Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kẻ sát hại con riêng của chồng và cuộc truy lùng xuyên qua hai thế kỷ (P1): Sự mất tích bí ẩn của bé trai 5 tuổi

Thứ hai, 18:30 24/04/2023 | Pháp luật

GĐXH - Buổi trưa giữa tháng 5/1988, một cháu bé 5 tuổi, đang sinh sống cùng gia đình ở huyện Phúc Thọ (Hà Tây cũ) bất ngờ mất tích. Cả gia đình cũng như dân làng đổ xô đi tìm nhưng không đạt kết quả...

Vụ án mạng kinh hoàng tại cảng Làng Khánh (P cuối): Cuộc rượt đuổi dọc cung đường Bắc- NamVụ án mạng kinh hoàng tại cảng Làng Khánh (P cuối): Cuộc rượt đuổi dọc cung đường Bắc- Nam

GĐXH - Vụ án ở cảng Làng Khánh thực sự quá đỗi thương tâm và kinh hoàng. Trong 7 người bị bắn thì có 6 người chết tại chỗ, một người trọng thương. Quá trình điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định được kẻ đứng sau vụ "thảm án" này là Phạm Huy Nam (tức Nam "bang").

Đó là vào ngày 19/5/1988, sau bữa cơm trưa thì anh Nguyễn Văn N (trú tại xã Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) mới phát hiện cậu con trai 5 tuổi Nguyễn Văn H không có ở nhà dù trước đấy ít phút bé vẫn ăn cùng cả gia đình.

Vốn nhỏ tuổi lại hiếu động nên ban đầu cũng không ai để ý sự "biến mất" của bé H. Tuy nhiên, ngay sau đó anh N đã phải ra khỏi nhà để tìm con. Sự hoang mang dần lộ trên khuôn mặt người đàn ông này khi cả buổi chiều hôm ấy, con trai anh chẳng hề có bất cứ dấu vết nào của sự "tồn tại", cứ như cậu bé đã "tan" vào không khí vậy.

Cả nhà sốt ruột chạy đi báo thôn, báo xóm. Họ hàng gần xa cũng đến và chia nhau đi "lật tung" cả làng xem cháu H ở đâu. Hiệp Thuận thời ấy là xã thuần nông, xung quanh ngoài những cánh đồng xanh ngát thì chằng chịt hệ thống sông, hồ, ao. Chính vì lý do ấy, nhà anh N càng hoảng sợ, chẳng biết, cháu H có bị ngã xuống cái ao nào hay không?

Ngày đầu tiên, người dân xã Hiệp Thuận đỏ đuốc, đi khắp các ngang cùng ngõ hẻm để lần tìm tung tích cháu bé 5 tuổi nhưng không có kết quả. Tới ngày thứ 2, tin về việc cháu H đột ngột biến mất được gia đình báo lên công an.

Thời điểm này, Công an huyện Phúc Thọ đã cử cán bộ về làm việc, thu thập thông tin cũng như tham gia tìm kiếm xung quanh địa bàn.

Kẻ sát hại con riêng của chồng và cuộc truy lùng xuyên 2 thế kỷ (P 1): Cháu bé mất tích - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tất cả những địa điểm khả nghi, những ao hồ trong thôn, xã đều được người dân và lực lượng chức năng rà soát. Khi mà việc tìm kiếm này không đem lại kết quả, công an đã đặt ra nhiều giả thuyết khác nhau. Theo đó, trường hợp cháu H mất tích có thể tới từ việc bị bắt cóc. Kẻ gây án một là hiếm muộn, muốn có con để nuôi, hai là bắt đem bán ra nước ngoài. Thậm chí, các anh còn tính tới khả năng cháu đi lạc ra khỏi địa bàn huyện Phúc Thọ.

Tiến hành tập trung xác minh tất cả những di biến động trong thôn thời điểm cháu H mất tích, công an không phát hiện có người lạ hoặc điều gì khả nghi. Các trinh sát thời đó khi đi rà soát chỉ có phương tiện là xe đạp, tuy vậy, các anh vẫn chở nhau đi xuyên qua huyện Đan Phượng, lên TX Sơn Tây để thu thập thông tin.

Mọi mũi tìm kiếm trong những ngày đầu tiên đều thất bại. Sự biến mất của cháu H có gì đó vô cùng kỳ lạ, khó giải thích. 

Công an xoay hướng, họ bắt đầu tìm hiểu về gia đình anh N, có lẽ lúc ấy, các điều tra viên mường tượng tới một khả năng khác, cháu H mất tích vì những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Về cơ bản gia đình anh N không có điều tiếng gì. Anh N ngoài làm nông thì tối về vẫn sản xuất thêm dây thừng. Công việc này cũng tạo điều kiện cho nhiều nhân công trong thôn có thu nhập khi làm thêm ở nhà anh N.

Toàn bộ những người làm này đều được tách ra để khai thác thông tin. Kết quả là chẳng có bất cứ nghi vấn nào. Anh N và những người trong gia đình hoàn toàn không có mâu thuẫn trong đời sống hay làm ăn với ai ngoài xã hội. Như vậy, một giả thuyết để lý giải sự mất tích của cháu H đã được loại bỏ.

Nói là gia đình anh N êm ấm thì chưa hẳn đúng. Khi tìm hiểu sâu, các trinh sát phát hiện người đàn ông này có 2 đời vợ. Số là trước đây anh N lập gia đình với vợ đầu, người này sinh được cháu H. Chẳng biết vì sao sau đó hai người ly hôn, cháu H ở với bố.

Ở vậy được một thời gian thì anh N lấy người vợ thứ hai tên Nguyễn Thị Sâm và cũng sinh được một người con. Sâm và anh N đến với nhau là qua mai mối, giới thiệu. Loáng thoáng trong các câu chuyện được truyền tai, trinh sát nghe được là mối quan hệ nàng dâu của Sâm với gia đình chồng cũng không hẳn êm đẹp.

Kẻ sát hại con riêng của chồng và cuộc truy lùng xuyên 2 thế kỷ (P 1): Cháu bé mất tích - Ảnh 3.

(Ảnh minh họa)

Tất nhiên, đó chỉ là thông tin một chiều, chưa kể qua quan sát, công an nhận thấy thời điểm sau khi cháu H mất tích, Sâm không có bất cứ biểu hiện khác lạ nào. Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Ngày thứ 4, sau khi bé H mất tích các trinh sát đột ngột nhận được trình báo của một người dân. Theo đó, khi đi làm đồng, bà này bất giác ngửi thấy mùi hôi thối lẩn khuất trong gió.

Đi theo nơi phát ra thứ mùi "ngái ngái" ấy, người nông dân phát hiện một ụ đất còn rất mới, bên trên phủ cỏ sơ sài. Tiến lại "sờ" vào sâu dưới lớp đất mỏng, người phụ nữ này "ú ớ" chẳng nói nên lời.

Khi tiếp cận, Công an huyện Phúc Thọ xác định bên dưới đám đất ấy là một thi thể trẻ em ở thời kỳ phân hủy mạnh.

(Còn tiếp)

- Lái ôtô ép hai tên cướp đi xe máy bắn lên cây cảnh

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top