộ phận chị em làm nghề nhưng nếu chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm thì tình hình sẽ khả quan.
|
Từ đầu năm tới nay đã thanh, kiểm tra 26.307 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ lợi dụng để hoạt động mại dâm, phát hiện 8.360 cơ sở vi phạm. Trong đó, xử lý bằng hình thức nhắc nhở, cảnh cáo 3.976 cơ sở, phạt tiền 2.472 cơ sở với số tiền phạt là 6,41 tỷ đồng; đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép 94 cơ sở; chuyển cơ quan chức năng xử lý 10 cơ sở liên quan đến hoạt động mại dâm.
Nguồn: Cục PCTNXH (Bộ LĐTB&XH) |
Lãnh đạo nhiều Chi cục PCTNXH cho rằng nên tăng mức hỗ trợ dạy nghề, chữa bệnh và chuyển thẳng số tiền này tới các cơ sở dạy nghề, chữa bệnh thay vì đưa trọn gói, trực tiếp cho gái mại dâm nhằm nâng cao hiệu quả ngân sách. Ý kiến của ông về kiến nghị này như thế nào?
- Những người bán dâm hiện đang chữa trị tại trung tâm được học văn hóa, học nghề và lao động sản xuất. Theo quy định, nếu có sản phẩm thì các sản phẩm và số tiền bán được từ đó sẽ thuộc về họ. Sau khi được thả, từng người sẽ được nhận tiền trợ cấp. Đó là tiền ăn, tiền tàu xe để về quê, một số người trong diện quy định được hỗ trợ chi phí cai nghiện… Tôi cho rằng tới đây số lượng các dịch vụ hỗ trợ sẽ nhiều và chuyên nghiệp hơn bây giờ. Đó là những dịch vụ chuyên sâu hơn cho chị em, như về tâm lý xã hội hay các bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Phần lớn gái mại dâm trong trung tâm đều mắc bệnh. Vậy theo ông, khi thả họ ra thì cần có các biện pháp nào để ngăn ngừa lây truyền bệnh từ họ?
- Số lượng gái mại dâm trong trung tâm chỉ chiếm 5-6% số người có hồ sơ quản lý. Như vậy là còn hơn 90% đang ở ngoài xã hội và họ vẫn đang mang bệnh tật trong người. Điều quan trọng nhất chúng ta cần làm để cho họ đỡ lây lan bệnh tật ra xã hội là phải giảm thiểu tệ nạn mại dâm. Người mua dâm nên thực hiện các biện pháp an toàn nhằm bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ lây nhiễm. Đồng thời, chúng ta cũng cung cấp cho người bán dâm các kiến thức phòng tránh bệnh tật như sử dụng bao cao su, các dụng cụ an toàn. Phát triển dịch vụ hỗ trợ như các trung tâm khám chữa bệnh, biến chúng thành địa chỉ tin cậy để các cô gái mại dâm tìm đến chữa trị. Đấy là trách nhiệm của nhà nước, xã hội và toàn thể nhân dân.
Ông đánh giá như thế nào về tình hình trật tự an toàn xã hội sau khi chính sách “thả” gái mại dâm được thực thi vào thời gian tới?
Xin cảm ơn ông!
Thùy Dương (thực hiện)
