Karaoke
Vừa mở đã lệnh đóng, chủ karaoke khóc ròng vì trở tay không kịp
Xu hướngHệ thống karaoke trở tay không kịp và bị thiệt hại nặng sau quyết định mở - đóng chỉ trong 2 ngày của chính quyền TP.HCM.
Chuẩn bị xét xử chủ quán karaoke cho khách đến hát giữa mùa dịch
Pháp luậtGiadinhNet – Hà vẫn tổ chức cho khách đến quan karaoke Linh Dương do mình làm chủ để "hát hò" ngay trong những ngày Hà Nội đang căng mình chống dịch COVID-19.
Hải Phòng: Bất chấp lệnh cấm, 1 quán karaoke bị thu hồi giấy phép hoạt động
Xã hộiGiadinhNet - Dù vẫn đang trong lệnh cấm hoạt động, quán karaoke New 5 sao tại huyện An Dương, Hải Phòng vẫn mở cửa cho khách vào "bay lắc". Vụ việc được phát hiện và cơ quan chức năng tiến hành thu hồi giấy phép hoạt động cơ sở này.
Quảng Trị: Giữa mục dịch vẫn “mở tiệc” ma tuý trong quá karaoke
Pháp luậtGiadinhNet - Kiểm tra hành chính tại quán karaoke Thái Hải, lực lượng công an bắt quả tang 11 đối tượng đang có hành vi tụ tập để sử dụng trái phép chất ma tuý.
Hải Phòng: Phát hiện 1 quán karaoke có 4 khách nước ngoài đang hát dù có lệnh cấm
Xã hộiGiadinhNet - Kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng phát hiện quán karaoke Hera (đường Văn Cao, Hải Phòng) vẫn tổ chức cho khách tới hát, bất chấp lệnh cấm của thành phố.
33 nam nữ đi hát karaoke bất chấp dịch Covid-19
Pháp luậtCam kết không hoạt động kinh doanh karaoke, Huyên vẫn lén lút mở cửa đón 33 khách hát.
Mỗi tháng mất đứt 5 tỷ, ông chủ karaoke đứng bếp bán đồ ăn nhanh
Sản phẩm - Dịch vụLiên tiếp các đợt dịch Covid-19 bùng phát khiến hoạt động của hệ thống các quán karaoke tại TP.HCM điêu đứng. Chưa từng có tiền lệ, hệ thống kinh doanh karaoke phải xoay sang mô hình bán đồ ăn nhanh để cầm cự.
Hà Nội: Sẽ xét nghiệm sàng lọc COVID-19 khu vực tập trung nhiều quán karaoke, bar
Y tếGiadinhNet - Hà Nội đang có kế hoạch xét nghiệm sàng lọc tại 5 nơi trọng điểm, trong đó có khu vực tập trung nhiều quán karaoke, spa, bar; chợ đầu mối; khu vực sân bay Nội Bài.
Khẩn: Bộ Y tế đề nghị dừng dịch vụ quán bar, karaoke... nguy cơ cao lây lan dịch COVID-19
Y tếGiadinhNet - Trong công điện mới nhất gửi các tỉnh, Bộ Y tế đề nghị không tổ chức các hoạt động tập trung đông người không cần thiết (các lễ hội, khu phố đi bộ, chợ đêm...).
Hoả tốc: Hà Nội tạm dừng dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường từ 0h ngày 30/4
Xã hộiGiadinhNet - Từ 0h ngày 30/4, Hà Nội Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường, game để phòng dịch COVID-19.
2 người chết, 3 người bị thương sau cuộc hát karaoke
Pháp luậtGiadinhNet - Bị "chửi mắng" khi lấy xe rời quán karaoke, Thành cũng bạn đuổi theo 9 người khác để "nói chuyện" rồi rút dao đâm loạn xạ khiến 2 người chết, 3 người bị thương nặng.
Hà Nội: Chen nhau khai báo y tế để vào quán bar, karaoke trong ngày đầu tiên mở cửa trở lại
Xã hộiGiadinhNet - Tối 23/3, dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường tại Hà Nội được phép mở cửa trở lại khiến đông đảo giới trẻ kéo đến vui chơi, giải trí.
TP.HCM: Vũ trường, bar, karaoke tiếp tục dừng hoạt động
Y tếGiadinhNet- Các loại hình kinh doanh dịch vụ được phép hoạt động trở lại kể từ ngày 9/3, vũ trường, quán bar và karaoke tiếp tục dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.
Dân ở nhà tránh dịch, thiết bị karaoke tại gia 'cháy hàng' đầu năm mới
Sản phẩm - Dịch vụ19 trở lại khiến người dân hạn chế ra ngoài nhiều hơn, do đó, nhu cầu karaoke tại gia cũng tăng mạnh. Nhiều thiết bị như loa, âm ly, mic hát Karaoke "cháy hàng" ngay từ đầu năm.
Quảng Trị: Giao lưu ca hát, nam thanh niên bị đâm tử vong
Pháp luậtGiadinhNet - Xảy ra mâu thuẫn trong lúc giao lưu hát karaoke, Châu đã dùng dao thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào người anh Nhân.
Quán bar, karaoke "cửa đóng then cài" sau lệnh của TP Hà Nội để phòng dịch COVID-19
Xã hộiGiadinhNet - Sau lệnh yêu cầu tất cả các quán bar, karaoke trên địa bàn TP Hà Nội buộc phải tạm đóng cửa hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19, tất cả đều chấp hành nghiêm chỉnh.
Tạm ngừng các hoạt động lễ hội, karaoke, vũ trường đối với các địa phương có dịch bệnh bùng phát
Giải tríGiadinhNet - Trong công văn mới nhất của Bộ VH-TT&DL nhấn mạnh nội dung tạm ngừng hoạt động tổ chức lễ hội, hoạt động dịch vụ kinh doanh karaoke, vũ trường, các hoạt động văn hoá tập trung đông người đối với các địa phương có dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; Còn đối với các địa phương chưa phát sinh dịch bệnh thì giảm quy mô, điều chỉnh hình thức, thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội.