Không chỉ người béo, người gầy cũng dễ mắc gan nhiễm mỡ và ung thư gan

| Y tế

Gan nhiễm mỡ tưởng lành tính nhưng có thể tiến triển âm thầm thành ung thư gan, thậm chí ngay từ giai đoạn đầu.

ThS.BS Lưu Thị Minh Diệp, Trung tâm Tiêu hóa Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai, cảnh báo gan nhiễm mỡ là tình trạng mỡ tích tụ vượt quá 5% trọng lượng gan, gây ảnh hưởng đến chức năng gan và tiềm ẩn nhiều biến chứng nguy hiểm.

Bệnh đang ngày càng phổ biến trong bối cảnh lối sống ít vận động, ăn uống nhiều dầu mỡ, đường và sử dụng rượu bia. Đáng chú ý, gan nhiễm mỡ có thể dẫn tới ung thư gan ngay từ giai đoạn F1, F2 mà không cần trải qua giai đoạn xơ gan.

Ngoài ra, người mắc còn có nguy cơ ung thư đại tràng cao gấp 20 lần, cùng nhiều bệnh lý ngoài gan như tim mạch, bệnh thận mạn, hội chứng ngưng thở khi ngủ.

Gầy vẫn có thể bị gan nhiễm mỡ

Nguyên nhân chính của bệnh là chế độ ăn không hợp lý, béo phì và ít vận động. Tuy nhiên, người gầy cũng có thể mắc do rối loạn chuyển hóa hoặc yếu tố di truyền.

Bệnh tiến triển âm thầm, ít biểu hiện ở giai đoạn đầu. Khi nặng hơn, người bệnh có thể thấy mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, dị ứng da, đau vùng bụng phải, sụt cân không rõ nguyên nhân, đặc biệt khi ăn đồ dầu mỡ. Trong giai đoạn nghiêm trọng, có thể xuất hiện vàng da, chảy máu cam, chảy máu chân răng do gan suy yếu.

Không chỉ người béo, người gầy cũng dễ mắc gan nhiễm mỡ và ung thư gan - Ảnh 1.

Gan nhiễm mỡ tưởng lành tính nhưng có thể tiến triển âm thầm thành ung thư gan. (Ảnh minh hoạ)

Ba giai đoạn gan nhiễm mỡ

Hiện nay, gan nhiễm mỡ được chia thành ba mức độ:

Mức độ nhẹ (MASLD): Mỡ tích tụ nhưng chưa gây viêm, có thể hồi phục nếu thay đổi lối sống.

Mức độ vừa (MASH): Bắt đầu có viêm gan, cần can thiệp bằng ăn uống lành mạnh và tập thể dục.

Mức độ nặng: Mỡ tích tụ gây viêm, xơ gan và nguy cơ tiến triển thành ung thư, đòi hỏi điều trị tích cực và theo dõi định kỳ.

Phát hiện sớm, cải thiện kịp thời

Hiện có nhiều phương tiện giúp đánh giá mức độ bệnh như xét nghiệm máu, siêu âm đàn hồi gan, chụp CT và sinh thiết. Dù ở mức độ nào, việc điều trị đều cần bắt đầu từ thay đổi lối sống.

Bác sĩ Diệp khuyến cáo nên ăn nhiều rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế đường, dầu mỡ và đồ chế biến sẵn. Đồng thời, cần tập luyện thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày. Những bài tập đơn giản như đi bộ, yoga, chạy bộ hoặc bơi lội đều có lợi cho gan.

Giảm cân đúng cách là chìa khóa: giảm trên 3% trọng lượng giúp cải thiện mỡ gan, 5-7% cải thiện viêm gan, trên 10% mới có tác dụng với xơ hóa. Ngay cả người gầy cũng cần giảm mỡ nội tạng, tăng khối cơ để kiểm soát bệnh hiệu quả.

Với người có bệnh lý nền như tiểu đường, huyết áp cao, việc kiểm soát tốt các chỉ số sẽ giúp hạn chế nguy cơ biến chứng gan nhiễm mỡ. Khám sức khỏe định kỳ là cách đơn giản nhất để phát hiện bệnh sớm và điều trị kịp thời.

Người bị gan nhiễm mỡ có cần dùng thuốc bổ gan?Người bị gan nhiễm mỡ có cần dùng thuốc bổ gan?

Gan nhiễm mỡ là một trong những bệnh lý phổ biến liên quan đến sự tích tụ mỡ thừa trong tế bào gan, gây ảnh hưởng đến chức năng gan. Vậy người bị gan nhiễm mỡ có nên bổ sung thuốc bổ gan hay không?

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.