Hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân
GiadinhNet - Tại cuộc họp báo thông báo về kết quả Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, chăm sóc sức khỏe ban đầu, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân là nội dung quan trọng nhất. Đây là một chiến lược được đề cập từ lâu. Ở Việt Nam, muốn đạt được điều này người dân phải được giáo dục về ý thức bảo vệ sức khỏe, trong đó vai trò của truyền thông rất quan trọng.
Hướng tới BHYT toàn dân là một trong những mục tiêu chính của Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12.Ảnh minh họa: Chí Cường
Người dân phải được giáo dục, truyền thông về sức khỏe
Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: “Khi người dân có kiến thức, họ sẽ biết bảo vệ sức khỏe của chính mình, có ý thức tầm soát các bệnh ngay từ tuyến cơ sở sau đó mới đến các bệnh viện. Tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân là một chặng đường còn xa, sau 20 năm triển khai, hiện nay Việt Nam có 70% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đây là một tốc độ vừa phải. Mệnh giá bảo hiểm của Việt Nam hiện nay rất thấp so với các nước khác. Nhiều quốc gia đã thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân nhưng đồng chi trả của họ cao...”.
Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Hội nghị Bộ trưởng Y tế ASEAN lần thứ 12 đã thông qua được một số tuyên bố chung quan trọng trong đó có tuyên bố chung thứ nhất: Các quốc gia cam kết tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như thúc đẩy lối sống lành mạnh; đáp ứng các đe dọa khẩn cấp; tăng cường hệ thống y tế và tiếp cận các dịch vụ; đảm bảo an toàn thực phẩm.
Bên cạnh đó, các quốc gia cũng cam kết tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu để tiến tới bao phủ y tế toàn dân; phòng chống các bệnh không lây nhiễm; xây dựng hệ thống tài chính y tế bền vững và hiệu quả; thúc đẩy công bằng y tế đối với mọi nhóm dân cư; tăng cường tiếp cận thuốc thiết yếu an toàn, hiệu quả, đảm bảo chất lượng và phù hợp khả năng chi trả; giảm tử vong bà mẹ và trẻ em; đảm bảo các nguồn tài chính cho công tác phòng chống HIV/AIDS; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống các bệnh truyền nhiễm đang nổi; tăng cường kiểm soát hệ thống quốc gia về an toàn thực phẩm.
Vì một cộng đồng ASEAN khỏe mạnh
Các phát biểu chính thức của Bộ trưởng Y tế, Trưởng đoàn tại Hội nghị đều xoay quanh các vấn đề này. Các quốc gia đều cùng chung quan điểm về các thách thức và gánh nặng y tế của khu vực như: Các bệnh lây nhiễm, các bệnh không lây nhiễm và các vấn đề xã hội ảnh hưởng đến sức khỏe như già hóa dân số; cũng như nhận thức rõ về các nguyên nhân của những gánh nặng này. Sự phát triển không đồng đều giữa các quốc gia ASEAN, sự tiếp cận các dịch vụ y tế không đồng đều giữa các vùng dân cư và dân tộc của các nước ASEAN cũng là vấn đề được Hội nghị tập trung bàn thảo.
Hội nghị cũng đã đưa ra tầm nhìn, sứ mệnh và các nội dung ưu tiên hợp tác về y tế của ASEAN sau năm 2015. Với tầm nhìn: “Một cộng đồng ASEAN khỏe mạnh, luôn được quan tâm chăm sóc và phát triển bền vững”. Và sứ mệnh là thúc đẩy một cộng đồng ASEAN khỏe mạnh, luôn được quan tâm chăm sóc và phát triển bền vững, nơi người dân phát huy được các tiềm năng tối đa thông qua lối sống khỏe mạnh, tiếp cận toàn diện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng và được bảo vệ trước các nguy cơ tài chính; có chế độ ăn uống lành mạnh, an toàn thực phẩm, sống trong một môi trường khỏe mạnh với sự phát triển bền vững, nơi sức khỏe được tích hợp trong mọi chính sách.
Các trọng tâm ưu tiên về y tế của khu vực đã được thảo luận và đề xuất giải pháp chính sách tại các cuộc thảo luận bàn tròn giữa các Bộ trưởng Y tế bao gồm: Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng đến bao phủ y tế toàn dân (được thảo luận tại cuộc họp kín giữa các Bộ trưởng Bộ Y tế ASEAN). Tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng chống các bệnh không lây nhiễm (được thảo luận bàn tròn của các Bộ trưởng Y tế ASEAN 3). Phối hợp đa ngành trong phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi (được thảo luận bàn tròn của các Bộ trưởng Y tế ASEAN 1).
Bốn cuộc họp chuyên môn bên lề Hội nghị đã được Việt Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của đông đảo các diễn giả, chuyên gia của Việt Nam và quốc tế.
Chủ đề “Sức khỏe tốt hơn cho cộng đồng ASEAN sau năm 2015” do Việt Nam khởi xướng đã nhận được sự ủng hộ của tất cả các quốc gia ASEAN, các đối tác ngoại khối như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và các đối tác phát triển.
Tri Thường - Hoàng Phương
Thông báo