Khẩn cấp ứng phó với lũ trên sông Cầu

| Xã hội

Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, lũ trên các sông Cầu, sông Lô và sông Thao đang lên nhanh, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai vừa có công văn khẩn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố ven sông.

Theo thông tin cập nhật lúc 13h ngày 21/6, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy ghi nhận ở mức 26,05 m, vượt 0,05 m so với báo động II. Trước tình hình này, cơ quan chuyên môn đề nghị các địa phương gấp rút thực hiện các biện pháp cấp bách nhằm đảm bảo an toàn hệ thống đê điều.

Công văn nêu rõ các đơn vị cần huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, máy móc và thiết bị “hộ đê” sẵn sàng ứng phó, bảo vệ các trọng điểm đê xung yếu theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng – phương tiện – vật tư – chỉ huy tại chỗ).

Khẩn cấp ứng phó với lũ trên sông Cầu - Ảnh 1.

Mực nước sông Cầu đang lên nhanh, vượt mức báo động 2 là 5cm. Ảnh: Báo Thái Nguyên

Thực hiện nghiêm túc Thông tư 01/2009/TT-BNN ngày 6/1/2009 hướng dẫn công tác tuần tra, canh gác đê điều mùa lũ. Việc này nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các điểm xung yếu, ngăn ngừa nguy cơ vỡ đê, tràn đê.

Ngành Nông nghiệp – Môi trường các địa phương chịu trách nhiệm rà soát những đoạn đê đã xảy ra sự cố, công trình đang thi công dở dang, chưa khắc phục hoặc chưa được xử lý triệt để; đồng thời triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn.

Công văn cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước lũ trên các triền sông, tình hình đê điều, đồng thời báo cáo ngay mọi sự cố về Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai để được hỗ trợ, chỉ đạo phối hợp.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đề nghị các Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai các nội dung trên nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân vùng hạ du.

Khẩn cấp ứng phó với lũ trên sông Cầu - Ảnh 2.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.