Không tinh trùng vẫn sinh con thành công: Phép màu cho cặp vợ chồng 10 năm chờ đợi
Năm 2014, vợ chồng anh Tiến đi thăm khám sinh sản và sốc nặng khi được bác sĩ thông báo tình trạng vô sinh là do anh không có tinh trùng. Sau 3 lần can thiệp IVF thất bại, hạnh phúc chỉ thực sự mỉm cười khi anh chị thực hiện tại Bệnh viện Đức Phúc.
Ngày đầu xuân, đoàn công tác bệnh viện Đức Phúc đến thăm gia đình anh Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1991) và chị Phùng Thị Phương (sinh năm 1993) ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc sau gần 1 năm chị Phương xuất viện. Cả gia đình ra tận ngõ đón đoàn công tác, những nụ cười, những cái ôm thân thiết như gặp lại người thân. Hành trình 10 năm tìm con, vợ chồng anh chị có lúc rơi vào tận cùng nỗi đau khi chị Phương trải qua 3 lần sẩy thai. Giờ đây, những tháng ngày buồn bã đó đã được đền đáp bằng thiên thần nhỏ Nguyễn Trung Hiếu.


Bệnh viện Đức Phúc đến thăm gia đình chị Phương

Năm 2014, anh chị đi thăm khám sinh sản và bất ngờ khi được bác sĩ thông báo tình trạng vô sinh của anh chị là do anh Tiến không có tinh trùng. Cả 2 vợ chồng đều sốc vì thể trạng cả 2 đều khỏe mạnh. Anh chị được các bác sĩ động viên vì với việc phát triển y học hiện nay, việc không có tinh trùng sẽ được can thiệp bằng phương pháp chọc hút tinh trùng từ mào tinh.
Sau đó, anh chị đã thực hiện phương pháp hỗ trợ sinh sản tiêm tinh trùng vào bào tương trứng (ICSI) 2 lần, 1 lần làm IVF tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội nhưng lần 1, lần 2, lần 3 đều không giữ được thai. Lần thứ 3, thai nhi phát triển đến tuần 27, tưởng chừng sẽ mang đến niềm vui cho anh chị thì lại một lần nữa chị bị sảy thai. Nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần mà chị Phương phải gánh chịu thực sự không phải ai có thể thấu hiểu và không phải ai cũng có thể mạnh mẽ vượt qua. Cả gia đình đều gục ngã khi mọi cố gắng, mọi hi vọng đều mất. Đến người chồng mạnh mẽ như anh Tiến cũng phải gục ngã, khóc trong đau khổ, bế tắc.
Sau lần thứ 3 đó, cả gia đình chị Phương đều từ bỏ ước mơ làm cha mẹ, từ bỏ ước mơ được nghe tiếng trẻ em trong ngôi nhà. Anh chị sống khép kín, thu mình và gần như không ai muốn nhắc đến việc "có con". Không ai nói với ai vì sợ hãi, vì sự tổn thương, vì sợ phải hi vọng rồi thất vọng khi không thể giữ được em bé. Nhưng từ trong sâu thẳm, chị Phương vẫn khao khát hạnh phúc làm mẹ mỉm cười với mình. Thật hữu duyên khi một lần chị để lại số điện thoại qua facebook bệnh viện Đức Phúc và được trợ lý bác sĩ liên hệ tư vấn. Qua thăm hỏi trò chuyện, chị Phương đã bị thuyết phục lên thăm khám tại bệnh viện Đức Phúc để tìm nguyên nhân gây sảy thai trước khi mang thai.
Qua các xét nghiệm, bác sĩ phát hiện bệnh nhân mang gen bất thường, dễ dẫn đến tình trạng tăng hình thành huyết khối lòng mạch khi mang thai. Bác sĩ giải thích, đây cũng là lý do khiến chị bị sảy thai liên tục. Phát hiện ra nguyên nhân sẩy thai liên tiếp khiến cả gia đình chị mừng rỡ. Ước mơ có con lại cháy lên và anh chị tin tưởng lựa chọn Đức Phúc để thực hiện hóa giấc mơ làm cha mẹ.

Tại bệnh viện Đức Phúc cơ sở 1 chuyên về hỗ trợ sinh sản, Chị Phương được điều trị theo phác đồ 1:1 chuyên biệt. Chu kì IVF của chị Phương tại Đức Phúc cơ sở 1 diễn ra thuận lợi, phôi đẹp ngày 5, beta cao. Ngay khi có kết quả beta, chị Phương tiếp tục đăng kí chương trình Thai sản trọn gói tại bệnh viện Đức Phúc cơ sở 2 để an tâm chăm sóc thai nhi. Niềm vui được làm mẹ ngày một lớn dần khi được ngắm thai nhi ở tuần thứ 12, khi cảm nhận thấy từng cái đạp của em bé trong bụng.
Thời gian đầu, chị Phương rất hay lo lắng, bất an. Hiểu được tâm trạng của chị, ngoài bác sĩ chuyên khoa theo sát 1:1, còn có trợ lý bác sĩ thường xuyên liên hệ gọi điện hỏi thăm, trò chuyện. Chị Phương cho biết: "Thực sự hành trình mang thai này thành công phải cảm ơn đội ngũ bác sĩ, trợ lý bác sĩ của 2 cơ sở bệnh viện Đức Phúc rất nhiều. Các bạn đã đồng hành xuyên suốt với vợ chồng tôi, hướng dẫn và giúp tôi giảm áp lực lo lắng. Tôi cảm thấy an tâm vì lúc nào cũng có 2 chuyên gia bên cạnh". Ngày chị Phương vào phòng sinh, cả nhà hồi hộp ngóng chờ. Khi tiếng khóc của em bé cất lên ở phòng sinh thì cùng là lúc chị Phương, gia đình và ekip bác sĩ rơi nước mắt vì xúc động.

