Khởi công công trình mở rộng QL1A

| Xã hội

Giadinhnet - Việc triển khai dự án này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đồng thời đó là điểm nhấn trong chiến lược phát triển kinh tế trong thời gian tới của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung.

Sáng 25/9, tại T.p Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Bộ Giao thông vận tải phối hợp với UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ khởi công hai dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình. Hai dự án được khởi công sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, với tổng mức đầu tư là 3.949 tỷ đồng. Dự kiến tiến độ các dự án sẽ hoàn thành vào năm 2015.

Trong đó, dự án thuộc các đoạn đường từ Km 587 00 đến Km597 549; Km 605 00 đến Km617 00 và Km 641 00 đến Km 649 700; tổng chiều dài 23,5km, tổng mức đầu tư 1.209 tỷ đồng do Bộ Giao thông vận tải (đại diện là Ban Quản lý dự án 6) làm chủ đầu tư. Dự án này gồm 04 gói thầu xây lắp với các nhà thầu thi công là: Công ty Cổ phần TASCO, Công ty cổ phần Đầu tư Hùng Thắng, Công ty cổ phần Xây dựng & Phát triển hạ tầng kỹ thuật Hà Nam.
 
Khởi công công trình mở rộng QL1A 1
Lãnh đạo Bộ GTVT và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình nhấn nút khởi công công trình

Dự án thuộc các đoạn đường từ Km 649 700 đến Km 657 025,89; Km663 900 đến Km671 228,94 và Km672 821,54 đến Km717 100 với tổng chiều dài  59,3km, tổng mức đầu tư là 2.740 tỷ đồng. Dự án có 07 gói thầu xây lắp với các nhà thầu thi công là: Tổng công ty Miền Trung, Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập Đoàn Sơn Hải, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thống Nhất, Công ty Cường Thịnh Thi, Liên doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Huy Toàn và Công ty cổ phần Xây dựng 1-5.

Về kỹ thuật xây dựng, đối với đường, toàn bộ 2 dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk = 80km/h, một số vị trí do điều kiện địa hình khó khăn, châm chước tốc độ thiết kế V = 60km/h; riêng đoạn Chánh Hòa – Lộc Ninh và cầu Dài – Bắc Quán Hàu thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế Vtk = 60km/h, mặt đường được thiết kế theo tiêu chuẩn cấp cao A1, mô đuyn đàn hồi Ey/c >160Mpa. Đối với đoạn nâng cấp mở rộng, chiều rộng nền đường Bnền = 20,5m bao gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp, dải phân cách cứng, giải an toàn; Đoạn tăng cường mặt đường chiều rộng nền đường Bnền = 12,0m bao gồm 2 làn xe cơ giới và 2 làn xe hỗn hợp. Riêng đoạn qua đô thị (hai đầu thành phố Đồng Hới) mở rộng hai bên để xây dựng hệ thống thoát nước dọc, giai đoạn này không đầu tư cây xanh và điện chiếu sáng, vỉa hè.

Các công trình cầu trên toàn tuyến, tải trọng thiết kế HL93, khổ cầu phù hợp với khổ nền đường. Trên toàn tuyến cơ bản giữ nguyên cầu cũ đang khai thác, chỉ mở rộng hai bên để bảo đảm quy mô mặt cắt ngang (gồm cầu Chánh Hòa, cầu Giao, cầu Ngắn...) hoặc xây mới một đơn nguyên (gồm cầu Roòn, cầu Dài, cầu Ba Cửa, cầu Mụ Oáp), riêng cầu Huyện xây mới hoàn toàn do cải tạo tuyến.

Có thể nói, việc mở rộng tuyến QL1A đoạn đi qua địa phận tỉnh Quảng Bình mang tầm chiến lược. Với các dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 với quy mô lớn, hiện đại sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân đồng thời đó là điểm nhấn trong chiến lược phát triển kinh tế trong thời gian tới của tỉnh Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. 

Vĩnh Quý

vinhquyqb
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.