Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khu đô thị Kim Chung - Di Trạch (Hà Nội): Từ khu đô thị cao cấp thành nhà hoang

Thứ ba, 09:11 21/08/2018 | Xã hội

GiadinhNet - 10 năm nay, dự án Kim Chung- Di Trạch vẫn dậm chân tại chỗ, dù trước đó dự án này được xem là hình ảnh cho sự phát triển kinh tế của huyện Hoài Đức. Sự thiếu trách nhiệm của chủ đầu tư và buông lỏng quản lý của chính quyền sở tại đã gây ra sự lãng phí và thất thoát lớn.


Hàng loạt khu biệt thự liền kề tại đây bị bỏ hoang và đang có tình trạng xuống cấp.     Ảnh: Nguyễn Hiếu

Hàng loạt khu biệt thự liền kề tại đây bị bỏ hoang và đang có tình trạng xuống cấp. Ảnh: Nguyễn Hiếu

Chậm tiến độ

Dự án khu đô thị Kim Chung- Di Trạch do Tổng công ty CP Thương mại xây dựng Vietracimex làm chủ đầu tư được phê chuẩn tại văn bản số 722/UBND-XD ngày 3/3/2006. Dự án này được chính thức cấp phép vào ngày 28/2/2008 tại quyết định số 410/ QĐ- UBND của UBND tỉnh Hà Tây (cũ).

Dự án có diện tích lên tới 145,8ha nằm cạnh quốc lộ 32, huyện Hoài Đức (Hà Nội), từng được kỳ vọng sẽ là một khu đô thị cao cấp, hiện đại phía Tây Hà Nội. Dựa trên ý tưởng phát triển đô thị về phía Tây của thành phố, nhằm tạo dựng một khu đô thị chất lượng cao, tiện nghi, thân thiện với môi trường… cuối năm 2008, dự án khởi công và có mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 1.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 của dự án sẽ tiến hành xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và khu nhà ở biệt thự và liền kề.

Tuy nhiên, thực tế, dự án mới chỉ hoàn thành 7-8 dãy nhà liền kề. Hàng loạt các biệt thự mới chỉ xây xong phần thô, chưa được hoàn thiện. Trong khi đó, phần lớn diện tích vẫn đang bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ về dịch bệnh và mất an ninh trật tự.

Vừa qua, Đoàn giám sát số 1 của Thường trực HĐND TP Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã giám sát về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện Hoài Đức. Trong đó, khu đô thị Kim Chung - Di Trạch là một trong những dự án lớn nhất hiện nay đã chậm tiến độ trong nhiều năm gây lãng phí, ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị.

Trước đây, giai đoạn 2006 đến đầu năm 2008 là thời điểm hoàng kim của dự án bất động sản tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch. Với những thông tin như dự án cải tạo và nâng cấp quốc lộ 32, dự án đường cao tốc trên cao tuyến Nhổn - Ga Hà Nội đã làm cho giá đất ở đây tăng chóng mặt. Có thời điểm, giá đất khu vực này lên đến 60-70 triệu đồng/m2, cao gấp 3-4 lần giá trị ban đầu.

Đến năm 2011- 2013, thị trường bất động sản lâm vào khủng hoảng, nhiều dự án lớn tại Hà Nội nói chung và dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch nói riêng đã phải gánh chịu hậu quả nặng, giá đất rớt thê thảm. Bên cạnh đó, phía chủ đầu tư dự án khu đô thị Kim Chung - Di Trạch cũng gặp khó khăn trong việc huy động vốn để triển khai dự án...

Hệ quả của việc phê duyệt dự án ồ ạt


Phần lớn diện tích khu đô thị Kim Chung - Di Trạch còn để trống diện tích, cỏ mọc um tùm.

Phần lớn diện tích khu đô thị Kim Chung - Di Trạch còn để trống diện tích, cỏ mọc um tùm.

Tại báo cáo tổng hợp của Đoàn giám sát HĐND TP Hà Nội ngày 13/8 vừa qua thì có đến 383 dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn. Trong đó, huyện Hoài Đức đứng đầu với 51 dự án vi phạm. Có thể nói, đây là một con số đáng báo động.

