Khởi tố bị can vụ hỗn chiến 8 người thương vong ở Hòa Bình

| Pháp luật

GiadinhNet - Chiều 22/2, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi "Giết người".

Như trước đó Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối 21/2, tại địa bàn xã Hòa Sơn (huyện Lương Sơn, Hòa Bình) xảy ra vụ hỗn chiến khiến nhiều người thương vong.

Sáng 22/2, theo thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Lương Sơn, thời điểm xảy ra vụ việc có 14 người (7 nam, 7 nữ) đang hát tại quán quán karaoke LuXuRy II thuộc thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình.

Do xảy ra mâu thuẫn, đối tượng Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) đi ra ngoài lấy dao đâm nhiều người.

Hậu quả, 3 người tử vong (2 nữ, 1 nam) và 5 người khác bị thương, trong đó đối tượng Dũng tự đâm vào bụng mình.

Khởi tố bị can vụ hỗn chiến 8 người thương vong ở Hòa Bình - Ảnh 1.

Quán karaoke nơi xảy ra vụ việc. Ảnh:HH

3 nạn nhân tử vong gồm: Trần Văn Sơn (SN 1988, trú huyện Quốc Oai, Hà Nội); Nguyễn Thị Bạch Linh (SN 1990, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) và Cao Thu Nga (SN 1993, trú tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

5 nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Công Dũng (SN 1979, trú tại Chương Mỹ, Hà Nội). Bùi Thị Trà My (SN 2000, trú tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên); Đỗ Khánh Linh (SN 1998, trú tại huyện Lý Nhân, Hà Nam); Trần Văn Điệp (SN 1986, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội); Đỗ Tiến Đạt (SN 1987, trú tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Các nạn nhân bị thương nặng, trong đó có Dũng đang được cấp cứu tại Bệnh viện 103 (Hà Nội).

Nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

H.Nguyễn - C.Lê


C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.