Khẩn: Truy vết ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nghỉ lễ 2 ngày ở Vĩnh Phúc

| Y tế

GiadinhNet - Theo thông tin từ cơ quan chức năng, ca bệnh mắc COVID-19 là nhân viên y tế Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã về Vĩnh Phúc 2 ngày trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua.

Khẩn: Truy vết ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nghỉ lễ 2 ngày ở Vĩnh Phúc - Ảnh 1.

Chiều 7/5, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đơn vị này đang khẩn trương truy vết thông tin các trường hợp liên quan tới một ca bệnh COVID-19, là nhân viên y tế của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, do lịch sử dịch tễ của người này có liên quan tới Vĩnh Phúc.

Cụ thể, bệnh nhân là anh Đ.M.L (27 tuổi, trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Anh L. được Bộ Y tế xác định là F0, đã chăm sóc trực tiếp cho 4 bệnh nhân dương tính với COVID-19. Ngày 5/5, anh L. được xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính. Ngày 6/5, kết quả xét nghiệm là dương tính.

Khẩn: Truy vết ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nghỉ lễ 2 ngày ở Vĩnh Phúc - Ảnh 3.

Truy vết ca bệnh tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương nghỉ lễ 2 ngày ở Vĩnh Phúc. Ảnh:TL


Lịch trình di chuyển của anh L. như sau:

Ngày 27 và 28/4: tự đi xe máy đến cơ quan làm việc (ăn sáng tại cơ quan) và trở về nhà lúc 20h.

Các ngày 29 và 30/4: Đi chơi khu du lịch Flamingo Villa (Đại Lải, Vĩnh Phúc) cùng với 5 người khác bằng xe máy. Trong 5 người F1 này, 2 người có địa chỉ đều ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Anh L. ngủ 1 đêm ở khu du lịch, đến trưa 30/4 trở về nhà ở Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Tối 3/5: Đi uống trà chanh cùng bạn tại công viên điều hòa sau chung cư Thái Hà (không tiếp xúc với mọi người). Anh L. mua nước của hàng rong (không nhớ tên), bạn đi cùng mua hạt hướng dương.

Từ ngày 4/5 đến nay: Được Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cách ly và xét nghiệm COVID-19.

Cơ quan chức năng xác định có 9 người tiếp xúc gần (F1) với anh L.

Liên quan tới nội dung trên, Sở Y tế Vĩnh Phúc đề nghị những người liên quan:

- Liên hệ ngay cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

- Gọi điện đến các đường dây nóng để khai báo và tư vấn:

Bộ Y tế: 19009095.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc: 0965. 071.010.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Phúc: 0966.409.364.

- Thực hiện khai báo y tế trực tuyến https://tokhaiyte.vn/ và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.

C.Lê

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.