Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khu đô thị Nam Trung Yên, Hà Nội: Những sự thật khó tin

Thứ tư, 10:56 22/12/2010 | Xã hội

GiadinhNet- Nhiều vấn đề tồn tại ở dự án Khu tái định cư Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) mà mới nghe qua cứ tưởng... chuyện đùa!

 
Sau bài viết “Những “chuyện lạ” ở Làng Quốc tế Thăng Long” đăng ngày 13/12 nêu các bất cập về chất lượng xây dựng, khai thác và quản lý ở khu chung cư này, Báo GĐ&XH tiếp tục nhận được nhiều phản ánh bức xúc của người dân xoay quanh những vấn đề tồn tại đã lâu ở một số khu chung cư, đô thị mới, đặc biệt là dự án Khu tái định cư Nam Trung Yên (phường Trung Hòa, Cầu Giấy) mà mới nghe qua cứ tưởng... chuyện đùa!
 

Chuồng nuôi gà giữa chung cư cao tầng. Ảnh: VA

 
Dân kêu trời
 
Khu tái định cư Nam Trung Yên là dự án trọng điểm, phục vụ nhu cầu di dân giải phóng mặt bằng của TP Hà Nội để phát triển hệ thống hạ tầng đô thị.
 
Theo quy hoạch, dự án được đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng trên diện tích 56,4 ha này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho khoảng 22.500 người với đầy đủ hệ thống điện nước, trường học, khu thương mại, khuôn viên cây xanh, nhà để xe... đảm bảo điều kiện, chất lượng sống của một khu đô thị hiện đại.
 
Lý thuyết là vậy, nhưng 5 năm từ khi khu chung cư này đi vào sử dụng, những vấn đề liên tục nảy sinh khiến người dân kêu trời. Tại phòng 203 tòa nhà B11A, chúng tôi được một số hộ dân chia sẻ những bức xúc về chất lượng hạ tầng kỹ thuật, vấn đề an ninh, vệ sinh môi trường... đã tồn tại rất lâu mà chưa được giải quyết.
 
Bà Phạm Thị Thục – Tổ trưởng tổ dân phố 62 cho biết, hệ thống chiếu sáng ngoài trời ở khu dân cư này hiện không hoạt động. Cứ tối đến, nhiều gia đình phải tự nối dây, treo bóng đèn ra ngoài trời để thắp sáng cho trẻ con chơi đùa và người lớn đi lại cho an toàn, dù các cột đèn dưới chân tòa nhà và lối đi trông vẫn rất “ngon lành”.
 
Lý do được người dân nói rất đơn giản: Lấy đâu ra điện mà sáng! Dĩ nhiên, đèn điện của bà con “câu” ra ngoài cũng chỉ giảm phần nào những vụ sập hố ga, lao xe lên vỉa hè, vốn là... chuyện thường.
 
Cũng vì vậy mà tình hình an ninh là vấn đề người dân đặc biệt quan tâm. Ông Trần Văn Đam (phòng 203) và bà Nguyễn Thị Thái Lan (phòng 603) ở tòa nhà B11A vô cùng bức xúc khi kể với chúng tôi về những “vận đen” mà người thân của họ gặp phải.
 
Cách đây vài tháng, con gái bà Lan bị cướp khi chỉ còn cách nhà mấy chục mét. Do đường tối, khó quan sát, lại phải đề phòng hố ga mất nắp, người điều khiển phương tiện chỉ dám đi chậm, không đủ cảnh giác được với người lạ nên những đối tượng trộm cướp càng dễ dàng hoạt động.
 
Ngoài vấn đề điện chiếu sáng và an ninh trật tự, PV Báo GĐ&XH còn được chứng kiến, được nghe kể thêm những điều tưởng chỉ có trong chuyện tiếu lâm. Cạnh một gốc cây dưới chân tòa nhà B11B, chúng tôi bắt gặp vài chiếc lồng gà bày la liệt, ngỡ rằng các hộ dân tại đây được phục vụ “gà quê” tận nhà, nhưng hỏi ra mới biết đó là gà nuôi. Buổi tối, họ nhốt vào trong hầm tòa nhà, rồi ban ngày lại đem thả ra các bồn hoa, gốc cây...
 
Thang máy của một số tòa nhà đang ở mức “tậm tịt”, chỉ có 1 trong 2 cái hoạt động được. Cảnh quan môi trường cũng hết sức... hoang sơ, bồn hoa cây cảnh chưa được hoàn tất, có chỗ còn được người dân tận dụng để làm vườn rau. Cống thoát nước của khu vực này hoạt động không tốt. Cả khu dân cư lớn nhưng chưa có trường mầm non, bãi gửi xe tập trung, khu thương mại.
 
Bảo vệ của chủ đầu tư và bảo vệ của Xí nghiệp Quản lý và khai thác dịch vụ đô thị cùng hoạt động. Nhiều hạng mục công trình nằm trong dự án vẫn đang được triển khai... Để tự “cứu” mình, nhiều tổ dân phố đành quyên góp tiền để làm những phần việc mà lẽ ra họ phải được phục vụ một cách tận tình.
 
Vô chủ thì ai lo?
 
