Kẻ hiếp dâm, sát hại bé gái 14 tuổi từng hiếp dâm một bé gái khác

| Pháp luật

GiadinhNet - Được biết, đối tượng hiếp dâm và giết bé gái 14 tuổi trước đây từng tham gia vụ hiếp dâm tập thể khiến bé gái 15 có thai.

Ngày 29/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai (PC45) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Rơ Mah Khun (19 tuổi, trú thôn Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) về tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

Ông Mai Bá Khánh Ngọc - Trưởng công an xã Ia Le (huyện Chư Pưh) cho hay, trước đây Khun và một nhóm thanh niên trong xã từng tham gia vụ hiếp dâm bé gái 15 tuổi (trú làng Puối B, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) khiến nạn nhân có thai.

Khun cũng đang liên quan đến một vụ trộm cắp xe máy và đang bị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.


Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Đ.Huy

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm. Ảnh: Đ.Huy

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vào trưa 26/9, trong lúc đi chăn bò tại khu vực dốc Xe Ca, thôn Hòa Phú, xã Ia Le, một bé gái đã phát hiện thi thể Rơ Lan H’N. tử vong trong lùm cây.

Ngay sau đó, bé gái này đã hô hoán mọi người đến hiện trường, đồng thời người dân địa phương khẩn trương trình báo vụ việc tới cơ quan công an. Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Tại hiện trường, cháu N. chết trong tình trạng lõa thể, trên đầu có vết thương do vật cứng tác động vào. Gần đó, dép và chiếc gùi của nạn nhân cũng được tìm thấy.

Đức Huy

Xuân Thắng - Đức Huy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.