Khối THPT chuyên Toán - Tin: “Chuyện lạ” và những cái nhất
GiadinhNet - Những năm gần đây, khối chuyên Toán - Tin của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) thử nghiệm và áp dụng những phương pháp giảng dạy mới lạ, thu được không ít thành công mang tính đột phá, đặt bản lề cho việc giáo dục toàn diện một cách thiết thực, hiệu quả.
3 năm, 3 bằng
Tại sao học sinh giỏi đi mất?
“Nhà nước băn khoăn, tại sao học sinh giỏi đi mất, tại sao không yêu quê hương, đất nước? Tại sao không về? Một phần do cơ sở vật chất yếu, nguyên nhân khác do các nhà trường không giáo dục cộng đồng. Khối chuyên chúng tôi làm việc theo nhóm, sẽ giúp học sinh yêu nhau hơn, yêu quý thầy hơn. Nếu học sinh không yêu gia đình, không yêu nhà trường thì sẽ yêu cái gì ở đất nước? Chính vì thế, chúng tôi quyết định dạy toàn diện từ 4-5 năm nay rồi. Mình có dạy học sinh yêu thầy cô đâu. Phải tạo các hoạt động để các em yêu thầy cô hơn. Có như thế, thầy mới thành thánh, thành Mourinho được”. PGS.TS Nguyễn Vũ Lương |
Với phương châm giáo dục toàn diện, đào tạo theo mô hình mang phong cách quốc tế, học sinh khối chuyên Toán - Tin phải giỏi tiếng Anh, phải biết nghiên cứu khoa học. Vì vậy, việc tạo môi trường học tập, làm việc tại khối rất được coi trọng.
Bắt đầu vào lớp 10, học sinh đã được học phương pháp nghiên cứu như thế nào (How to research?). Các em được dạy những thói quen, năng lực để trở thành nhà khoa học. Các thầy hướng dẫn các nhóm, khoảng 5 em/nhóm, lấy bài toán quốc tế mới nhất, đưa học sinh nghiên cứu xem có cách giải khác không, có xây dựng được bài toán mới không, có mở rộng bài toán được không... Sau đó, các em bảo vệ những đề tài bằng tiếng Anh, trình bày có hồn chứ không phải đọc. Học sinh bảo vệ tốt được cấp bằng nghiên cứu khoa học. Điều này khiến không ít chuyên gia, những nhà toán học rất hài lòng, thậm chí kinh ngạc. Năm học vừa kết thúc, khối còn thử nghiệm dạy toán bằng tiếng Anh. "Buổi sáng học như chương trình của Bộ GD&ĐT, buổi chiều học ngoại khóa. Chúng tôi không làm ảnh hưởng đến nội hàm của giáo dục do Bộ quy định, mà làm các động tác đẩy nội hàm đó lên. Chúng tôi có chương trình hướng dẫn tự học bằng tiếng Anh, song song với chương trình của Bộ, nhưng cố gắng đạt đẳng cấp quốc tế... Học sinh vào đây, được dạy như Tây nhưng bài toán khó hơn Tây", PGS.TS Nguyễn Vũ Lương, chủ nhiệm khối Toán - Tin cho biết.
Sang lớp 11, học sinh sẽ được học làm thế nào để trở thành trợ giảng (How to become a assistant?). Học sinh giỏi chương nào, phần nào sẽ tìm thầy, làm việc với các thầy, viết dự án để đi trợ giảng, được rèn kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm... Mỗi nhóm phải qua một kỳ thi sát hạch có ban giám khảo, nếu đạt sẽ được cấp bằng trợ giảng và năm học sau, các em sẽ giảng cho học sinh lớp 10 của khối hoặc các trường khác.
![]() |
Học sinh khối chuyên Toán-Tin trình bày đề tài bằng tiếng Anh tại Hội thảo “Tìm tòi - Sáng tạo” tháng 5/2010. |
Lớp 12, học sinh được học làm thế nào để trở thành thầy giáo (How to become a teacher?). Học sinh sẽ liên hệ với các nhóm thấp hơn để giảng dạy. Nhà trường tổ chức các lớp ngoại khóa để thầy giáo là các em lớp 12. Như vậy hoàn thiện chu trình khép kín, khi ra trường học sinh sẽ như một nhà khoa học. Tuy nhiên, lớp 12 còn tiêu chí thi đại học. Nhưng không chỉ là thi để đỗ, mà thi để trở thành thủ khoa và "lớp 30" (điểm tuyệt đối) ra đời.
