Hà Nội
23°C / 22-25°C

Khuyến khích đi bộ và xe đạp điện

Thứ tư, 10:00 05/09/2012 | Xã hội

GiadinhNet - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa đề nghị Sở Công Thương tìm giải pháp sản xuất xe đạp điện phù hợp để khuyến khích người dân Thủ đô sử dụng phương tiện này.

Thành phố Hà Nội khuyến khích người dân sử dụng xe đạp điện để giảm ùn tắc và bảo vệ môi trường. ảnh: TL

Tại cuộc họp của Ban An toàn giao thông thành phố hôm 31/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã đề nghị Sở Công Thương tìm giải pháp sản xuất xe đạp điện phù hợp để khuyến khích người dân Thủ đô sử dụng phương tiện này. Tại cuộc họp, Sở GTVT cho biết sẽ xây dựng và ban hành các quy định ưu tiên cho các hoạt động đi bộ.

Giảm 50% phương tiện đăng ký mới

Theo Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, thống kê từ đầu năm đến nay tổng số phương tiện giao thông đăng ký mới là trên 123.000 (giảm 50,5% so với cùng kỳ năm 2011). Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Quốc Hùng cũng cho biết, số người học lái xe tại các trung tâm và số lượng giấy phép lái xe được cấp giảm một nửa. “Trước đây, thường 70% người học để sử dụng xe, 30% còn lại là học cho biết, song hiện nay hầu hết người có nhu cầu thực sự mới đi học”, ông Hùng nói.

Cho ý kiến tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng mặc dù tổng số phương tiện giao thông đăng ký mới giảm nhiều nhưng nhìn tổng thể số lượng phương tiện giao thông cá nhân gia tăng vẫn lớn. Theo ông Thảo, có được kết quả giảm phương tiện đăng ký là do nhiều nguyên nhân, trong đó có các giải pháp mà thành phố đã thực hiện như cấm trông giữ xe tại lòng đường, vỉa hè nhiều tuyến đường.

Cũng tại cuộc họp, ông Thảo đã đề nghị Sở Công Thương nghiên cứu, tìm giải pháp sản xuất xe đạp điện có giá thành phù hợp để người đi xe máy chuyển sang đi xe đạp. Ông Thảo cho rằng, khi lưu thông trong thành phố thì đi xe máy hay xe đạp điện đều có tốc độ như nhau, hơn thế việc người dân sử dụng xe đạp điện sẽ hạn chế được ùn tắc và đảm bảo môi trường.

Liên quan đến các biện pháp nhằm hạn chế phương tiện cá nhân, Sở GTVT cho biết sẽ xây dựng và ban hành các quy định để phát triển các hoạt động đi bộ và ưu tiên cho các hoạt động đi bộ cũng như các quy định quản lý các tuyến phố đi bộ theo đề án được UBND thành phố phê duyệt.

85.000 thông báo vi phạm không có hồi âm
 

265 tỷ đồng tiền phạt vi phạm giao thông

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, trong 8 tháng đầu năm 2012 các đơn vị của thành phố đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm với tổng số tiền khoảng 265 tỷ đồng. Trong đó, Thanh tra Sở GTVT phạt trên 22 tỷ đồng; Lực lượng CSGT phạt hơn 173 tỷ; Lực lượng cảnh sát trật tự phạt hơn 70 tỷ đồng.

Nói về việc xử lý các trường hợp vi phạm giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, Đại tá Nguyễn Duy Ngọc cho biết, trong 8 tháng từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã gửi khoảng 86.000 thông báo các trường hợp bị phạt do vi phạm giao thông tới các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tuy nhiên chỉ có hơn 1.200 thông báo có hồi âm trở lại, chiếm tỷ lệ rất nhỏ (1,2%). “Điều đó chứng tỏ, dù các lực lượng công an có nai lưng ra làm thì các cơ quan, đơn vị trên cũng không biết cán bộ, công dân của mình đã vi phạm”, Trưởng phòng CSGT nêu quan điểm.

Ông Ngọc thông tin, 70% tai nạn giao thông tại Hà Nội liên quan đến xe máy, đáng chú ý trên 70% các vụ tại nạn xảy ra ở đường liên xã, liên huyện thuộc địa phận ngoại thành. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo một số huyện đã phản bác lại ý kiến trên. Lãnh đạo huyện Gia Lâm cho biết đa số các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện thuộc đường do thành phố quản lý. “Đã là đường của thành phố thì huyện không có quyền hành gì”, vị lãnh đạo này nhấn mạnh. Đồng tình với điều này, lãnh đạo huyện Đông Anh đưa ra thống kê có đến 16/17 vụ tai nạn giao thông của huyện xảy ra trên cầu Thăng Long…

Trước sự đưa đẩy của các đơn vị về trách nhiệm quản lý các tuyến đường, Chủ tịch UBND thành phố đã khẳng định: “Đường nào cũng của thành phố”. Ông Nguyễn Thế Thảo cũng yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện là đầu mối quản lý để các đơn vị phối hợp quản lý tốt tất cả các tuyến đường trên toàn địa bàn.
 
