Hà Nội
23°C / 22-25°C

Không cho tin giả có đất sống

Thứ bảy, 07:03 28/12/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Cộng đồng mạng còn chưa kịp hết sửng sốt với thông tin một nam thanh niên đi từ TPHCM ra Hà Nội bằng xe máy chỉ hết hơn 19 tiếng trên quãng đường 1.700km thì lại té ngửa vì đó là thông tin không đúng sự thật.

Tại trụ sở Cục CSGT, anh này thừa nhận câu chuyện mà mình chia sẻ trên mạng xã hội về việc đi xe máy xuyên Việt chỉ hết hơn 19 giờ là không đúng. Thực tế, thời gian dài hơn rất nhiều. Anh này xác nhận mình bịa ra câu chuyện để gây chú ý dư luận. Tuy nhiên, câu chuyện được dựng quá lên so với sự thật lại được cộng đồng mạng chia sẻ rất rầm rộ. Nhiều người tin và cổ vũ cho hành vi của thanh niên kia, mà không hay rằng mình đang góp phần đưa tin giả, thậm chí là tin xấu đi xa.

Mạng xã hội phát triển, tin tức được đưa ra có sức lan toả khủng khiếp từng giây từng phút. Hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng triệu người có thể tiếp cận thông tin trong vòng vài giây song có một bộ phận không nhỏ người dân hàng ngày đọc và không phân biệt được đâu là tin giả, đâu là tin xấu. Với một lượng thông tin ngồn ngộn trên mạng xã hội, con người dễ bị sức hút của tin xấu, tin câu khách, giật gân tác động nhanh nhất. Hiệu ứng của nó có thể ngay lập tức là trạng thái ngạc nhiên, hân hoan hay sợ hãi, tức giận… được lan toả nhanh hơn một cơn siêu bão.

Trong cơn "siêu bão" này, nhiều cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp đã từng bị nhấn chìm với hậu quả khôn lường. Hàng ngày, những tin giả có chủ ý xuyên tạc, bịa đặt, có dụng ý xấu để gây tổn hại uy tín của cơ quan Đảng, Nhà nước…; gây tổn hại cho sản xuất kinh doanh vẫn đã và đang tồn tại trên mạng xã hội. Còn nhớ, những tin đồn như ăn bưởi, ăn cá kèo bị ung thư đã khiến cho người nuôi trồng khốn đốn, ảnh hưởng đến dân sinh và thiệt hại cho sản xuất kinh tế một thời gian không nhỏ. Thiệt hại đó vẫn còn tiếp diễn ngay cả khi tin giả, tin xấu đó được đính chính trên phương tiện truyền thông đại chúng. Bởi không phải tất cả những người tin vào tin giả, tin xấu đều đọc và lại tin vào những gì đã được đính chính.

Trong bối cảnh hiện nay, người đọc không phải ai cũng đủ năng lực, thời gian để sàng lọc thông tin thì việc hạn chế, ngăn chặn tin giả, tin xấu là rất cần thiết. Hiện nay, Việt Nam đã có Luật An ninh mạng nhưng chúng ta chưa có công nghệ đối phó và ngăn chặn triệt để tin giả, tin xấu. Việc này càng đòi hỏi các cơ quan chức năng cần có giải pháp, bằng công nghệ, bằng chế tài để phát hiện và gỡ bỏ, ngăn chặn những tin giả. Bên cạnh đó, phải tăng cường tính công khai minh bạch của các cơ quan công quyền để hạn chế, không cho tin giả, tin xấu có đất "sống". Đồng thời, mỗi người dân dù bất cứ ở vị trí nào, phải có ý thức sử dụng mạng xã hội thật sự có trách nhiệm; không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng, gây hậu quả xấu cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và cộng đồng xã hội.

Hà Anh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 16 phút trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 24 phút trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 36 phút trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 41 phút trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Tin sáng 25/4: Từ 1/7/2024 nhiều lao động có thể được tăng lương 2 lần; 5 nhóm hành vi sẽ bị CSGT Hà Nội xử lý nghiêm dịp nghỉ lễ

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Ngoài việc được tăng lương tối thiểu vùng, nhiều lao động có thể được tăng lương thêm do điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo vùng kể từ 1/7; Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm...

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

CSGT Hà Nội sẽ xử lý nghiêm 5 nhóm hành vi vi phạm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Đời sống - 2 giờ trước

Trong dịp nghỉ lễ, CSGT sẽ tập trung kiểm tra, xử lý vào 5 nhóm hành vi vi phạm gồm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá tải trọng, chạy quá tốc độ, vi phạm về làn đường, sử dụng giấy tờ giả.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 2 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

15 thí sinh bị đình chỉ sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực của ĐHQGHN

Giáo dục - 3 giờ trước

Trung tâm Khảo thí ĐH Quốc gia Hà Nội cho biết, sau 3 đợt thi Đánh giá năng lực đầu tiên của năm 2024 (tổ chức trong tháng 3 và 4), đã có 15 thí sinh bị đình chỉ thi vì vi phạm quy chế.

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Top