Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hung thủ chém thai phụ rơi con ra ngoài đã trò chuyện được

Thứ tư, 14:55 18/12/2013 | Pháp luật

GiadinhNet – Võ Khánh K., chồng sản phụ bị chém Võ Thị H.N, hôm nay (18/12) đã nói chuyện được, điều này cũng đồng nghĩa với việc cơ quan điều tra sẽ nhanh chóng có lời khai.

Từ Khoa hồi sức tích cực, K. đã được chuyển về Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực Bệnh viện Thống Nhất với tình trạng sức khỏe tốt hơn trước.

Hung thủ chém thai phụ rơi con ra ngoài đã trò chuyện được 1
Cơ quan điều tra đang chờ lấy lời khai của K. để làm rõ chân tướng vụ việc chém vợ chém con khiến dư luận bàng hoàng hôm 11/12.
 
Tin từ Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực ngày 18/12 cho hay, hiện K. đã được rút ống nội khí quản và đã trò chuyện được, tình trạng sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, tinh thần của K. đang kém ổn định.

Từ phía cơ quan điều tra công an Q. Tân Phú, đơn vị chờ đợi nhiều hôm nay vào sự cải thiện sức khỏe của K. để lấy lời khai, vẫn chưa đưa ra thông tin xác việc này.

Trò chuyện được tức là lấy lời khai được, tuy nhiên, dường như cơ quan điều tra còn cân nhắc tình trạng “tinh thần không ổn định” mà phía Khoa Ngoại Tim mạch - Lồng ngực cảnh báo, bởi tình trạng này còn ảnh hưởng đến độ chính xác của lời khai.

Trong một diễn biến liên quan, con trai của K. và H.N hiện đang nằm ở Bệnh viện Nhi đồng 1 có sự tiến triển rõ rệt về sức khỏe. BS. Khánh Thọ thuộc Khoa hồi sức chuyên sâu bệnh viện này cho hay vết thương ở mông do bị K. chém đã khô hơn, dịch truyền đã giảm đi, lượng sữa bé bú đã tăng từ 5ml/lần lên 20ml/lần.

Trong khi đó, H.N - mẹ của cháu  bé, vốn là một phụ nữ gốc Thái Bình đã bình tĩnh và can đảm cứu được đứa con rơi khỏi bào thai khi bị K. chém, vẫn còn điều trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy với tốc độ hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, tổn thương về mặt tâm lý vẫn còn nặng nề khiến việc giao tiếp cũng không hề đơn giản.

Hôm 11/12, K. (1979) thình lình xông vào nhà tắm chém tới tấp vợ mình là H.N (1980) đang mai thai 37 tuần khiến nội tạng rơi ra ngoài có cả bào thai. Chém vợ xong, K. tự cắt mạch máu và cổ họng của mình để tự sát.

Nguyên nhân vụ việc, chưa được xác nhận từ cơ quan điều tra, nhưng theo nhiều người dân sống xung quanh, là do mâu thuẫn tình cảm gia đình. Cả K. và H.N đều là người tái hôn, cùng tốt nghiệp đại học với bằng cấp kỹ sư tin học.

Đỗ Bá

hoanglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 5 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 5 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 5 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Mất gần 3 tỷ đồng từ lời làm quen rồi 'gạ' đầu tư trên mạng và một số website giả mạo có nguy cơ lừa đảo

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Một người đàn ông tại Hà Nội đã mất 2,7tỷ đồng sau khi được một nữ giới làm quen qua mạng và “gạ” đầu tư vào sàn thương mại điện tử giả mạo.

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Bắt được nghi phạm đi ô tô cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh

Pháp luật - 1 ngày trước

4 giờ sau khi gây ra vụ cướp tiệm vàng ở Hà Tĩnh, nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang trên đường trốn chạy tới thành phố Vinh, Nghệ An.

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Bé gái 12 tuổi ở Hà Nội sinh con do bị hiếp dâm: Công an lấy mẫu ADN điều tra

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an lấy mẫu ADN để phục vụ điều tra vụ án bé gái 12 tuổi bị hiếp dâm dẫn đến mang thai, sinh con.

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Những trường hợp con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vấn đề con dâu được hưởng di sản thừa kế từ bố mẹ chồng trong những trường hợp nào đang là chủ đề được khá nhiều người dân quan tâm.

Top