Lê Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xác minh vụ gia đình người dân tộc đưa con đi khám bệnh tố bị taxi ở Hà Nội 'chém' gần 5 triệu đồng

Xác minh vụ gia đình người dân tộc đưa con đi khám bệnh tố bị taxi ở Hà Nội 'chém' gần 5 triệu đồng

Thời sự - 6 giờ trước

Trên hành trình về quê, một cặp mợ cháu người dân tộc thiểu số vô tình trở thành nạn nhân của chiêu lừa "xe trung chuyển" quanh khu vực Bến xe Mỹ Đình. Từ Bệnh viện Nhi Trung ương đến đầu cao tốc, quãng đường chưa đầy 30 km nhưng họ bị taxi thu tới 4,2 triệu đồng.

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Tài xế mang ô tô của chủ đi cầm cố để cá độ bóng đá

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Do thiếu tiền cá độ bóng đá, Chu Tuấn Hưởng đã mang ô tô được anh T. giao cho quản lý đến cửa hàng cầm đồ để cầm cố với giá 350 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã sử dụng để cá độ bóng đá thua hết và không có khả năng chuộc xe.

Mâu thuẫn vay tiền, gã đàn ông dùng mìn tự chế để giải quyết

Mâu thuẫn vay tiền, gã đàn ông dùng mìn tự chế để giải quyết

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, Lân đã ném 1 quả mìn tự chế về phía anh Mạnh, anh Minh làm hư hỏng 1 xe SH và 1 tấm kính. Hành vi trên Lân đã cấu thành tội Giết người, Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và Hủy hoại tài sản.

Công nhân phơi mình trong chảo lửa để thi công tuyến đường 6.400 tỷ đồng ở Nam Định

Công nhân phơi mình trong chảo lửa để thi công tuyến đường 6.400 tỷ đồng ở Nam Định

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Những ngày gần đây thời tiết nắng nóng gay gắt, công nhân vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tiến độ dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - đường bộ ven biển.

Thêm một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội công bố học phí lên tới 56 triệu đồng/năm khiến hàng triệu phụ huynh ‘chóng mặt’ trước mùa thi 2025

Thêm một trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội công bố học phí lên tới 56 triệu đồng/năm khiến hàng triệu phụ huynh ‘chóng mặt’ trước mùa thi 2025

Giáo dục - 10 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2025, sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội sẽ đón nhận mức học phí tăng cao chưa từng có. Trong đó, chương trình chất lượng cao lên đến gần 56 triệu đồng/năm.

Hàng loạt cửa hàng ở La Phù đóng cửa không buôn bán: Công an TP Hà Nội nói gì?

Hàng loạt cửa hàng ở La Phù đóng cửa không buôn bán: Công an TP Hà Nội nói gì?

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, tại làng nghề xã La Phù, huyện Hoài Đức (TP Hà Nội), nhiều hộ kinh doanh đã đóng cửa... Hàng hóa được nhập về cầm chừng, trong đó hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được trà trộn với hàng có chứng từ hợp lệ để ngụy trang, gây khó khăn cho lực lượng kiểm tra.

Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào đảo Cồn Cỏ

Phát hiện thi thể người phụ nữ trôi dạt vào đảo Cồn Cỏ

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện thi thể trôi dạt vào đảo Cồn Cỏ, lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục để xác định danh tính, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng đổi thẻ ATM từ sang ATM chip để không bị ngừng giao dịch từ 1/7/2025

Thực hiện theo trình tự, thủ tục này, người dân dễ dàng đổi thẻ ATM từ sang ATM chip để không bị ngừng giao dịch từ 1/7/2025

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/7/2025, tất cả các loại thẻ ATM từ sẽ bị ngừng chấp nhận giao dịch trên toàn bộ hệ thống ngân hàng tại Việt Nam. Làm thế nào để đổi thẻ ATM từ sang ATM chip để các giao dịch thuận lợi? Dưới đây là hướng dẫn cụ thể.

Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Dậu có nhiều đổi mới trong cuộc sống, nhất là cuối tháng

Tử vi tháng 5 âm lịch tuổi Dậu có nhiều đổi mới trong cuộc sống, nhất là cuối tháng

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Tháng mới của Dậu đầy ắp hy vọng, có nhiều sự đổi mới trong cuộc sống hiện tại và bạn cũng lạc quan hơn, cười nhiều hơn mọi khi.

Ý nghĩa và nguồn gốc Ngày của Cha chính xác nhất

Ý nghĩa và nguồn gốc Ngày của Cha chính xác nhất

Đời sống - 12 giờ trước

Ngày của Cha là ngày đặc biệt để tôn vinh những người cha trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ý nghĩa và nguồn gốc Ngày của Cha thì không phải ai cũng biết tường tận.

Top