Không để người dân chủ quan
Giadinh.net - “Trong công tác tuyên truyền cần phải nói rõ cho người dân nhận thức thấy tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, nhưng cũng phải nói rõ cho người dân hiểu rằng bệnh này có thuốc chữa đặc trị và sẽ khỏi bệnh khi được điều trị sớm. Cũng cần tránh gây hoang mang cho người dân nhưng cũng tránh thái độ chủ quan trong phòng chống dịch bệnh này”.
>> Chùm ảnh: Thăm bệnh nhân tiêu chảy cấp tại vùng dịch
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh như vậy, trong buổi kiểm tra tình hình dịch bệnh tại Hải Dương ngày 5/11.
Triển khai tốt quy trình xử lý bệnh phẩm, môi trường ô nhiễm
Có mặt ở BV huyện Nam Sách (Hải Dương) chiều ngày 5/11 mới thấy, đa số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mất nước nặng. Nặng nhất là trường hợp bệnh nhân 73 tuổi vào viện trong tình trạng nguy kịch, khó thở và nguy cơ tử vong cao. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tuy bệnh nhân này vẫn phải thở máy, chưa phục hồi sức khoẻ nhưng đã qua cơn nguy kịch.
Theo bà Đặng Thị Bích Liên, Phó chủ tịch tỉnh Hải Dương, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh, tính đến ngày 6/11, Hải Dương đã có khoảng 110 bệnh nhân, chỉ tính riêng ngày 6/11 đã có thêm 28 bệnh nhân nhập viện có triệu chứng tiêu chảy cấp. Tại 3 huyện Nam Sách, Kinh Môn và Chí Linh, dịch đã lan tới 12 xã. Số bệnh nhân xét nghiệm dương tính với phẩy khuẩn tả là 14 người.
Ngày 2/11, tại xã
Ngay lập tức, Trung tâm Y tế dự phòng huyện Nam Sách đã tiến hành điều tra, lấy mẫu xét nghiệm gồm: 5 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ở bệnh viện huyện và 6 mẫu bệnh phẩm của những người có liên quan tại thôn An Xá. Đồng thời, gửi thêm 7 mẫu xét nghiệm về Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ. Kết quả cả 7 mẫu này đều dương tính với phẩy khuẩn tả, tuyp Altor, chủng Ogawa.
Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu chỉ đạo, cần tiếp tục triển khai tốt hơn nữa quy trình xử lý bệnh phẩm, môi trường để chống ô nhiễm, đặc biệt là huy động tất cả hệ thống chính trị và phương tiện truyền thông vào cuộc nhằm dập dịch trong thời gian sớm nhất.
Cũng theo Bộ trưởng, cần tuyên truyền để người dân biết rõ những biểu hiện của bệnh để đến BV kịp thời: nếu đến muộn, tỉ lệ tử vong sẽ rất cao, từ 40-50%. Đối với các bệnh nhân dương tính với phẩy khuẩn tả, cần điều trị tích cực, qua 3 lần xét nghiệm bệnh phẩm cho kết quả âm tính mới cho ra viện. Đặc biệt, phải ăn chín, uống sôi, rửa tay xà phòng trước khi ăn.
Xuất hiện một số người nhiễm không có biểu hiện bệnh
Theo ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương, hiện BV huyện Nam Sách đang trong tình trạng quá tải. Dự trữ thuốc chữa bệnh cho bệnh nhân tính đến thời điểm này là đủ dùng nhưng nếu dịch phát tán rộng hơn nữa thì sẽ thiếu.
Sở Y tế cũng đã chỉ đạo kịp thời khoanh vùng dịch, phun thuốc và hoá chất ở những gia đình có bệnh nhân, phát đủ cơ số thuốc cho người nhà bệnh nhân uống phòng tránh.
GS Phạm Ngọc Đính, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ đưa ra nhận định, dịch sẽ được dập sớm nếu ý thức người dân được nâng cao trong việc giữ vệ sinh ăn uống. GS Đính cũng đưa ra ý kiến chủ quan rằng, thông thường thì dịch tiêu chảy cấp xảy ra ở một địa điểm nhất định, sau đó mới lây truyền theo cơ chế lan rộng. Nhưng không hiểu sao, đợt này dịch lại xảy ra trên nhiều nơi khác nhau vào cùng một thời điểm. Đây cũng là một điều lạ trong đợt dịch này.
