Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố, bắt giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc 87.000 tỷ

Chủ nhật, 20:05 05/12/2021 | Pháp luật

Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất mà lực lượng Công an TP.HCM triệt phá với thủ đoạn hoạt động tinh vi, dùng tiền ảo để thanh toán thắng – thua.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc quy mô lớn tới 87.000 tỷ đồng.

Số đối tượng này bị khởi tố về hành vi “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”. Đây là những đối tượng cầm đầu, các tổng đại lý, đại lý và con bạc “cỡ bự” trong đường dây.

Khởi tố, bắt giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc 87.000 tỷ - Ảnh 1.

Bốn đối tượng có vai trò cầm đầu đường dây cờ bạc 87.000 tỷ đồng

Bốn đối tượng cầm đầu được làm rõ là Phạm Thị Mai Ngân (SN 1985, ngụ quận Phú Nhuận), Huỳnh Long Nhu (SN 1993, ngụ quận Tân Bình), Huỳnh Long Bạch (SN 1991) và Nguyễn Đắc Quý (SN 1994, cùng ngụ quận Gò Vấp).

Theo đó, qua thời gian dài xác lập chuyên án để đấu tranh, từ đầu tháng 11 đến nay, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an TP.HCM đã phối hợp cùng các đơn vị khác tiến hành bắt giữ 59 đối tượng.

Công an thu giữ lượng tang vật gồm: 40 laptop, 15 máy tính các loại, 7 ô tô, nhiều thẻ ngân hàng, gần 3 tỷ đồng cùng ngoại tệ và các giấy tờ nhà đất, có tổng giá trị gần 21 tỷ đồng.

Khởi tố, bắt giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc 87.000 tỷ - Ảnh 2.

Công an thu giữ lượng tang vật có tổng giá trị 21 tỷ đồng

Cơ quan công an làm rõ, đường dây cờ bạc này có lượng tiền giao dịch lên đến 3,8 tỷ USD, ước tính khoảng 87.600 tỷ đồng (chỉ tính tiền con bạc tham gia, chưa tính tiền đối ứng của nhà cái). Đây là đường dây cờ bạc lớn nhất từ trước đến nay mà Công an TP.HCM triệt phá.

Đường dây cờ bạc này được tổ chức thông qua hai trang web, thường xuyên thay đổi để tránh bị phát hiện. Và chúng còn làm trung gian, liên kết với các trang mạng cá cược quốc tế để hưởng hoa hồng.

Khởi tố, bắt giam 39 đối tượng trong đường dây đánh bạc 87.000 tỷ - Ảnh 3.

Các đối tượng dùng tiền ảo để thanh toán thắng - thua

Người chơi muốn tham gia phải đăng ký ví tiền ảo trên sàn Remitano, để mua tiền ảo là USDT hay Rthereum. Người chơi tạo tài khoản trên các trang web cờ bạc, dùng tiền ảo để đặt cược.

Ngoài ra, đường dây cờ bạc này còn dùng mạng xã hội để quảng bá, mời gọi người tham gia dưới dạng đầu tư tài chính lợi nhuận cao, đưa ra các gói bảo hiểm hứa hẹn sẽ được hoàn tiền nếu chơi thua. Khi lượng người tham gia đông đảo, chúng sẽ đánh sập trang web để chiếm đoạt tiền ảo của khách.

Hiện vụ án được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vác dao rượt chém mẹ chồng, con dâu lộ diện là tội phạm trốn nã 20 nămVác dao rượt chém mẹ chồng, con dâu lộ diện là tội phạm trốn nã 20 năm

Bị can Lê Thị Kim Tư cầm dao rượt chém mẹ chồng, khi bị công an mời lên làm việc người phụ nữ này lộ ra là tội phạm đang bị truy nã.

Hải Phòng dỡ bỏ các Chốt kiểm soát dịch nơi cửa ngõ

Theo Trang Nguyên

Vietnamnet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 15 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 16 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top