Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khám, tư vấn miễn phí bệnh hen phế quản

Thứ bảy, 22:33 21/05/2016 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 21/5, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí bệnh hen phế quản. Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng ngày Hen toàn cầu năm 2016 với chủ đề “Bạn có thể kiểm soát bệnh hen của chính mình”, trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án phòng chống Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và Hen phế quản.

Ngay từ những giờ đầu diễn ra buổi khám miễn phí đã rất đông bệnh nhân xếp phiếu khám. Người dân tới khám được các bác sỹ của Trung tâm Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, Trung tâm Hô hấp và Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai khám nội khoa, đo lưu lượng đỉnh kế, đo chức năng hô hấp và phát thuốc miễn phí cho các đối tượng mới được chẩn đoán mắc hen phế quản. Để phục vụ bệnh nhân đến khám trong ngày 21/5, Bệnh viện Bạch Mai đã bố trí 18 bàn khám với 18 bác sĩ. Sau một ngày tổ chức khám, số lượng bệnh nhân đến với chương trình đã gấp đôi con số 500 người đăng ký trước qua mạng.


Ông Tân rất mừng được khám bệnh miễn phí. Ảnh PT

Ông Tân rất mừng được khám bệnh miễn phí. Ảnh PT

Ông Bùi văn Tân, 60 tuổi quê Nam định cho biết, ông đi chăm người nhà đang điều trị nội trú ở Bệnh viện Bạch Mai thì đọc được thông báo khám và tư vẫn miễn phí bệnh hen nên ông đến rất sớm để được khám. Ông Tân vốn bị viêm họng mạn tính, thời gian gần đây thấy rất khó thở nên đi khám để được các bác sĩ chuẩn đoán bệnh và có hướng điều trị kịp thời. Ông chia sẻ: “Với những người mắc bệnh như tôi thì chương trình này vô cùng ý nghĩa. Tôi mong muốn sẽ thường xuyên có những đợt khám và tư vấn miễn phí như thế này để những người bệnh có điều kiện được kiểm tra sức khỏe”.

Dù 8h sáng, các bác sĩ mới bắt đầu làm việc nhưng từ hơn 7h, hai mẹ con cháu Hồ Bách đã có mặt. Mẹ cháu Bách cho biết: "Con nhà tôi mấy ngày nay bị ho, cháu khó thở, khạc đờm nhiều. Biết được thông tin hôm nay có chương trình khám, tư vấn và cấp thuốc cho bệnh nhân hen phế quản tôi đã đưa cháu đến từ sớm để khám xem sao. Các thầy thuốc vừa thăm khám còn hướng hướng dẫn cách uống thuốc, phòng bệnh rất tỉ mỉ, tận tình khiến ai nấy đều phấn khởi".


Nhều người đến từ sớm để được khám bệnh. Ảnh PT

Nhều người đến từ sớm để được khám bệnh. Ảnh PT

TS. BS Phạm Huy Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Dị ứng – Miễn dịch lân sàng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hen phế quản (còn gọi là suyễn) là một bệnh hô hấp mãn tính.Hen gây ra bởi quá trình viêm mạn tính của phế quản. Nó làm cho phế quản hoặc đường dẫn khí của bệnh nhân trở nên nhạy cảm với nhiều tác nhân khác nhau.

Bệnh hen gặp ở mọi lứa tuổ và rất nguy hiểm. Bởi vì, chỉ sau vài phút không thở được bệnh nhân có thể tử vong. Trong hen cấp có thể xảy ra những biến chứng như: suy hô hấp cấp, có thể gây ra tử vong vì nghẹt thở, không thở trong vài phút có thể gây ra tử vong. Nó có thể còn có biến chứng khác như tràn khí phế nang do ho, ép ngực hoặc do gắng sức để thở…

Việc chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, hiệu quả cho người bệnh hen phế quản vô cùng cần thiết giúp tăng hiệu quả điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh và giảm chi phí về bệnh tật cho xã hội.

Người dân nên đến khám khi có ít nhất một trong các triệu chứng sau: khó thở, ho, khạc đờm, thở khò khè, cò cử; nặng ngực; khó thở về đêm; khó thở khi thay đổi thời tiết; bản thân hoặc gia đình có người mắc bệnh dị ứng, viêm mũi dị ứng.

P.Thuận/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong

Y tế - 16 giờ trước

Ngày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái

Y tế - 1 ngày trước

Tuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử

Y tế - 1 tuần trước

Nữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Top