Bé Nguyễn Trung Hiếu ra đời đã kết thúc hành trình 10 năm mòn mỏi của vợ chồng chị Phương
Sau hơn 10 năm, gia đình 3 thế hệ của anh Nguyễn Văn Tiến ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đã có tiếng khóc trẻ thơ. Em bé Nguyễn trung Hiếu ra đời trong niềm hạnh phúc không gì có thể diễn tả được của đại gia đình. Từ cụ ngoại, ông bà nội và vợ chồng anh Tiến chị Phương đều vỡ oà hạnh phúc.
Được làm cha mẹ là thiên chức tự nhiên của mỗi người trưởng thành. Nhưng có không ít người trong số đó phải trải qua rất nhiều gian truân, thời gian, công sức mới có được. Hệ sinh thái Đức Phúc ra đời với mong muốn xoa dịu nỗi đau, rút ngắn hành trình gian nan để các cặp vợ chồng hiếm muộn sớm đón con yêu mạnh khỏe, an toàn về nhà.
BỆNH VIỆN ĐỨC PHÚC
Cơ sở 1: 48 Ô Đồng Lầm (Hồ Ba Mẫu) - Đống Đa - Hà Nội
Cơ sở 2: 496 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Hotline tư vấn 24/7: 097 119 5050
PV
Người bệnh suy thận ăn rau muống có tốt không? Câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ
Sống khỏe - 1 phút trướcGĐXH - Rau muống là món quen thuộc của người Việt, nhưng với người suy thận, việc ăn loại rau này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không kiểm soát đúng cách.
Người đàn ông 39 tuổi phát hiện ung thư đại tràng di căn gan từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua
Sống khỏe - 3 giờ trướcGĐXH - Đau bụng kéo dài, rối loạn tiêu hóa tưởng chừng thông thường, người đàn ông 39 tuổi đi khám mới phát hiện ung thư đại tràng đã di căn gan.
5 thực phẩm giàu vitamin B6 tốt cho não bộ và hệ miễn dịch
Sống khỏe - 3 giờ trướcVì cơ thể con người không thể tự tổng hợp hoặc dự trữ vitamin B6 với số lượng lớn nên việc lựa chọn các thực phẩm giàu vitamin B6 trong thực đơn hàng ngày rất cần thiết để góp phần duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh và một trí tuệ tốt.
Người phụ nữ 52 tuổi ở Bắc Ninh sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng chỉ từ một tổn thương nhỏ mà nhiều người Việt rất hay bỏ qua
Y tế - 15 giờ trướcGĐXH - Từ một tổn thương sưng tấy nhỏ ở mu bàn tay sau khi tiêm thuốc điều trị xương khớp, nữ bệnh nhân 52 tuổi ở Bắc Ninh phải nhập viện cấp cứu khi rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nguy kịch.
Hành trình giành lại sự sống cho cặp song sinh sinh non ở tuần thai 27
Mẹ và bé - 17 giờ trướcBé gái nặng 950g và bé trai nặng 900g chào đời ở tuần thai 27 non nớt, phổi chưa trưởng thành với nhiều bệnh lý đã được các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội giành giật sự sống từng ngày.
Uống nước tưởng vô hại nhưng sai cách lại 'hại ngược' cơ thể: 4 thói quen nhiều người đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 19 giờ trướcGĐXH - Uống nước là việc ai cũng làm mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng làm đúng. Những thói quen tưởng chừng vô hại như uống quá nhiều trong một lần hay uống ngay sau khi ăn no có thể âm thầm ảnh hưởng đến dạ dày và thận mà bạn không ngờ tới.
Hi hữu: Người phụ nữ 61 tuổi ở Lâm Đồng bị ong kẹt trong mắt hơn 24 giờ
Y tế - 20 giờ trướcGĐXH - Bệnh viện đã tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp côn trùng kẹt lại trong mắt bệnh nhân suốt hơn một ngày gây phù nề và ảnh hưởng đến thị lực.
Loại rau rẻ tiền đang bán đầy chợ, người Việt nên ăn để kéo dài tuổi thọ
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Rau cải cúc còn được ví như “rau hoàng đế” nhờ giá trị dinh dưỡng cao và nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng nên sử dụng loại rau này.
Cảnh giác ung thư tuyến giáp thể nhú: Nhiều người khỏe mạnh vẫn có thể mắc
Sống khỏe - 1 ngày trướcGĐXH - Không có triệu chứng, không sờ thấy khối u, một nam thanh niên 27 tuổi vẫn bất ngờ được chẩn đoán ung thư tuyến giáp thể nhú sau khám sức khỏe định kỳ.
Đau mỏi cơ sau tập thể thao: Ăn gì để 'sửa chữa' tổn thương và phục hồi thần tốc?
Bệnh thường gặp - 1 ngày trướcGĐXH - Nhiều người coi cảm giác đau cơ, mỏi rã rời sau mỗi buổi tập là minh chứng cho việc tập luyện hiệu quả. Tuy nhiên, TS. Lê Thị Hương Giang cảnh báo: Đó thực chất là những "tổn thương vi mô". Nếu không được bù đắp dinh dưỡng đúng cách, quá trình phục hồi sẽ bị đình trệ, dẫn đến quá tải và chấn thương dai dẳng.
Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?
Dân số và phát triểnGĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.