Kiên Giang: Ngân sách chương trình mục tiêu dân số Trung ương cấp "chạy" đi đâu?

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Đến nay, ngành Dân số tỉnh Kiên Giang không được nhận tiền ngân sách chương trình mục tiêu dân số của năm 2017 và năm 2018, cộng tác viên không thấy tiền thù lao hằng tháng, dù tiền đó từ lâu đã được Trung ương chuyển về địa phương.

Ông Đặng Văn Nghị - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Tổng cục DS-KHHGĐ cho biết: Ngân sách chương trình mục tiêu (CTMT) y tế - dân số năm 2017 chi cho tỉnh Kiên Giang nội dung DS-KHHGĐ (dự án 3 – Dân số và Phát triển) là 3,778 tỉ đồng và năm 2018 chi cho nội dung này là 1,988 tỉ đồng. Tổng kinh phí là 5,766 tỉ đồng.

Nguồn kinh phí ngân sách này để nhằm triển khai các hoạt động sau tại địa phương: Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và nâng cao chất lượng dân số; Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ DS-KHHGĐ cho vị thành niên, thanh niên; Kiểm soát tốc độ gia tăng tỉ số giới tính khi sinh; Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển; Hỗ trợ thực hiện công tác DS-KHHGĐ.


Cán bộ dân số cơ sở truyền thông kiến thức làm mẹ an toàn cho phụ nữ vùng biển Kiên Giang. Ảnh: Dương Ngọc.

Cán bộ dân số cơ sở truyền thông kiến thức làm mẹ an toàn cho phụ nữ vùng biển Kiên Giang. Ảnh: Dương Ngọc.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Tổng cục DS-KHHGĐ ngày 15-16/5, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Kiên Giang cho biết, cho đến nay chưa nhận được kinh phí ngân sách CTMT của dự án 3 (Dân số và Phát triển) của cả năm 2017 và năm 2018.

Các cộng tác viên dân số cũng rất bức xúc phản ánh, họ chưa nhận được thù lao (100.000 đồng/tháng) của ngân sách Trung ương 7 tháng năm 2017. Được biết, khi lãnh đạo Chi cục DS-KHHGĐ hỏi thì cơ quan tài chính cấp trên trả lời: “Chuyện 2017 đừng hỏi nữa”.

Câu hỏi đặt ra là liệu đây có phải là hệ quả của cơ chế “xin – cho” hay không?

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Lê Cảnh Nhạc, nguyên tắc phân bổ ngân sách cấp cho CTMT dân số phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nội dung và đúng đối tượng nhằm triển khai các hoạt động thường niên của công tác DS-KHHGĐ. Tuyệt đối không được dùng kinh phí CTMT dân số đã được Trung ương phân bổ vào các mục đích khác.

Đặc biệt là vừa qua, Trung ương Đảng ban hành Nghị quyết 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới, trong đó nhấn mạnh: “Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển. Nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách, đồng thời đẩy mạnh xã hội hóa; tranh thủ sự hỗ trợ của quốc tế để bảo đảm nguồn lực cho công tác dân số”.

Thời gian qua, công tác DS-KHHGĐ của nhiều địa phương trên cả nước đã đạt được những kết quả tốt nhờ sự đầu tư từ ngân sách CTMT Y tế - Dân số, đặc biệt phải kể đến sự đầu tư từ nguồn ngân sách của địa phương dành cho công tác DS-KHHGĐ. Nguồn kinh phí Trung ương cấp và nguồn kinh phí đầu tư của địa phương cho sự nghiệp dân số phải được tách bạch rõ ràng, không được phép tuỳ tiện cắt xén hay chuyển đổi nội dung, mục đích, nhập nhèm trong phân bổ kinh phí.

Khi tiếp nhận kinh phí từ Trung ương, cơ quan tài chính cấp trên cần thông báo cho đơn vị thụ hưởng biết để triển khai thực hiện nhiệm vụ theo nội dung và kế hoạch đã xây dựng. Đây cũng chính là trách nhiệm của các địa phương đối với công tác dân số trong tình hình mới, theo đúng tinh thần của Nghị quyết 21-NQ/TW. Trong khi đó, do không được chi trả ngân sách, các hoạt động liên quan đến công tác dân số tại Kiên Giang năm qua và thời gian tới đã và sẽ bị đình trệ, gặp nhiều khó khăn.

Đề nghị tỉnh Kiên Giang trả lời câu hỏi: Tiền ngân sách CTMT dân số cấp cho dự án Dân số và Phát triển của Kiên Giang đi đâu, đã được sử dụng vào mục đích gì? Tại sao không thông báo, không phân bổ cho công tác dân số? Đề nghị cơ quan thanh tra chức năng vào cuộc làm rõ nội dung này, trả lời cho ngành Dân số tỉnh Kiên Giang và bạn đọc Báo Gia đình & Xã hội.

Hà Thư

Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.