Kẻ giấu xác người yêu xuống bùn xin được sống

| Pháp luật

Không còn chối tội và xin được hiến xác như ở lần xử sơ thẩm, hung thủ giết người yêu rồi vùi xác xuống bùn đã thừa nhận hành vi, xin được tha chết.

Ngày 29/11, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, giữ nguyên mức án tử hình đối với Lê Tiến Sỹ (23 tuổi) về tội Giết người. Theo HĐXX, hành vi của Sỹ là rất côn đồ, dã man, ra tay sát hại người yêu chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, mức án cấp sơ thẩm áp dụng là thỏa đáng... nên cần thiết phải giữ nguyên.

Kẻ giấu xác người yêu xuống bùn xin được sống 1
  Ảnh minh họa.

Bản án sơ thẩm xác định, Sỹ có quan hệ tình cảm với chị Hiếu (25 tuổi, quê Đồng Tháp) từ đầu năm 2012. Không đồng ý với việc Sỹ uống rượu, hút thuốc nên giữa họ thường xảy ra mâu thuẫn. Cùng với việc bị gia đình không quan tâm đến, Sỹ buồn bã nảy sinh ý định giết bạn gái rồi tự tử.

Để thực hiện, chiều 3/12/2012, anh ta lấy dao giấu vào người rồi gọi điện rủ chị Hiếu đi chơi. Sau khi chở bạn gái đi lòng vòng ở khu vực phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Sỹ đưa cô vào vườn tràm để nói chuyện.

Tại đây, cô gái phát hiện Sỹ để dao trong túi quần. Sợ anh ta gây chuyện dại dột, Hiếu lấy dao và nhất định không trả lại dẫn đến hai bên giằng co. Sau khi giật lại được dao, Sỹ đã đâm nhiều nhát và cứa cổ người yêu đến chết. Gây án xong, hung thủ lôi xác chị Hiếu đến vũng bùn gần đấy vùi xuống dưới. Trong lúc phi tang, anh con còn lột lấy 3 chiếc nhẫn của nạn nhân.

Để đánh lạc hướng điều tra của công an, Sỹ nhờ người quen viết thư gửi cho gia đình nạn nhân bày tỏ sự đau khổ vì chị Hiếu bỏ đi đâu không rõ. Mấy ngày sau, Sỹ uống thuốc sâu tự tử nhưng được phát hiện kịp thời.

Trong phiên tòa lưu động sơ thẩm hồi tháng 9 của TAND TP HCM, Sỹ thường bất hợp tác khi không trả lời các câu hỏi của HĐXX và luật sư. Khi được nói lời sau cùng, hắn khiến nhiều người bất ngờ vì "xin được hiến xác cho y khoa nếu bị phạt mức án cao nhất". Tuy nhiên, vài ngày sau đó, Sỹ đã gửi đơn xin giảm án.

Theo VnExpress.net

lehuong
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.