Kẻ vượt ngục bị bắt sau 3 tháng bỏ trốn

| Pháp luật

Sau gần 3 tháng phá cửa thông gió nhà tạm giam để bỏ trốn, Hạnh bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ tại một nhà dân ở Hà Nội.

Ngày 3/8, Công an huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) đang tạm giữ Nguyễn Hồng Hạnh (31 tuổi, trú xã Vạn Trach, huyện Bố Trạch, Quảng Bình), kẻ trốn khỏi trại tạm giam gần 3 tháng trước.

Kẻ vượt ngục bị bắt sau 3 tháng bỏ trốn - Ảnh 1.

Nguyễn Hồng Hạnh. Ảnh: Công an cung cấp.

Một ngày trước đó (2/8), Hạnh bị Công an huyện Vĩnh Linh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một nhà dân ở xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 2, Hạnh gây ra vụ trộm cắp tài sản ở thị trấn Hồ Xá (huyện Vĩnh Linh) nên bị bắt giữ. Công an huyện Vĩnh Linh sau đó có quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hạnh.

Ngày 10/5, Hạnh phá ô cửa thông gió nhà tạm giam rồi bỏ trốn. Anh ta sau đó bị Công an huyện Vĩnh Linh khởi tố về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Hồng Hạnh.

Trước khi trốn khỏi nhà tạm giam Công an huyện Vĩnh Linh, Nguyễn Hồng Hạnh từng gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản ở huyện Lệ Thủy và TP Đồng Hới (Quảng Bình). Hạnh bị khởi tố với 2 tội danh trên để điều tra thì tiếp tục gây án.

Khai tại cơ quan điều tra, Hạnh nói liên tục lẩn trốn qua nhiều tỉnh thành ở miền Nam rồi ngược ra miền Bắc để tránh bị phát hiện. Khi đến xin ở nhờ nhà dân mới quen được 2 ngày ở xã Bột Xuyên thì bị bắt giữ.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.