Khám xét phòng trọ đôi vợ chồng ở Bình Dương dùng tiền bọc ma túy

| Pháp luật

Đôi vợ chồng khai nhận dán ma túy dính vào tờ tiền để nhằm mục đích khi giao dịch với khách hàng không bị công an nghi ngờ.

Ngày 17-3, Công an Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ đôi vợ chồng dùng tiền bọc ma túy để ngụy trang khi bán.

Hiện công an đang tạm giữ người chồng là Nguyễn Hoài Linh (30 tuổi, ngụ tại Bình Dương). Còn vợ là Trần Thị Thảo do đang nuôi con nhỏ dưới 36 nên được tại ngoại.

Theo công an, Linh chạy xe máy chở vợ đến khu vực gần chợ Phú Chánh để bán ma túy thì bị lực lượng công an địa phương bắt quả tang.

Qua kiểm tra, phát hiện một số tờ tiền có mệnh giá từ 2.000 - 50.000 đồng dán dính các gói nylon chứa ma túy.

Linh và Thảo khai nhận dán ma túy dính vào tờ tiền để nhằm mục đích khi giao dịch với khách hàng không bị công an nghi ngờ.

CLIP: Khám xét phòng trọ đôi vợ chồng ở Bình Dương dùng tiền bọc ma túy - Ảnh 1.

Công an thu giữ ma túy của đôi vợ chồng này tại nhà trọ

Hai vợ chồng này còn khai nhận tại căn phòng trọ ở khu phố 2, phường Hòa Phú, TP. Thủ Dầu Một đang cất giấu một số ma túy để bán cho khách hàng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp phòng trọ của Linh, lực lượng chức năng phát hiện thêm hàng chục gói nylon chứa ma túy, nhiều viên thuốc lắc.

Tổng trọng lượng ma túy bị thu giữ hơn 15,16 gram.

Truy nã đối tượng cướp vàng của cụ bà 84 tuổiTruy nã đối tượng cướp vàng của cụ bà 84 tuổi

Ngày 17/3, Cơ quan điều tra Công an huyện Quế Sơn vừa ra quyết định truy nã bị can Nguyễn Duy Hiếu (SN 2005, trú xã Quế Châu, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi "Cướp tài sản".

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.