Khi trẻ ra nhiều mồ hôi
Hỏi: Con trai tôi 17 tháng tuổi, nặng 12,4kg, sức khỏe bình thường nhưng tối nào ngủ cũng bị ra mồ hôi dù trời rất lạnh. Tôi chỉ cho cháu mặc áo mỏng và yếm để ấm cổ, nhưng cháu vẫn ra mồ hôi như tắm và phải thường xuyên thay áo lúc nửa đêm. Xin hỏi con tôi bị bệnh gì? Có phải cháu thiếu chất gì hay không? Khẩu phần ăn uống trong ngày ở độ tuổi này nên như thế nào là hợp lý? (Câu hỏi của bạn Ngọc Thanh ở Khánh Hòa)
Trả lời: Có những bệnh sau khiến trẻ em bị ra nhiều mồ hôi
- Bệnh tim bẩm sinh: thường là tim bẩm sinh có luồng thông từ bên trái sang bên phải. Nếu vậy thì con bạn thường rất hay bị viêm phổi và có chiều cao cũng như cân nặng thấp hơn trẻ cùng tuổi.
- Bệnh lao sơ nhiễm.
- Bệnh còi xương: bên cạnh dấu hiệu ra mồ hôi trộm, trẻ ngủ không yên giấc, hay giật mình, hay rựng tóc gáy, kèm theo biến dạng xương như các đầu sụn sườn to, đi chân vòng kiềng.
Ngoài ra, trẻ còn bị ra mồ hôi do tính chất gia đình: bố hoặc mẹ ra nhiều mồ hôi. Vậy bạn thử xem con bạn có các triệu chứng nêu trên hay không? Nếu không thì có khả năng cháu bị ra mồ hôi cả khi nóng, khi lạnh. Khi gáy trẻ ấm, đầu nóng thì mồ hôi đó là nóng. Còn khi gáy lạnh, quanh đầu cũng lạnh thì đó là mồ hôi do lạnh, chỉ cần lau hết mồi hôi và ủ ấm là hết.
Con bạn đã có thể ăn được cháo đặc, cơm nát, hoặc bún, phở, mì. Thức ăn có thể là thịt (gà, lợn hoặc bò), cá, tôm, cua, trứng hoặc đậu phụ... nhưng phải được băm hoặc thái nhỏ. Mỗi bữa cho trẻ ăn khoảng 30g chất đạm, cả ngày khoảng 100g. Ngoài ra, bữa ăn của trẻ cần có thêm các loại rau như rau ngót, rau cải, rau muống, bí ngô, bắp cải, su hào, cà rốt băm nhỏ, mỗi bát cho khoảng một thìa rau to thái hoặc băm nhỏ. Rất cần có thêm một thìa mỡ hoặc dầu ăn, nhưng dầu tốt hơn mỡ động vật. Cho trẻ ăn ít nhất là 1 đến 1,5 bát một bữa, tổng cộng là 5 bữa một ngày. Cần cho trẻ ăn thêm hoa quả có sẵn tại địa phương như chuối, hồng xiêm, cam, xoài, đu đủ...
Theo Khoa học & Đời sống