Hưng Yên: Bé trai 7 tuổi bị gần chục con chó dữ tấn công

| Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc di chuyển qua sân vận động huyện thì một bé trai 7 tuổi bất ngờ bị đàn chó dữ tấn công.

Theo đó, vào khoảng hơn 18h chiều tối 3/4, tại khu vực sân vận động thuộc thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động - tỉnh Hưng Yên) xảy ra sự việc một bé trai khoảng 7 tuổi bị nhiều con chó dữ tấn công.

Hiện trường nơi cháu bé bị đàn chó dữ tấn công (nguồn: facebook).

Hiện trường nơi cháu bé bị đàn chó dữ tấn công. Ảnh: Facebook

Một số người dân cho biết, vào thời điểm trên bé trai cùng cha mẹ di chuyển qua khu vực sân vận động để về nơi thuê trọ nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi cả gia đình di chuyển về nhà trọ thì đàn chó của một gia đình bất ngờ lao ra tấn công dữ dội. Theo một số nhân chứng, đàn chó lên đến gần chục con.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, nhiều người lớn đã nhanh chóng xua đuổi đàn chó đồng thời giải cứu bé trai. Tuy nhiên, nạn nhân đã bị thương và nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Lãnh đạo UBND thị trấn Lương Bằng xác nhận sự việc nghiêm trọng trên và cho biết cháu bé đang được điều trị tại bệnh viện.

Mộc Trà

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.