“Hai yếu tố dễ dẫn đến đại dịch đó là nhiễm khuẩn nguồn nước và tập trung ăn uống nơi đông người. Trong đó, đáng lo ngại nhất là nhiễm khuẩn nguồn nước sinh hoạt”, TS Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết như vậy.
TS Nga cũng cho rằng, một loại dịch bệnh lại xảy ra ngay giữa thủ đô Hà Nội, cho thấy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường ở đây đang rất báo động. Trong khi đó, người dân còn quá thờ ơ, chủ quan với sự nguy hiểm của dịch bệnh. Đặc biệt là những người dân có thói quen ăn uống tại các quán ăn ngoài đường phố, hàng gánh rong, ăn các món sống, không ăn chín uống sôi...
Đối với nước máy, nước mưa còn có thể tin cậy, nhưng đối với nước giếng, ao, hồ thì rất dễ là những nơi mà mầm bệnh có thể tồn đọng, phát tán, lây nhiễm nhanh.
Đã khống chế được dịch ở một số tỉnh
Theo báo cáo từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, Bộ Y tế, tính đến thời điểm 7 h sáng ngày 6/11 đã có tổng số tích luỹ 855 trường hợp ca bệnh mắc tiêu chảy cấp nguy hiểm trong đó 122 trường hợp dương tính, 146 trường hợp mắc mới với 25 trường hợp dương tính.
Hiện nay, số ca bệnh ở Hà Nội vẫn tập trung cao nhất với cộng dồn 481 trường hợp trong đó 90 trường hợp dương tính, chiếm 57,6% tổng số ca bệnh trên toàn quốc. Theo báo cáo từ Viện các bệnh lây truyền nhiệt đới quốc gia, hiện tổng số bệnh nhân tại viện là 333 người. Đặc biệt, có 12 bệnh nhân người quận Hoàng Mai đã trốn viện. Danh sách những bệnh nhân này đã được khẩn trương thông báo về y tế dự phòng địa phương để tiếp tục kiểm soát và theo dõi.
Tại Thái Bình, đoàn kiểm tra đánh giá các cấp y tế cơ sở ở tỉnh này đã nắm tốt công văn và quy trình xử lý ổ dịch. Một trường hợp người địa phương được điều trị tại Bệnh viện Đống Đa (Hà Nội), sau đó chưa khỏi hẳn đã xin về. Bà mẹ bệnh nhân này ngoài 70 tuổi đã bị lây và phát bệnh trong vòng 6 tiếng do quá trình thu dọn quần áo và chất thải của con. Hiện nay, hai mẹ con bà đều được điều trị tại viện huyện.
Theo đánh giá chung, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp ở 2 tỉnh Hà Tây và Vĩnh Phúc, ổ dịch và đường lây nhiễm phức tạp hơn. Hiện nay, chưa xác định được nguồn bệnh lây trong nước tại các tỉnh có dịch. Do đó, bên cạnh các thực phẩm đã được cảnh báo, nhân dân phải cảnh giác với các loại thực phẩm chế biến sẵn do vi khuẩn lây lan qua nguồn nước trong chế biến thực phẩm.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu biểu dương các địa phương đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt công điện của Chính phủ trong ngăn chặn dịch, bước đầu ghi nhận sự số gắng của các tỉnh đã tạm thời khống chế được dịch bệnh lây lan là Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Thanh Hoá, Hải Phòng. Bộ trưởng cũng đề nghị khen thưởng một số cơ sở y tế đã cấp cứu kịp thời nhiều trường hợp bệnh nhân nặng để cho đến giờ phút này vẫn đảm bảo không có bệnh nhân tử vong trong đợt dịch này.
