Khánh thành Trung tâm ung bướu Chợ Rẫy
GiadinhNet – Chiều 30/4, BV Chợ Rẫy đã tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm ung bướu 250 giường bên trong khuôn viên bệnh viện.
![]()
Cùng tham dự chúc mừng công trình y tế đầy ý nghĩa trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của BV Chợ Rẫy có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, đại diện Đại sứ quán Cộng hòa Áo và đại diện lãnh đạo các sở-ban-ngành tại TP.HCM.
Theo Giám đốc BV Chợ Rẫy Nguyễn Trường Sơn, Trung tâm ung bướu được xây dựng 12 tầng với sức chứa 250 giường, có khả năng đón tiếp trung bình mỗi ngày từ 500-600 bệnh nhân khám và điều trị ung thư.
Được biết, Trung tâm ung bước Chợ Rẫy đã nhận được nguồn vốn tài trợ ODA từ Chính phủ Cộng hòa Áo nhằm đầu tư trang thiết bị cơ bản và đồng bộ, giai đoạn 1 sẽ triển khai từ cuối năm 2015 đến tháng 7/2016 với kinh phí khoảng 350 tỷ đồng.
![]()
Phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm ung bướu Chợ Rẫy, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao nỗ lực của Ban Giám đốc BV Chợ Rẫy cùng sự phối kết hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan giúp trung tâm ung bướu đi vào hoạt động đúng tiến độ.
Theo Bộ trưởng Kim Tiến, ngoài ý nghĩa nâng cao nâng lực khám-điều trị ung thư trong công tác chăm lo sức khỏe nhân dân của ngành y tế, Trung tâm ung bướu Chợ Rẫy đi vào hoạt động còn mang ý nghĩa thiết thực là “hạ nhiệt” tức thời sự quá tải đối với các cơ sở y tế chuyên khám-điều trị bệnh ung thư hiện nay.
![]()
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phát biểu của mình tại lễ khánh thành, đã nồng nhiệt chúc mừng tập thể BV Chợ Rẫy đã nỗ lực thúc đẩy trung tâm ung bướu ra đời. Bà bày tỏ hy vọng với trung tâm mới đi vào hoạt động, BV Chợ Rẫy sẽ tiếp tục là nơi người dân gửi gắm niềm tin trọn vẹn về vấn đề chăm lo sức khỏe.
Đại diện tập thể CB-NV BV Chợ Rẫy, Giám đốc Nguyễn Trường Sơn đã cam kết sẽ hết lòng chăm lo sức khỏe người dân, đặc biệt là các bệnh liên quan đến ung thư. Lãnh đạo BV Chợ Rẫy cũng hứa sẽ thúc đẩy trung tâm ung bướu trở thành nơi đào tạo và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, không chỉ trong nước mà còn với các chuyên gia quốc tế.
Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội