Không khởi tố vụ án bé gái 15 tuổi có thai tố nam sinh 16 tuổi hiếp dâm nhiều lần vì cả hai tự nguyện
Liên quan đến vụ việc bé L. (15 tuổi) tố bạn học cùng trường là L.T.T (16 tuổi) xâm hại tình dục nhiều lần khiến em có thai 7 tuần tuổi, Thượng tá Nguyễn Minh Luân – Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Q.9, TP.HCM cho biết, không khởi tố vụ án "Giao cấu với trẻ em" vì cả hai đều tự nguyện.
Trong thông báo của Cơ quan CSĐT quận 9 nêu rõ: "Kết quả điều tra cho thấy L.T.T. có hành vi giao cấu tình dục với L. dẫn đến có thai là do hai bên có tình cảm và tự nguyện, không có sự khống chế, ép buộc. Hành vi của L.T.T. có dấu hiệu của tội "Giao cấu với trẻ em" theo điều 115-BLHS. Tuy nhiên, đến thời điểm hành vi giao cấu, L.T.T. chưa đủ 18 tuổi. Căn cứ quy định tại khoản 02 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam. Căn cứ Điều 34 và Điều 108 Bộ luật Tố tụng hình sự nước CHXHCN Việt Nam quyết định không khởi tố vụ án "Giao cấu với trẻ em".

Sau khi nhận được thông báo về quyết định không khởi tố vụ án từ Công an quận 9, chị N.T.K.L (mẹ của bé L.) tỏ ra vô cùng hụt hẫng, chị đau xót cho biết: "Tôi biết nói gì bây giờ, sau bao nhiêu ngày chờ đợi, hi vọng vụ án sớm được làm rõ, trả lại sự trong sạch cho đứa con gái tội nghiệp của tôi, giờ mọi thứ đã dập tắt rồi. Cả mấy tháng trời, gia đình tôi mất ăn mất ngủ, luôn động viên bé L. cố gắng vượt qua nỗi đau đớn khi bị thằng T. đe dọa, xâm hại nhiều lần. Thế mà giờ Cơ quan CSĐT lại bảo hai đứa nó tự nguyện, tôi thất vọng lắm".
Trao đổi với chúng tôi, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ - Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, người trực tiếp đứng ra hỗ trợ, giúp đỡ cho gia đình chị N.T.K.L. cho biết, bà rất buồn và bất ngờ trước kết quả không khởi tố vụ án từ phía Công an quận 9, TP.HCM.Luật sư Ngọc Nữ cho biết: "Việc quyết định không khởi tố vụ án "Giao cấu với trẻ em" từ phía cơ quan điều tra quận 9 là không hợp lý. Bởi trong quá trình điều tra, bé L. khai nhận là khi đến nhà L.T.T. để đòi lại số tiền cho mượn thì bị T. kéo vào phòng thực hiện hành vi hiếp dâm. Sau đó, T. còn chụp ảnh bé L. để đe dọa, buộc bé phải đi khách sạn với T. những lần kế tiếp. Hơn nữa, trong quá trình điều tra dựng lại hiện trường ở nhà T., T. cũng đã thừa nhận có hành vi xâm hại bé L., kết quả giám định ADN thai nhi chính xác là con của L.T.T., các tin nhắn đe dọa qua lại giữa bé L. và L.T.T. cần được trích xuất một cách công khai để làm rõ hành vi phạm tội".
Bé L. được đưa đến nhà T. để dựng lại hiện trường.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ gia đình chị N.T.K.L., làm đơn kiến nghị lên các cấp chính quyền để vụ án được tiếp tục điều tra. Chúng tôi mong mỏi nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ phía Cơ quan CSĐT quận 9, đừng để kẻ phạm tội nhởn nhơ ngoài vòng luật pháp trong khi bé gái 15 tuổi hàng ngày phải chịu những ám ảnh kinh hoàng từ việc bị xâm hại đến mang thai", luật sư Ngọc Nữ bày tỏ.
Theo Thời đại