TP HCM: Thành lập đường dây nóng 24/24 Ngày 6/11/2007, Đoàn kiểm tra liên ngành Y tế TPHCM tiếp tục kiểm tra tình hình bán mắm tôm ở chợ Gò Vấp và thu giữ một lượng mắm tôm không có nguồn gốc, nhãn mác. Điều đáng nói là hầu hết các sạp này bán mắm tôm không hề được che đậy, ruồi nhặng bu rất nhiều. Theo Đoàn kiểm tra, việc kiểm tra này sẽ kéo dài trong 2 tuần, và những nơi bị kiểm tra sẽ là những chợ, nơi tập kết thực phẩm từ miềm Bắc chuyển vào, đặc biệt là những nơi chuyên mặt hàng mắm tôm của miền Bắc không rõ nguồn gốc, và một trong những điểm chú trọng nhất sẽ là các hàng quán bán thịt cầy. Trước đó, Đoàn cũng đã kiểm tra chợ Bình Tây, phát hiện 6 sạp bán mặt hàng mắm tôm không có nguồn gốc, xuất xứ và thu giữ một lượng đáng kể mặt hàng này. Theo Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế, khả năng dịch tiêu chảy cấp bùng phát tại TPHCM là không nhỏ vì nhiều người có thói quen ăn cà pháo, thịt chó với mắm tôm. Hiện Sở Y tế đã thành lập đường dây nóng túc trực 24/24 để người dân, phòng mạch tư nhân và các đơn vị y tế công lập kịp thời thông báo khi phát hiện trường hợp bệnh. Có 3 bệnh viện chính chịu trách nhiệm điều phối, xử lý các trường hợp bệnh nặng là BV Nhiệt Đới, BV Nhi Đồng 1 và BV Nhi Đồng 2. Chiều ngày 6/11, BV Nhiệt Đới cũng đã tiến hành tập huấn cho các cán bộ y tế về điều trị căn bệnh này. Thu Hường
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Y tế Việt Nam và khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên mới
Thời sự - 6 giờ trướcĐể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa các mục tiêu mà Đại hội đề ra, ngành Y tế sẽ tập trung thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân...
Thông điệp chúc Tết Bính Ngọ 2026 của Chủ tịch nước Lương Cường
Thời sự - 6 giờ trướcThưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài!
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên y bác sĩ trực Tết, chúc mừng công dân nhí chào đời đêm Giao thừa
Thời sự - 7 giờ trướcĐêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã đến thăm, chúc Tết các y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Trung ương và tặng quà, chúc mừng sản phụ sinh 'mẹ tròn con vuông', chúc sức khoẻ công dân nhí.
Tin không khí lạnh mới nhất và dự báo thời tiết cả nước đêm Giao thừa
Đời sống - 10 giờ trướcCơ quan khí tượng phát đi bản tin mới nhất về đợt không khí lạnh gây rét 3 ngày đầu năm Bính Ngọ tại miền Bắc và nhận định thời tiết cả nước từ nay đến Giao thừa.
Hà Nội thông thoáng, yên bình ngày 29 Tết
Đời sống - 12 giờ trướcNgày 29 Tết, nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội trở nên thông thoáng, không còn cảnh xe cộ dồn ứ, nhịp sống chậm lại trước thời khắc đón năm mới.
Thủ tướng Chính phủ thăm, chúc Tết, động viên y bác sĩ và bệnh nhân tại 2 bệnh viện tuyến đầu
Thời sự - 14 giờ trướcSáng 16/2 (29 Tết), tại Hà Nội, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ người bệnh trong dịp Tết tại 2 bệnh viện tuyến đầu là Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.
Top ngày sinh 'vượng khí bùng nổ' năm 2026: Vận đỏ trải dài 9 năm
Đời sống - 15 giờ trướcGĐXH - Năm 2026 mở ra chu kỳ mới kéo dài 9 năm, và một số ngày sinh được cho là sẽ hưởng trọn năng lượng khởi đầu đầy thịnh vượng.
Thái Nguyên: Xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn và trộm cắp phương tiện vi phạm
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên thông tin, mới đây lực lượng CSGT đã xử lý lái xe vi phạm nồng độ cồn, lén lút trộm lại phương tiện bị tạm giữ.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2
Pháp luật - 16 giờ trướcGĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 14/2 - 15/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt ngưỡng kỷ lục, đồng thời trích xuất danh sách hàng chục trường hợp vi phạm giao thông tại nội đô.
10 điều tối kỵ khi gặp mặt đầu năm: Một hành động sai đủ khiến bạn bị đánh giá thấp
Đời sống - 19 giờ trướcGĐXH - Gặp mặt đầu năm là dịp gắn kết tình cảm, nhưng chỉ một hành vi thiếu tinh tế cũng có thể khiến mối quan hệ sứt mẻ.
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sốngGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.