Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khởi tố, bắt giam chủ quán cà phê tra tấn nữ tiếp viên dã man như thời trung cổ

Thứ hai, 17:23 23/03/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Do không đồng ý kích dục cho khách, nữ nhân viên đã bị một chủ quán cà phê ở TP Biên Hòa dùng roi điện, tuýp sắt đánh đập gây thương tích nặng. Vụ việc đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận địa phương.

Ngày 23/3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thế Diện (tổ 1, KP.7A, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 (BLHS 2015). Diện được xác định là đối tượng nhiều lần đánh đập chị P.T.T.T (24 tuổi, là nhân viên quán cà phê do Diện làm chủ).

Khởi tố, bắt giam chủ quán cà phê tra tấn nữ tiếp viên dã man như thời trung cổ - Ảnh 1.

Những vết thương trên người chị T (ảnh: Báo Đồng Nai)

Khoảng tháng 8/2019, T đến xin được làm nhân viên tại quán cà phê của Diện. Khi đó, Diện thống nhất với chị T về việc vừa bán cà phê giải khát vừa kích dục cho khách hàng. Mỗi lần kích dục cho khách là 150.000 đồng, Diện giữ lại 50.000 đồng.

Giữa tháng 2/2020, thấy chị T không chịu tiếp khách nên Diện đã dùng roi điện tự chế (từ vợt muỗi bằng điện), 1 sợi dây điện dài khoảng 80cm và tuýp sắt dài khoảng 80cm đánh vào người nạn nhân.

Tiếp đó, ngày 7/3, do nghi ngờ chị T lấy trộm tiền và không chịu kích dục cho khách nên Diện tiếp tục lấy tuýp sắt đánh liên tiếp vào tay chân của nạn nhân gây thương tích.

Chiều 10/3, một khách đến quán uống nước và có nhu cầu được kích dục nên Diện bảo T lên bán nước cho khách nhưng nạn nhân không đồng ý. Thấy vậy, Diện cầm một sợi dây điện gập đôi lại quất liên tiếp vào người T, dùng chân phải đá mạnh vào hai bên mạn sườn của nạn nhân. 

Đến đêm, T khó thở và ngất nên Diện và một nhân viên khác của quán chở nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Singmark (phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa). Qua thăm khám, các bác sĩ xác định T bị vỡ lá lách, dập thận trái, gãy xương sườn số 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, xuất huyết ở bụng.

Nhận được tin báo, Công an TP Biên Hòa đã vào cuộc điều tra, đã tổ chức khám nghiệm hiện trường đồng thời tiến hành tạm giữ đối tượng Diện. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Diện khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan chức năng đã thu giữ tại hiện trường 1 tuýp sắt, 1 sợi dây điện và 1 roi điện tự chế (từ vợt muỗi bằng điện). Số tang vật trên được do Diện khai nhận đã sử dụng để gây án. Hiện Công an TP biên Hòa đang tiếp tục điều tra làm rõ một số đối tượng cùng tham gia hành hung gây thương tích cho chị T.

Nguyễn Hằng

Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 9 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 10 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 10 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất, từ đầu năm 2025

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) đã bổ sung trường hợp chuyển đổi thành đất ở không phải nộp tiền sử dụng đất. Đây là quy định hoàn toàn mới so với Luật Đất đai 2013.

Top