Tuy nhiên, nhiều trường vẫn "bình chân như vại". Thậm chí, lãnh đạo một số trường ở Hà Nội còn ngạc nhiên vì chẳng nhẽ xây dựng phương án di dời theo... báo chí, vì chưa nhận được công văn!
|
|
|
Hiện Trường ĐH Luật Hà Nội cũng như một số trường khác vẫn chưa có kế hoạch cho việc di dời. Ảnh: Chí Cường |
Nhiều trường phải thuê địa điểm
Theo Quy hoạch chung do Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ, Hà Nội dự kiến sẽ có 8 khu ĐH tập trung cho các trường ĐH khu vực nội thành dời đến. Dự kiến mỗi khu đô thị sẽ có ít nhất 3 trường, nhưng không quá 7 trường... Khu ĐH tập trung hạn chế việc chia đất phân lô cho từng trường xây khép kín mà hình thành tổ hợp các trường ĐH, CĐ của 3 hoặc nhiều trường, bao gồm những trường ĐH, CĐ thành lập mới; Các trường di dời toàn bộ từ nội thành hoặc các trường di dời một phần từ nội thành.
Trong số 12 cơ sở giáo dục phải di dời của Hà Nội trong thời gian tới, nhiều đơn vị đang phải thuê địa điểm dạy - học do hệ thống cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được.
Ông Phan Văn Quế - Phó Viện trưởng Viện ĐH Mở Hà Nội - cho biết: "Do chỉ mới có trụ sở văn phòng nhà trường nên các khoa của Viện ĐH Mở đều phải thuê địa điểm dạy- học. Tổng cộng nhà trường có 9 khoa, mỗi khoa phải thuê thêm một địa điểm. Ngoài ra, các trung tâm hợp tác quốc tế, giáo dục chuyên nghiệp cũng phải thuê thêm địa điểm. Sinh viên của trường đang được phân tán khắp các địa điểm đi thuê. Tuy nhiên, hàng năm, nhà trường vẫn đủ chỗ để dạy- học".
Theo ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội - hiện nhà trường đang xây dựng trụ sở văn phòng. Cơ sở vật chất đáp ứng cho việc dạy - học vẫn còn một số khó khăn. Thứ nhất, kí túc xá chưa đảm bảo chỗ ở cho sinh viên do đáp ứng được số lượng rất ít. Thứ hai, các phòng học chưa đáp ứng được cho việc đào tạo tín chỉ. Thứ ba, sinh viên không có sân chơi và nhà trường đang phải thuê địa điểm dạy - học giáo dục thể chất. Riêng năm nay, trường đang phải thuê địa điểm dạy giáo dục thể chất tại Sân vận động Mỹ Đình.
Chờ công văn mới lên kế hoạch
Theo kế hoạch Bộ GD&ĐT đặt ra, từ tháng 2/2011, các trường phải xây dựng phương án di dời để báo cáo Bộ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, nhiều trường vẫn chưa có kế hoạch bởi nhiều lí do mà cơ bản nhất là chưa có văn bản cụ thể nào được gửi đến các trường.
Ông Nguyễn Ngọc Hòa cho biết, hiện vẫn chưa thấy lãnh đạo nhà trường bàn bạc gì liên quan đến kế hoạch di dời này.
Ông Phan Văn Quế cũng cho biết, hiện nhà trường chưa có kế hoạch, chủ trương gì về việc di dời. Ông Quế cho rằng, việc di dời cơ sở nhà trường cần cân nhắc kĩ bởi lẽ, ĐH Mở phải mở ở chỗ thuận lợi, đông người, có thể tận dụng phương tiện giáo dục, đội ngũ vật chất của nhiều cơ sở giáo dục khác. Nếu đưa ĐH Mở lên Xuân Mai nghĩa là nhà trường sẽ bị cô lập, khoảng 10 năm nữa ở đó vẫn chưa trở thành thành phố ĐH.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH qua điện thoại, ông Lê Vũ Anh - Hiệu trưởng ĐH Y tế công cộng - nói: "Làm gì đã có kế hoạch về việc di dời. Bộ GD&ĐT chưa có công văn gửi nhà trường về việc này. Nhà trường chỉ nắm được thông tin qua báo chí. Vì thế, phải có công văn nhà trường mới thực hiện chứ không thể làm theo... báo chí".
|
Theo Bộ GD&ĐT, Hà Nội hiện có 96 trường ĐH, CĐ, chiếm 30% số trường và 40% tổng số sinh viên cả nước theo học (khoảng 66.000 sinh viên).
Trong nội thành hiện có 26 cơ sở giáo dục ĐH, CĐ. Bộ Xây dựng đã đề xuất 23 cơ sở cần cải tạo và di dời. 12 đơn vị giáo dục phải di dời là: ĐH Công đoàn, ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghiệp, ĐH Luật Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Răng Hàm Mặt, ĐH Văn hóa Hà Nội, ĐH Xây dựng, ĐH Y Hà Nội, ĐH Y tế công cộng, Viện ĐH Mở, CĐ Công nghệ cao Hà Nội, CĐ Y tế Hà Nội.
Các khu đô thị ĐH sẽ được quy hoạch ở Gia Lâm (600 - 650ha), Đông Anh (100 - 200ha), Sóc Sơn (600 - 650ha), Hòa Lạc (1.200 -1.500ha), Xuân Mai (600 - 650ha), Sơn Tây (300 - 350ha), Phú Xuyên (120 - 150ha) và Chúc Sơn (150 - 200ha). |
Hà Mỹ