Trước kiến nghị của người dân, ngày 25/11 vừa qua, UBND phường Trung Hòa (Cầu Giấy) đã chủ trì cuộc họp với đại diện các hộ dân và đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội (chủ đầu tư), Xí nghiệp Quản lý và khai thác dịch vụ đô thị (Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội – đơn vị quản lý các nhà chung cư ở Nam Trung Yên) cùng nhiều ngành, cơ quan khác. Ngày 1/12, Sở Xây dựng đã yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm tra và sửa chữa sự cố, hỏng hóc tại các tòa nhà, chấn chỉnh đội ngũ nhân viên quản lý, bảo vệ... Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình hình vẫn y nguyên.
 
Đến thời điểm hiện tại, thậm chí ngành điện, nước còn chưa vào cuộc. Người dân phải sử dụng điện, nước... thi công. Nhiều lần Xí nghiệp quản lý và khai thác dịch vụ đô thị phải chở nước sạch đến cung cấp cho người dân .
 
Ông Lương Văn HữuGiám đốc Xí nghiệp quản lý và  khai thác dịch vụ đô thị
Ngày 21/12, ông Lương Văn Hữu – Giám đốc Xí nghiệp quản lý và khai thác dịch vụ đô thị cho biết, hiện ông còn chưa biết dân ở khu Nam Trung Yên có bao nhiêu người. Dựa trên báo cáo tình hình của xí nghiệp này, thành phố đã chủ trì một cuộc họp với đầy đủ các ngành, đơn vị liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư Nam Trung Yên.
 
Sau đó, ông Phí Thái Bình - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội ra kết luận phê bình Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị (được giao xây dựng hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư), đồng thời chỉ đạo một số vấn đề cho các bên liên quan tiến hành thực hiện.
 
Sự chậm chạp của 2 đơn vị chịu trách nhiệm chính của dự án này là Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội và Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị, khiến việc bàn giao chưa thể xong sau nhiều lần hứa và thất hứa, dù đã có chỉ đạo của thành phố. Vì thế, các đơn vị liên quan đều bị động, khó thực hiện công việc của mình, tạo ra hàng loạt những bất cập. Và khổ nhất vẫn là các hộ dân sinh sống tại khu chung cư này.
Việt Nguyễn - Quốc Hưng
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

Xe bán tải bị đất đá vùi lấp ở Lào Cai: Tìm thấy 2 nạn nhân tử vong

Thời sự - 3 phút trước

Sau nhiều ngày mất tích, lực lượng chức năng tìm thấy xe bán tải biến dạng cùng 2 nạn nhân bị đất đá vùi lấp trên quốc lộ 279, xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai.

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ miền Trung sau bão số 10

Thời sự - 33 phút trước

Trước tình cảnh khó khăn của người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 10, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã trực tiếp đến vùng bão để cứu trợ, chia sẻ kịp thời với bà con.

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10

Vợ chồng Mailisa chi 5 tỷ đồng cứu trợ bà con sau bão số 10

Xã hội - 1 giờ trước

Miền Trung và miền Bắc vừa gánh chịu cơn bão số 10 (Bualoi) gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Khi cộng đồng đang khẩn trương khắc phục hậu quả, vợ chồng doanh nhân Hoàng Kim Khánh – Phan Thị Mai, sáng lập Hệ thống Thẩm mỹ Mailisa, đã hành động ngay lập tức.

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực

Ngày sinh Âm lịch của người nói ít làm nhiều, thành công nhờ âm thầm nỗ lực

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Những ai sinh vào các ngày Âm lịch dưới đây không ồn ào, không khoe khoang, nhưng bằng sự kiên trì và nỗ lực bền bỉ, họ sớm muộn cũng gặt hái trái ngọt.

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Tạm giữ đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập

Pháp luật - 2 giờ trước

Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự đối tượng bắt tài xế xe buýt quỳ lạy giữa đường van xin rồi đánh đập dã man.

Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Tin sáng 3/10: Đề xuất nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày; Mua bán vàng phải gắn với định danh, lưu dữ liệu giao dịch 10 năm?

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đề xuất trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 9 ngày; Ngân hàng Nhà nước yêu cầu những tổ chức kinh doanh vàng phải cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý, nhằm tăng cường giám sát và nâng cao tính minh bạch trên thị trường vàng.

Nghĩa vụ quân sự 2026: Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Nghĩa vụ quân sự 2026: Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn và gọi công dân tham gia nghĩa vụ quân sự theo quy định tại Thông tư 105/2023/TT-BQP. Trường hợp bị loạn thị có được nhập ngũ?

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Lời khai của người phụ nữ trẻ sau khi siết cổ chồng tử vong

Pháp luật - 3 giờ trước

Người phụ nữ trẻ khai thường xuyên bị chồng đánh đập, hù dọa giết mình và 2 con nhỏ. Trong cơn uất ức dồn nén, lợi dụng lúc chồng say rượu và đi ngủ, đối tượng đã tìm cách siết cổ chồng dẫn đến tử vong.

2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

2 giáo sư Việt Nam được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới

Giáo dục - 3 giờ trước

Giáo sư Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM và Thiếu tướng, giáo sư Nguyễn Thế Hoàng - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 - được công nhận là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (TWAS).

Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nước

Cục CSGT công bố 10 phường, xã có người vi phạm giao thông nhiều nhất nước

Đời sống - 3 giờ trước

Theo Cục CSGT, phường có người vi phạm giao thông nhiều nhất là Phan Đình Phùng (Thái Nguyên), tiếp theo là Mạo Khê (Quảng Ninh) và phường Bắc Giang (Bắc Ninh).

Top