Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV

| Xã hội

GiadinhNet - Kiểm soát lây nhiễm HIV trong cộng đồng, giảm nhanh và tiến tới “không còn người nhiễm mới HIV” là một trong những mục tiêu hàng đầu của Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV 1
Tư vấn phòng tránh HIV/AIDS cho thanh niên. Ảnh: Chí Cường.
 
Đây cũng là chủ đề phòng chống HIV/AIDS năm 2012. Báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống HIV/AIDS (Bộ Y tế) xung quanh vấn đề này.

Nhiễm HIV qua đường tình dục nhiều hơn đường máu

Xin ông cho biết, lý do tại sao chủ đề của ngày phòng chống HIV/AIDS năm nay là “Hướng tới không có người nhiễm mới HIV”?

- Tháng 6/2011, tại Hội nghị cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc, Chương trình Phối hợp của Liên Hợp Quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) đã chính thức chọn chủ đề chung cho các chiến dịch phòng, chống AIDS toàn cầu trong giai đoạn 2011-2015 là “Hướng tới mục tiêu ba không: Không còn người nhiễm mới HIV, không còn người tử vong do AIDS và không còn kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS”.

Từ mục tiêu “ba không” của Liên Hợp Quốc, năm 2011, Việt Nam đã chọn chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” là chủ đề chính cho tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS. Sau 1 năm thực hiện, Bộ Y tế đã tiến hành tổng kết, đánh giá lại hoạt động và nhận thấy chiến dịch năm 2012 này vẫn cần nhắc lại chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm mới HIV”.

Lý do năm nay chúng ta tiếp tục chọn chủ đề này là xuất phát từ tình hình thực tế của Việt Nam. Mặc dù trong những năm gần đây dịch HIV/AIDS đã bị kìm chế ở mức độ thấp, số người nhiễm mới phát hiện đã giảm liên tục trong 4 năm trở lại đây nhưng vẫn chưa đủ bền vững. Dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vẫn tiếp tục lây lan với xu hướng thay đổi đáng lưu ý: Phát triển mạnh đặc biệt ở những khu vực miền núi trong nhóm đồng bào dân tộc thiểu số, tăng đáng kể số người nhiễm qua quan hệ tình dục và gia tăng số người nhiễm HIV trong nhóm ít nguy cơ như phụ nữ mang thai.

Một bộ phận dân cư vẫn chưa có nhận thức đúng đắn về HIV/AIDS. Điều đó có nghĩa là mặc dù chúng ta đã làm giảm tốc độ lây lan của HIV nhưng đại dịch HIV/AIDS vẫn diễn biến khó lường và tiềm ẩn các yếu tố có thể gây bùng nổ dịch nếu chúng ta không có những biện pháp ứng phó toàn diện, quyết liệt hơn.

Ông có thể cho biết tình hình nhiễm HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay như thế nào và  có gì khác so với thế giới?
 
- Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, xu hướng nhiễm mới HIV trên toàn cầu giảm trong những năm gần đây, tuy nhiên tại một số vùng vẫn có xu hướng gia tăng. Nhận thức và kiến thức về HIV thấp sẽ tiếp tục là những thách thức toàn cầu trong những năm tới trong việc kiểm soát sự lây nhiễm HIV.

Tương tự như vậy, ở Việt Nam trong những năm gần đây tình hình dịch HIV/AIDS cũng có xu hướng chững lại và giảm. Trong vòng 4 năm trở lại đây, Việt Nam luôn đạt được “3 giảm” trong công tác phòng, chống HIV/AIDS: Giảm số người nhiễm mới HIV, giảm số người chuyển sang giai đoạn AIDS và giảm số người tử vong do AIDS. Tuy nhiên, số người mới phát hiên nhiễm HIV hàng năm vẫn còn cao. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2012 này, Việt Nam đã phát hiện được thêm 5.927 người nhiễm HIV, bình quân mỗi tháng phát hiện gần 1.000 trường hợp nhiễm HIV mới.

Song song với sự gia tăng về số lượng, dịch HIV/AIDS ở Việt Nam cũng tiếp tục lan rộng về địa dư, đến hết tháng 6/2012 đã có hơn 78% xã/phường, hơn 98% quận/huyện và 100% tỉnh/thành phố trong cả nước phát hiện có người nhiễm HIV.

Tại Việt Nam, nguyên nhân nhiễm mới HIV cũng có nhiều thay đổi như: Số lượng người nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn tăng cao, số lượng người nhiễm do lây truyền từ mẹ sang con cũng tăng cao. Một số tỉnh khu vực miền núi cũng phát hiện tăng đáng kể số người nhiễm HIV trong khi trước đây thì ít hơn nhiều.

Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong một số nhóm người như tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm vẫn còn ở mức cao, tình trạng quan hệ tình dục trước và ngoài hôn nhân vẫn xảy ra ở mức đáng lo ngại. Bằng chứng là trong 6 tháng đầu năm 2012 lần đầu tiên chúng ta phát hiện số người nhiễm HIV qua quan hệ tình dục cao hơn so với số người nhiễm qua đường máu.

Mở rộng tầm bao phủ truyền thông về phòng chống HIV/AIDS

Làm thế nào để đạt được mục tiêu không có người nhiễm HIV mới, thưa ông?
 
- Để hướng tới mục tiêu “Không có người nhiễm HIV mới”, chúng ta cần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó tập trung vào một số nội dung như: Thu hút sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội, các tổ chức dựa vào cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS.

Tiếp tục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi có hại, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của những người dễ tổn thương, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người; Mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng, chăm sóc, hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt là các dịch vụ hỗ trợ thay đổi hành vi, thực hiện hành vi an toàn tự phòng tránh lây nhiễm HIV đến mọi người dân.

Tạo động lực thúc đẩy sự tham gia của cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào công cuộc phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta nói chung và “Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư” nói riêng; Tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình, xã hội, đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV. Huy động các nguồn lực đảm bảo cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đặc biệt là khi các nguồn tài trợ quốc tế bị cắt giảm.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
 
Thuận lợi và thách thức

Việt Nam đã có nhiều thuận lợi đó là có đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Có thể kể đến như Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), Nghị định số 108/2006/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống HIV/AIDS, Nghị định số 96/2012/NĐ-CP về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Sự hỗ trợ và thống nhất trong triển khai các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tại các cấp từ Trung ương đến địa phương cũng như sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp Lãnh đạo nhà nước, tỉnh/thành phố đến các cấp nhỏ hơn trong công tác chống HIV/AIDS…

Theo Cục Phòng chống HIV/AIDS, mặc dù dịch ở Việt Nam tiếp tục có xu hướng giảm, tuy nhiên vẫn chưa đảm bảo tính bền vững và vẫn tiềm ẩn những nguy cơ bùng phát nếu chúng ta không có những biện pháp can thiệp mạnh mẽ. Với tình hình dịch như vậy đòi hỏi các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS ngày càng phải nâng cao chất lượng, mở rộng phạm vi tiếp cận.

Dù đã nhận được nhiều hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế nhưng độ bao phủ của các dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS ở nước ta vẫn còn ở mức thấp: Chương trình bao cao su mới tiếp cận được khoảng 40-50%, độ bao phủ của chương trình bơm kim tiêm ở mức 50-60%; chương trình Methadone tính đến nay điều trị được cho 11.474 bệnh nhân tại 60 cơ sở điều trị; mới có 25% số huyện cung cấp dịch vụ điều trị HIV bằng ARV và 20% số huyện có dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con…

Trong khi đó nguồn tài trợ quốc tế lại có xu hướng giảm, nguồn kinh phí trong nước gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của kinh tế toàn cầu. Tình trạng kì thị, phân biệt đối xử đối với người nhiễm HIV/AIDS vẫn còn cao, gây cản trở những người có nhu cầu tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV, làm giảm tác dụng và hiệu quả của các dịch vụ này.
Tri Thường
           
Hoài Nam (Thực hiện)
baoin
Ý kiến của bạn
Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Hà Nội quy hoạch 17 quảng trường trọng điểm, 7 quảng trường sẽ được xây mới

Thời sự -

GĐXH - Không chỉ phát triển hệ thống giao thông hay các đô thị vệ tinh, Hà Nội còn định hình mạng lưới quảng trường quy mô lớn trong tầm nhìn 100 năm. Trong tổng số 17 quảng trường trọng điểm được quy hoạch, có 7 quảng trường mới được kỳ vọng trở thành những không gian công cộng hiện đại, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Hà Nội: Vi phạm đất đai, trật tự xây dựng diễn ra tràn lan tại phường Phú Diễn, thách thức kỷ cương đô thị

Đời sống -

GĐXH - Mặc dù công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng (TTXD) và phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được Thành ủy, UBND thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thế nhưng, trên địa bàn phường Phú Diễn hiện vẫn ngang nhiên tồn tại hàng loạt công trình vi phạm quy mô lớn, thách thức dư luận.

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Lào Cai: Triệt phá đường dây 'phát lậu' bóng đá và cá độ trên không gian mạng quy mô hơn 800 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng trong đường dây chuyên sử dụng các trang web để "phát lậu" trực tiếp bóng đá và tổ chức cá độ xuyên quốc gia trong mùa World Cup 2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.