Khởi tố đối tượng nổ súng khiến 2 người tử vong ở Nghệ An

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi nổ súng giết 2 người, đối tượng Phú cố thủ trong nhà.

Ngày 3/5, Phòng cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xóm 7, xã Nghi Kim, TP Vinh) về tội "Giết người". Phú là đối tượng đã dùng súng bắn chết 2 người đàn ông rồi cố thủ trong nhà suốt 6 tiếng đồng hồ.

Khởi tố đối tượng nổ súng khiến 2 người tử vong ở Nghệ An - Ảnh 1.

Đối tượng Phú.

Công an Nghệ An đang giám định vũ khí mà Phú sử dụng để khởi tố bổ sung về hành vi "Tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng trái phép".

Như đã thông tin, lúc 8h ngày 30/4, Công an TP. Vinh nhận được tin báo vụ việc nổ súng tại cổng nhà của Cao Trọng Phú khiến 2 người tử vong. Sau khi gây án đối tượng cầm súng vào nhà cố thủ.

Khởi tố đối tượng nổ súng khiến 2 người tử vong ở Nghệ An - Ảnh 2.

Công an Nghệ An triển khai phương án bao vây, cô lập đối tượng.

Đại tá Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an Nghệ An, cùng nhiều lãnh đạo Công an tỉnh có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng bố trí, triển khai phương án bao vây, cô lập đối tượng. Đồng thời tuyên truyền, thuyết phục đối tượng đầu thú.

Sau gần 6 tiếng đồng hồ vận động, thuyết phục đối tượng Cao Trọng Phú giao nộp vũ khí, ra đầu thú.

A. Lâm

V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.