Khởi tố đối tượng môi giới mại dâm giá 2,5 triệu đồng/lượt

| Pháp luật

GĐXH - Khi khách có nhu cầu mua dâm, Tuấn đứng ra thu tiền và điều gái để phục vụ.

Công an thu giữ gần 100kg ma túy tại Cảng hàng không Quốc tế Nội BàiCông an thu giữ gần 100kg ma túy tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài

GĐXH - Quá trình kiểm tra các kiện hàng nghi vấn tại Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, công an phát hiện và thu giữ 98kg ma túy tổng hợp.

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang) đã khởi tố bị can đối với Vũ Duy Tuấn (SN 1993, trú tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang) về tội "Môi giới mại dâm" theo quy định tại Điều 328 Bộ Luật hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 28/12, Công an thành phố Tuyên Quang phát hiện tại nhà nghỉ Tuấn Phượng (thuộc địa phận xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang) có 2 đôi nam nữ có dấu hiệu hoạt động mua, bán dâm.

Khởi tố đối tượng môi giới mại dâm giá 2,5 triệu đồng/lượt - Ảnh 2.

Đối tượng Vũ Duy Tuấn. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Quá trình xác minh, các đối tượng khai nhận việc mua, bán dâm là do Vũ Duy Tuấn đứng ra môi giới. Tại Cơ quan điều tra, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cụ thể, Tuấn nhận 5 triệu đồng của khách mua dâm, sau đó chuyển cho gái bán dâm mỗi người 1,5 triệu đồng. Số tiền 2 triệu đồng còn lại Tuấn hưởng lợi từ việc môi giới mại dâm. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tuyên Quang đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

C.Lê - Q.Tuyên
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.