Không kham nổi lãi suất
Giadinh.net - Sau bốn ngày huy động theo trần lãi suất (18%) áp theo lãi suất cơ bản 12%, nhiều ngân hàng vẫn chưa tăng được nguồn vốn như mong đợi...
Theo phân tích của giới chuyên môn, cho dù huy động tối đa tiền trong dân thì cũng chẳng thấm tháp gì so với sự khát vốn hiện nay. Không ít ngân hàng dùng nhiều chiêu khuyến mãi để hấp dẫn khách hàng gửi tiền với lãi suất lên đến 15%, chứng tỏ cơn khát vốn vẫn còn cháy bỏng.
Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng thiếu hụt nguồn vốn ở các ngân hàng là do bất động sản đóng băng, một khi tình hình này không được cải thiện thì còn khó khăn về nguồn vốn. Đó là lý do tại sao, mặc dù đã có nguồn tiền chảy vào, nhưng nhiều ngân hàng vẫn hạn chế cho vay.
Các doanh nghiệp đang rơi vào cơn khát vốn và chỉ còn hy vọng mong manh vào sự phục hồi của ngân hàng để họ có thể tiếp cận được nguồn vốn. Tuy nhiên việc tăng lãi suất cho vay lên 18%/năm, hoặc có trường hợp lách luật tăng cao hơn, khiến cho các doanh nghiệp choáng váng. Rõ ràng các doanh nghiệp đều dựa vào nguồn vốn từ ngân hàng với mức lãi suất hợp lý để hoạt động, nhưng với mức lãi kinh hoàng hiện nay thì không thể kham nổi.
Một câu hỏi rất đơn giản đặt ra, đó là làm gì để có thể thu được lợi nhuận trên 22%/năm, để đủ trả lãi cho ngân hàng và duy trì hoạt động? Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện tiết kiệm chi phí để chống chọi với giá tăng, nay còn tiết kiệm cách gì hơn để bì với mức tăng lãi suất? Tất cả các doanh nghiệp đều phải tính tới việc tăng lương cho người lao động, nhưng tình trạng khó khăn nguồn vốn và mức lãi suất ngân hàng hiện nay, doanh nghiệp phải chia sẻ lợi nguận vào khoản trả lãi, người lao động lại tiếp tục chịu áp lực từ lạm phát và tăng giá.
Điều rất đáng lo là do không huy động được nguồn vốn vay, nên nhiều ngân hàng đặt mục tiêu đảm bảo thanh khoản đã rất hạn chế cho vay. Nếu tình trạng này kéo dài thì sẽ có nhiều doanh nghiệp sập tiệm, vì thiếu vốn, hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ bị trì trệ, ảnh hưởng đến toàn xã hội.
Trước mắt, trong lúc chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn, các doanh nghiệp không còn cách nào khác là tự cứu mình, tiếp tục giảm tối đa chi phí sản xuất và cải tiến quy trình, thậm chí giảm lao động để tích góp lợi nhuận, duy trì hoạt động.
Cơn lốc lạm phát bắt đầu quật xuống các doanh nghiệp và chính nó cũng là chiếc phễu lọc các doanh nghiệp khỏe mạnh và yếu ốm. Ai khỏe thì đứng vững qua cơn bão.
Lê Thanh Phong