Thích gì học nấy
PGS.TS Nguyễn Vũ Lương khẳng định: "Lớp thủ khoa là lớp học sinh thích học cái gì được học cái nấy, thích học thầy nào khối mời thầy đó. Bài giảng rất đặc biệt, ví như bài giảng hạn chế thời gian (bình thường thi 10 câu trong 180 phút, chỉ thi trong 60 phút, cao thủ hơn là thi nhận dạng 20 phút). Học sinh được luyện để thi thành công. Làm thế nào không mất điểm? Làm thế nào "tịt" vẫn có điểm? Trình bày theo mạch không được dừng... Hoa hậu còn có "lò luyện" nữa là thủ khoa".
Và kể từ ngày mở "lớp 30", năm nào khối cũng có 5- 6 thủ khoa với điểm cao tuyệt đối hoặc suýt soát. Bắt đầu là năm 2007 - 2008, có 6 thủ khoa, trong đó có 2 thủ khoa đạt điểm tuyệt đối 30, đều thi vào ĐH Dược Hà Nội là Trịnh Ngọc Dương và Nguyễn Thị Thu Hồng. Năm 2008-2009, có Lê Minh Thông đạt thủ khoa khối A ĐH Ngoại thương và là 1 trong 11 thủ khoa của cả nước với tổng điểm 30. Trong khi đó, Nguyễn Hữu Hùng là 1 trong 12 thí sinh của cả nước đạt từ 29-30 điểm ở hai khối A và B (thủ khoa đúp), còn Nguyễn Thế Hưng là thủ khoa khối B ĐH Y Hà Nội với 29,5 điểm... Không chỉ chuyên tâm vào lớp thủ khoa, một lớp đặc biệt khác cũng được xây dựng, là lớp cơ bản. Lớp này học sinh học cả 3 môn, kém môn nào mời thầy dạy cơ bản nhất, chỉnh đốn lại phần cơ bản đó. Khi học sinh đạt chuẩn sẽ đẩy vào quy trình cũ, để tất cả đi đều với nhau. Đó là "lớp nắn đường", làm cho quỹ đạo học của khối yên ổn. Chính vì vậy, tỷ lệ đỗ đại học của trường là 100%. "Không có trượt đại học. Theo điểm sàn của Bộ GD&ĐT thì không bao giờ trượt, chỉ vài ba em trượt nguyện vọng 1 những trường lớn", PGS.TS Nguyễn Vũ Lương cho biết, "Học sinh lớp 12 của khối còn "có nghề" đi kiếm học bổng ở nước ngoài.
Tuy thành tích sáng ngời như vậy, nhưng tại sao không nhân rộng phương pháp đào tạo, không mở rộng số lượng đầu vào? Hiện nay, mỗi khoá, khối chỉ được chỉ tiêu tuyển 160 học sinh. "Năng lực nhà trường thì tối thượng, thầy cô giỏi, nhưng cái khổ là đầu vào bị hạn chế, cơ sở vật chất thì tồi tàn, so với các nước trong khu vực thì kém chưa từng có", PGS.TS Nguyễn Vũ Lương nói thẳng, "Chúng tôi mong mỏi cho mở rộng đầu vào. Nơi đang làm việc phải mở rộng. Nếu thành trường, chắc đầu vào sẽ được mở rộng".
Ngày thành lập (tháng 9/1965), lớp Toán “đặc biệt” đặt tại khoa Toán, Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội chỉ có 38 học sinh. Khoa Toán có ký hiệu liên lạc thời chiến là A và lớp Toán “đặc biệt” ký hiệu là A0 (A không). Ngay từ khoá II, lớp Toán “đặc biệt” đã có 9 học sinh đoạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Toán quốc gia. Năm 1974, lần đầu tiên đoàn học sinh Việt Nam tham dự thi Olympic Toán quốc tế tại Cộng hoà Dân chủ Đức, học sinh Hoàng Lê Minh của khối đã giành Huy chương Vàng. Từ đó trở đi, năm học nào khối cũng có một đội tuyển mạnh là nòng cốt của đội tuyển Quốc gia.
Ngày nay, khối THPT chuyên Toán-Tin, Trường ĐH Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã phát triển vượt bậc, trở thành một trung tâm đào tạo học sinh năng khiếu Toán - Tin hàng đầu của Việt Nam. Khối đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba; Danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”… |

