Hà Nội
23°C / 22-25°C
Nâng cao nhận thức về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình nữ công nhân

Nâng cao nhận thức về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình nữ công nhân

Dân số và phát triển

Mới đây, tại Công ty TNHH BoNa Aparel Việt Nam (trụ sở nằm trên địa bàn huyện Phúc Thọ), Công đoàn ngành Dệt-May Hà Nội đã tổ chức truyền thông về công tác dân số kế hoạch hóa gia đình và hệ lụy mất cân bằng giới tính khi sinh cho nữ công nhân lao động của Công ty.

Bình đẳng để thoát khỏi phận “con rùa nơi xó cửa”

Bình đẳng để thoát khỏi phận “con rùa nơi xó cửa”

Dân số và phát triển

Cách đây ít năm, trong một chuyến công tác đến cao nguyên Đồng Văn, Hà Giang, cuộc gặp gỡ với một nữ cán bộ xã người dân tộc H’ Mông và những câu chuyện chị kể về chuyện học, chuyện nhà, chuyện chồng khiến tôi nhớ mãi. Chị tên là Ly Thị Kía sinh năm 1981, ở thời điểm đó đang là Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn, huyện Đồng Văn, Hà Giang.

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo bùng nổ dân số không kiểm soát

Thủ tướng Ấn Độ cảnh báo bùng nổ dân số không kiểm soát

Dân số và phát triển

Ngày 15/8 vừa qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cảnh báo các nguy cơ "bùng nổ dân số không kiểm soát" tại quốc gia vốn đã đông đúc với 1,3 tỷ người này. Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Modi nhắc tới vấn đề bùng nổ dân số đồng thời kêu gọi xây dựng các biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

Chủ tịch HĐND và Trưởng ban Tổ chức TP Hà Tĩnh bị kỷ luật vì dính sai phạm

Chủ tịch HĐND và Trưởng ban Tổ chức TP Hà Tĩnh bị kỷ luật vì dính sai phạm

Xã hội

GiadinhNet - Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Văn Quý, Chủ tịch HĐND và ông Trần Quốc Đạt, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Tĩnh.

Nỗi buồn mang tên tảo hôn

Nỗi buồn mang tên tảo hôn

Dân số và phát triển

Qua quá trình thực hiện Đề án "Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020", thời gian qua tại huyện vùng cao Phước Sơn (Quảng Nam) tình trạng trên đã giảm đáng kể.

Gian nan công tác dân số ở các thôn đồng bào Mông

Gian nan công tác dân số ở các thôn đồng bào Mông

Dân số và phát triển

Huyện Krông Bông (Đắk Lắk) có 14 thôn với 2.452 hộ, 14.260 khẩu là người dân tộc Mông di cư ở các tỉnh phía Bắc vào, tập trung ở các xã Hòa Phong, Cư Pui và Cư Đrăm.

Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai

Tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Từ ngày 9/7 - 10/7 năm 2019, Chi cục Dân số-KHHGĐ tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ban quản lý đề án 818 Trung ương tổ chức hội thảo triển khai Quyết định số 718/QĐ-BYT ngày 25/02/2019 của Bộ Y tế về việc tiếp tục đẩy mạnh, mở rộng xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hoá và dịch vụ Kế hoạch hoá gia đình/Sức khoẻ sinh sản đến năm 2030 trong tình hình mới và tập huấn truyền thông, cung cấp kiến thức, tạo nhu cầu, phân phối sản phẩm Đề án 818 tại tỉnh Cao Bằng.

Áp lực từ việc dân số tăng nhanh

Áp lực từ việc dân số tăng nhanh

Dân số và phát triển

Gia tăng dân số đang tạo những áp lực không nhỏ lên hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục, môi trường, văn minh đô thị và nhà ở. Những áp lực rất lớn này thấy rõ ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh…

Người Hà Nội sinh 112,8 bé trai/100 bé gái

Người Hà Nội sinh 112,8 bé trai/100 bé gái

Dân số và phát triển

Theo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Hà Nội, mục tiêu năm 2019 của thủ đô là tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội không quá 113 trẻ trai/100 trẻ gái. Kết quả 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giới tính khi sinh của Hà Nội là 112,8 bé trai/100 bé gái, giảm hơn cả chỉ tiêu. Năm 2018, chênh lệch giới tính khi sinh 113,5 trai/100 gái; năm 2015 là 114,5 trai/100 gái.