Thống kê từ Phòng Quản lý đô thị huyện Hoài Đức cho thấy, hiện nay trên địa bàn huyện có tới 65 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách. Trong đó, một dự án triển khai đúng tiến độ; 31 dự án đã có quyết định thu hồi đất, giao đất cho chủ đầu tư để thực hiện giải phóng mặt bằng. Nhưng đến nay, đa phần các dự án đều chậm triển khai, do năng lực chủ đầu tư yếu; 33 đồ án quy hoạch chưa có quyết định thu hồi đất, giao đất, do ảnh hưởng của việc triển khai quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu đô thị.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phùng Bá Nhân - Trưởng phòng Quản lý Đô thị huyện Hoài Đức thừa nhận: “Nhiều dự án chậm triển khai trên địa bàn huyện là hệ quả của việc quá dễ dãi trong vấn đề cấp đất, phê duyệt cho các dự án do thiếu tính thực tế. Trong đó, vấn đề còn tồn đọng tại khu đô thị Kim Chung - Di Trạch là một trong những dự án điển hình”.

“Thời gian tới, Phòng Quản lý đô thị huyện sẽ tăng cường công tác quản lý đối với các dự án; sẽ rà soát, tổng hợp, phân tích, đánh giá với từng nhóm dự án để có giải pháp cụ thể; đồng thời sẽ tham mưu với UBND huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và có các chế tài xử lý cụ thể với từng dự án. Riêng dự án Kim Chung - Di Trạch, Phòng Quản lý đô thị cùng với các cơ quan liên ngành sẽ làm việc cụ thể với chủ đầu tư để tìm hướng giải quyết triệt để trong năm nay đối với những vấn đề còn tồn tại”, ông Nhân khẳng định.

HĐND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 18/TB-HĐND về kết luận của Thường trực HĐND thành phố về phiên giải trình tình hình quản lý các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn. Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, thành phố sẽ tăng cường thanh kiểm tra và tiến hành thu hồi đất đai với những dự án mà chủ đầu tư không đủ điều kiện và năng lực thực hiện.

Có thể thấy, đây đang là hồi chuông cảnh báo cho hàng loạt các dự án chậm triển khai trên toàn địa bàn huyện Hoài Đức nói chung và khu đô thị Kim Chung - Di Trạch nói riêng.

Nguyễn Hiếu

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Thêm một cơ sở nhà sách Tiến Thọ vi phạm PCCC vẫn ngang nhiên mở cửa đón khách

Đời sống - 39 phút trước

GĐXH - Cơ quan chức năng quận Hoàng Mai (Hà Nội) chỉ tên hàng trăm công trình vi phạm về phòng cháy chữa cháy, trong đó có nhà sách Tiến Thọ số 695 – 697 Giải Phóng (Hoàng Mai, Hà Nội).

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 1 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Sân bay Nội Bài lọt Top 100 sân bay tốt nhất thế giới

Thời sự - 1 giờ trước

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết đơn vị vừa được tổ chức Skytrax bình chọn là sân bay tốt nhất thế giới năm 2024. Cụ thể, Nội Bài xếp thứ 96, tăng 31 bậc so với năm 2023.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 1 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 1 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Trường đại học công lập đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ năm 2024

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Trường đại học đầu tiên ở phía Bắc đã công bố điểm chuẩn học bạ là Học viện Phụ nữ Việt Nam với mức điểm cao nhất là 25,5 điểm.

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Độc đáo phố nghề thơm nức tiếng giữa lòng Thủ đô, ghé qua là bớt mệt mỏi, căng thẳng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH – Giữa lòng thủ đô Hà Nội có một phố nghề độc đáo luôn nức hương thơm. Thứ hương thơm này chỉ cần lướt qua phố nghề đã thấy bớt căng thẳng, mệt mỏi, có cảm giác rất dễ chịu, thư thái.

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Người dân Hà Nội và miền Bắc ngán ngẩm kiểu thời tiết thay đổi bất ngờ từ nay đến cuối tuần

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau một ngày đón mưa dông nền nhiệt giảm, nắng nóng mở rộng thêm ở khu vực Bắc Bộ. Hà Nội là một trong những điểm tăng nhiệt và xảy ra nắng nóng, mức nhiệt dự báo tăng thêm 3 độ.

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Hơn 1.600 ngôi nhà tốc mái ở miền núi phía Bắc

Đời sống - 3 giờ trước

Đến chiều tối 18/4, những cơn dông, lốc và mưa rào lớn đã làm hơn 1.600 ngôi nhà ở nhiều tỉnh miền núi phía Bắc bị bay mất nóc, tróc mái lợp, thủng dột, hư hại...

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Thủ khoa đại học sau 20 năm thành nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới

Giáo dục - 4 giờ trước

Trở thành thủ khoa đại học năm 2003 với số điểm tuyệt đối, sau 21 năm, PGS Hà Khải Minh hiện là một trong những nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo hàng đầu thế giới.

Top