Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ giết người bị bắt khi đi trộm cắp

Thứ tư, 09:00 08/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 7/5 Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết đã bắt giữ đối tượng Lương Quốc Quyền (SN 1986, trú tại Yên Bình, Yên Bái) do liên quan đến một vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó vào chiều 4/5, Quyền đi từ xóm trọ ở xã Xuân Phương (Từ Liêm, Hà Nội) sang khu đô thị mới Vân Canh (Hoài Đức) để trộm cắp tài sản. Tại đây, Quyền đột nhập một ngôi biệt thự lấy trộm máy vi tính, loa, đầu thu kỹ thuật số, xe máy. Phát hiện sự việc, chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1990, là nhân viên một công ty bất động sản) đã đuổi theo, hô hoán. Khi Quyền chạy được khoảng nửa cây số thì bị bắt giữ. Cùng với việc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Quyền về hành vi “Trộm cắp tài sản”, Công an Hoài Đức đã phối hợp với Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an) xác minh, làm rõ dấu vân tay của Quyền trùng khớp với dấu vân tay của thủ phạm trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra rạng sáng 10/6/2012, tại thành phố Lào Cai, nạn nhân trong vụ án này là một bác sĩ.

Qua đấu tranh, đến ngày 5/5, Quyền khai nhận, đêm 9/6/2012, do bị say rượu nên Quyền đã đến Phòng khám đa khoa khu vực Lào Cai yêu cầu bác sĩ Phạm Thị Nguyệt (SN 1958, ở tổ 14, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) truyền nước. Đến khi truyền gần hết chai dung dịch, Quyền bỏ chạy vì không có tiền thì bị bác sỹ Nguyệt giữ lại.
 
Lúc đó, Quyền liền lao vào đấm đá, cầm kéo đâm nhiều nhát vào người nữ bác sĩ. Thấy bác sĩ Nguyệt gục xuống, Quyền tháo sợi dây chuyền vàng, lấy điện thoại di động và cướp luôn chiếc xe máy Spacy của nạn nhân rồi bỏ trốn, xuống thuê trọ cùng em trai ở xã Xuân Phương. Trước khi gây ra vụ trộm cắp ở khu đô thị mới Vân Canh, Quyền đã bán chiếc xe Spacy cho một người ở gần xóm trọ.
Thanh Sơn
 
Bến Tre: Giết người vì không nhường đường

Ngày 7/5, Công an tỉnh Bến Tre cho biết đang truy bắt Võ Hoàng Phương (24 tuổi, trú tại Bình Đại, Bến Tre) do liên quan đến vụ án mạng làm ông Bùi Văn Út (45 tuổi, trú tại TP Bến Tre) tử vong. Theo cơ quan điều tra, khoảng 16h chiều ngày 1/5, hai xe khách biển số Bến Tre và Bình Dương chạy ngược chiều nhau trên cầu tạm Phú Vang thuộc địa bàn xã Lộc Thuận (huyện Bình Đại). Do hai bên không chịu nhường nhau qua cầu nên một số người trên hai xe xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát nhau. Lúc này, Phương cùng Ngô Văn Nin, Phan Dương Linh (trên xe Bến Tre) lao xuống đánh nhau với ông Út (xe Bình Dương) khiến ông Út bị thương nặng và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ hai đối tượng Nin và Linh, Phương đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định Phương là người cầm gậy sắt đánh vào đầu khiến ông Út bị chấn thương và tử vong sau đó.  
 
T.P
Lai Châu: Ba thiếu nữ bị lừa bán sang Trung Quốc
 
Ngày 7/5, Công an huyện Tam Đường (Lai Châu) cho biết đã phối hợp với Công an TP Lào Cai giải cứu thành công ba cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc. Ba nạn nhân gồm Lò Thị Lanh (SN 1993), Lò Thị Ón (SN 1992) và Lò Thị Bun (SN 1995) cùng trú tại bản Phiêng Tiên, xã Bản Bo, huyện Tam Đường. Ba cô gái bị đối tượng Lường Thị Phúc (SN 1987, trú tại Nà Pó, thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên, Lai Châu) lừa bán sang Trung Quốc. Trước đó, vào ngày 3/5, sau khi nhận được tin báo của gia đình nạn nhân, Công an huyện Tam Đường đã phối hợp chặt chẽ với Công an TP Lào Cai giải cứu 3 nạn nhân trên tại cửa khẩu Lào Cai. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Lường Thị Phúc đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó lợi dụng các nạn nhân không có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống gia đình khó khăn, Phúc đã vờ làm người tốt giúp nạn nhân đi tìm việc làm, nhưng thực chất là lừa bán họ sang bên kia biên giới làm gái mại dâm. 
 
T.S
Thanh Hóa: Bắt đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 5/5, Công an huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã bắt giữ Nguyễn Thị Duyên (SN 1985, trú ở xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc) về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo đó, trong quá trình kiểm tra cửa hàng cầm đồ của Duyên, Công an huyện Hậu Lộc phát hiện một chiếc xe máy không có giấy tờ nên đã lập biên bản và yêu cầu thị Duyên đưa chiếc xe máy này về công an huyện để điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, Duyên đã không chấp hành mà còn chửi bới, dùng chiếc tay quay máy bơm chống lại lực lượng làm nhiệm vụ, khiến một cán bộ Công an bị thương. Công an huyện đã tăng cường lực lượng xuống hiện trường và bắt giữ đối tượng Duyên cùng tang vật để tiếp tục điều tra, làm rõ. 
 
Bình Minh
tranmenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 7 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 11 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Top