Còn nhiều rào cản trong việc đảm bảo an ninh phương tiện tránh thai

Còn nhiều rào cản trong việc đảm bảo an ninh phương tiện tránh thai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sửa đổi, bổ sung tiến tới hoàn thiện các văn bản, chính sách liên quan đến nhập khẩu, phân phối và lưu thông các phương tiện tránh thai (PTTT); khuyến khích xã hội hóa, thúc đẩy thị trường PTTT tại Việt Nam và nâng cao năng lực hệ thống cung ứng PTTT… là những nội dung trọng tâm tại Hội thảo An ninh phương tiện tránh thai do Tổng cục Dân số (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNFPA) vừa tổ chức tại Hà Nội.

Long An: Những cộng tác viên dân số vùng sâu  hết lòng vì cộng đồng

Long An: Những cộng tác viên dân số vùng sâu hết lòng vì cộng đồng

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chế độ phụ cấp không đáng là bao, làm việc chủ yếu bằng lòng nhiệt tình, thế mà những người cộng tác viên dân số - gia đình và trẻ em, nhất là ở vùng sâu, vùng xa vẫn gắn bó địa bàn, hết lòng vì nhiệm vụ.

Chuyện ở nơi những bé gái 13-14 tuổi đã lấy chồng

Chuyện ở nơi những bé gái 13-14 tuổi đã lấy chồng

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đang ở cái tuổi cắp sách đến trường, “ăn chưa no, lo chưa tới” nhưng một số em gái nơi đây chỉ mới 13-14 tuổi đã lập gia đình và sinh con, đến khi ở cái tuổi 22 thì đã tròn 4 mặt con. Con đông, cái nghèo, cái đói đeo bám khiến cuộc sống của những “gia đình trẻ con” này vô cùng khó khăn, cơ cực.

Chủ động thực hiện kế hoạch hoá gia đình với các biện pháp tránh thai hiện đại

Chủ động thực hiện kế hoạch hoá gia đình với các biện pháp tránh thai hiện đại

Dân số và phát triển

Chỉ có các biện pháp tránh thai hiện đại như bao cao su, thuốc tránh thai (thuốc uống hoặc thuốc tiêm, cấy), đặt vòng và triệt sản mới có hiệu quả tránh thai cao.

Quảng Ninh: Chuyện “tôi đẻ tôi nuôi” của đồng bào dân tộc

Quảng Ninh: Chuyện “tôi đẻ tôi nuôi” của đồng bào dân tộc

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chuyện vận động, tuyên truyền đồng bào dân tộc thiểu số sinh đẻ kế hoạch hóa gia đình từ lâu vốn là đề tài khó của những người làm công tác dân số, thậm chí có những câu chuyện dở khóc dở cười.

Người dân chấp nhận chi trả cho dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Người dân chấp nhận chi trả cho dịch vụ kế hoạch hóa gia đình

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Hiện nay, thói quen sử dụng miễn phí các dịch vụ DS-KHHGĐ từ sự tài trợ của Nhà nước của người dân thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) đã dần thay thế bằng phương thức xã hội hóa. Người dân chấp nhận chủ động trả tiền để được lựa chọn những sản phẩm phù hợp với nhu cầu. Đó là nhờ địa phương tuyên truyền hiệu quả Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, dịch vụ KHHGĐ tại khu vực thành thị và nông thôn giai đoạn 2015-2020 (gọi tắt là Đề án 818).

Ngày Dân số Thế giới năm 2018: Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững

Ngày Dân số Thế giới năm 2018: Thành công của kế hoạch hóa gia đình là tiền đề cho phát triển bền vững

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tuyên bố Teheran về Quyền con người ban hành ngày 13 tháng 5 năm 1968 tại Hội nghị Quốc tế về Quyền con người do Liên Hợp Quốc tổ chức cách đây 50 năm đã khẳng định rõ các cặp vợ chồng hoàn toàn có quyền tự mình đưa ra các quyết định về thực hiện kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) cho chính bản thân mình. Hiện nay có khoảng 214 triệu phụ nữ có nhu cầu tránh thai nhưng chưa tiếp cận được với các dịch vụ và biện pháp tránh thai hiện đại.

Top