Khu 36 phố cổ dành cho đi bộ

| Xã hội

GiadinhNet - Khu vực 36 phố phường của Hà Nội và xung quanh hồ Hoàn Kiếm sẽ cấm các phương tiện giao thông để trở thành phố đi bộ.

Đây là thông tin được lãnh đạo Sở Công an và Sở GTVT Hà Nội đưa ra ngày 31/5.
 
Nâng cao sức khỏe, phát triển kinh tế
 
Theo Giám đốc công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, liên ngành Công an thành phố và Sở GTVT đang nghiên cứu đề án tổ chức giao thông khu phố cổ và khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm. "Ý tưởng của chúng tôi trong đề án này là trong tương lai khu 36 phố phường chủ yếu dành cho đi bộ, khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng như vậy" - Ông Nhanh thông tin.
 

Khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ trở thành tuyến phố đi bộ. Ảnh: V.H

 
Để ý tưởng trên thành hiện thực, ông Nhanh cho rằng trước hết phải giải bài toán các điểm gửi, đỗ xe, các hệ thống vận chuyển hành khách công cộng... Ông Nhanh nói: "Các tuyến xe buýt và các điểm đỗ xe taxi phải được xây dựng xung quanh khu vực phố cổ. Ở nước ngoài việc đi bộ 500m đến 1 km để tới các điểm trông giữ xe hay các bến xe công cộng là chuyện bình thường".
 
Ông Nhanh cho rằng nếu thực hiện được ý tưởng trên sẽ có nhiều lợi ích. Trước hết, khu 36 phố phường của Hà Nội sẽ đẹp hơn vì không còn cảnh xe cộ đi lại hỗn độn như hiện nay. Thêm nữa việc 36 phố phường thành khu đi bộ sẽ giúp việc buôn bán thuận tiện hơn, du khách có điều kiện đi từng cửa hàng, tuyến phố giống như tại phố cổ Hội An. Một lợi ích nữa theo ông Nhanh là, "sức khỏe người dân sẽ được nâng cao". “Chúng ta hay chạy xe máy với ô tô nhiều, bây giờ phải cho đi bộ cho khỏe."- Ông Nhanh nói.
 
“Thử” ở hồ Hoàn Kiếm
 
Nói về đề án trên, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội, ông Nguyễn Quốc Hùng lại tỏ ra rất thận trọng. Ông Hùng khuyến cáo, nếu thông tin sớm hoặc không chính xác sẽ gây hoang mang cho người dân phố cổ.
 
Theo ông Hùng, ngay sau khi hình thành ý tưởng, ban soạn thảo đề án đã tổ chức khảo sát, thậm chí điều tra xã hội học những người sống trong khu phố cổ để đưa ra những phương án hợp lý. "Những người đến thăm thì chỉ cần bố trí bãi đỗ xe, nhưng người ở trong phố cổ thì không đơn giản thế, chúng tôi phải điều tra nhu cầu, tâm tư nguyện vọng như học sinh đi lại thế nào, người già bị cấp cứu đi thế nào, người dân lấy đâu tiền gửi xe..." - Ông Hùng nói.
 
Về thời gian thực hiện, theo ông Nhanh, trước mắt sẽ tổ chức thí điểm đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm vào thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ Tết. Tại khu phố cổ thì tạm thời vẫn duy trì tuyến đi bộ Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Đường và Đồng Xuân vào đêm thứ Bảy, tiến tới đi bộ vào tất cả các ngày trong tuần.
 
Ông Nhanh cho biết, mặc dù đây là ý tưởng đang bàn thảo và còn trình UBND thành phố xem xét, tuy nhiên do những bức xúc của giao thông phố cổ nên cũng chỉ 1 - 2 tháng nữa sẽ tổ chức thí điểm, sau đó mới tiến hành tổ chức tại các tuyến phố khác.
 
Chưa cấm xích lô du lịch

Theo ông Nguyễn Đức Nhanh, năm 2009, thành phố đã cấp phép cho 4 doanh nghiệp đăng ký hoạt động xe xích lô du lịch với tổng số 264 xe. Sau đó có quy định về lộ trình, điểm đỗ, khoảng cách các xe, giờ hoạt động… tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ cho người đạp xích lô du lịch.
 
Tuy nhiên, vừa qua kiểm tra số xích lô đã lên tới hơn 1.000 xe và có nhiều vi phạm. "Những trường hợp vi phạm đã bị xử lý, 264 xe xích lô du lịch có đăng ký vẫn được hoạt động bình thường trong khu vực quy định.
 
Trong tương lai cũng sẽ tính đến việc phải bỏ loại xe này vì với một thành phố hiện đại và dân số đông thì không còn phù hợp" - Ông Nhanh nói.
 
Võ Hải
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.