Dự báo tử vi tuần mới của các con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi từ 28/4 - 4/5
Đời sống - 5 phút trướcGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của các con giáp tuổi Tý, Sửu, Dần, Mão, Ngọ, Dậu, Tuất, Hợi từ 28/4 - 4/5 dưới đây. Mọi người có thể tham khảo để khởi sự một tuần mới nhiều may mắn, hạnh phúc.

Vụ nổ súng bắn người rồi tự sát ở Vĩnh Long: VKSND Tối cao làm việc với gia đình người bắn tài xế
Pháp luật - 11 phút trướcGĐXH - Cục điều tra VKSND Tối cao đã mời gia đình Nguyễn Vĩnh Phúc - người bắn tài xế xe tải ở huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) lên làm việc về vụ tai nạn giao thông khiến con gái ông Phúc tử vong vào tháng 9/2024.

Nếu bị rò rỉ thông tin cá nhân, 7 bước sẽ này giúp bạn "phản đòn" kẻ xấu
Đời sống - 30 phút trướcGĐXH - Thông tin cá nhân bị rò rỉ không còn là chuyện xa lạ, từ tài khoản mạng xã hội đến thông tin ngân hàng đều có thể bị đánh cắp chỉ sau một cú click. Nếu bạn vừa phát hiện dữ liệu của mình bị lộ, đừng hoảng! Đây là 7 bước cực kỳ quan trọng cần làm ngay để bảo vệ bản thân và hạn chế thiệt hại.

Diễn biến vụ người cha nữ sinh bị nạn bắn tài xế xe tải ở Vĩnh Long
Pháp luật - 2 giờ trướcNguyễn Vĩnh Phúc dùng súng tự chế bắn người lái xe tải từng xảy ra va chạm giao thông khiến con gái ông tử vong năm 2024.

Sinh vào 3 tháng Âm lịch này có sao tốt chiếu mệnh nên cuộc đời suôn sẻ, nhiều phúc lộc
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Những đứa trẻ sinh vào 4 tháng Âm lịch này, là sự sắp đặt của các vì sao. dường như hòa hợp hơn, mang lại cho con những tài năng và vận mệnh phi thường.

Dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức thực hiện mũi khoan cọc đầu tiên
Thời sự - 3 giờ trướcNgày 28.4.2025, mũi khoan cọc đầu tiên của công trình cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã chính thức được thực hiện tại bờ sông Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây cũng là bước khởi đầu cho gói thầu xây lắp số 1 của dự án do Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) đảm trách.

Phó hiệu trưởng có tên độc lạ, cả nước ai cũng gọi nhiều lần trong đời
Giáo dục - 4 giờ trước“Ba tôi là một chiến sĩ cách mạng. Ông đặt cho tôi tên “Việt Nam” vì với ông đó là cái tên đẹp nhất. Tôi tin điều đó xuất phát từ tấm lòng yêu nước vô cùng của ông", tiến sĩ Phan Thị Việt Nam, Phó hiệu trưởng Đại học Hoa Sen nói.

8 quy tắc vàng giúp bạn 'miễn nhiễm' với lừa đảo trên mạng xã hội năm 2025
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Mạng xã hội là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro bảo mật và lừa đảo tinh vi. Để giúp bạn chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản trực tuyến, dưới đây là 8 quy tắc vàng khi sử dụng mạng xã hội an toàn trong năm 2025 mà bất cứ ai cũng nên "nằm lòng". Đừng để một phút sơ ý khiến bạn phải trả giá bằng những hậu quả khôn lường

Trường Mầm non VSK Thăng Long ươm mầm tình yêu nước từ những trải nghiệm đầu đời
Giáo dục - 5 giờ trướcTừ thuở dựng nước và giữ nước, lòng yêu nước luôn là sức mạnh kỳ diệu giúp ông cha ta kiên cường bảo vệ từng tấc đất quê hương. Trong thời bình, tinh thần yêu nước vẫn âm thầm chảy trong huyết quản mỗi người Việt trẻ.

Bật mí cách nhận biết nhà đất có bị dính quy hoạch năm 2025 không?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Đất dính quy hoạch dễ bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Cần nắm rõ những quy định gì nếu không may mua phải đất thuộc quy hoạch?

Bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, các con giáp này may mắn, nghênh đón tài lộc
Đời sốngGĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 cũng là giai đoạn vô cùng may mắn với 4 con giáp dưới đây khi nghênh đón tài lộc.