Kiên quyết dỡ bỏ chung cư xuống cấp, nhà nguy hiểm
Giadinh.net - Hà Nội đang triển khai xử lý 6 khu nhà gỗ và 2 nhà chung cư xuống cấp được liệt vào danh sách “nguy hiểm”. Theo kế hoạch, sắp tới sẽ có hàng chục khu chung cũ được cải tạo.
>> Một chung cư cao tầng ở Hà Nội lún 1.5m, nghiêng 15 độ
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội cho biết, đã có phương án di dời dân tại các khu nhà nguy hiểm, tuy nhiên việc xây dựng lại như thế nào thì đang... vướng(?).
Chậm vì vướng luật
Ông Nguyễn Quốc Tuấn cho biết: Hiện tại, TP Hà Nội có 17 khu nhà gỗ nguy hiểm và một số khu nhà tập thể đang xuống cấp. Thành phố đã có những giải pháp cụ thể đối với những khu nhà trên. Cơ quan kiểm định của Bộ Xây dựng đã thông báo cho biết, 10 khu nhà phải chống đỡ ngay lập tức, 6 khu nhà phải di chuyển để phá dỡ ngay để đảm bảo an toàn, tính mạng và tài sản cho nhân dân và 1 khu nhà vừa bị cháy.
Với 10 khu nhà phải chống đỡ tạm thời, UBND Thành phố đã đầu tư 5 tỉ đồng, người dân tạm thời vẫn sinh sống trong 10 khu nhà gỗ này. Còn lại 6 khu nhà, đã lập dự án di chuyển nhân dân và phá dỡ.
Trong 6 khu nhà phải di chuyển gấp có 273 hộ gia đình, hiện đã giải phóng mặt bằng 245 hộ, còn 28 hộ chưa chịu di chuyển.
Đối những hộ gia đình chưa chịu di chuyển, chúng tôi cùng với quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục vận động, giải thích để nhân dân tự nguyện.
Nếu các hộ vẫn không di chuyển, chúng tôi đề nghị các cấp phải có biện pháp cưỡng chế các hộ phải chấp hành. Bởi đây là chủ trương lớn của Thành phố để đảm bảo an toàn cho dân và xây dựng đô thị văn minh, hiện đại của Thủ đô.
Vậy, đến nay phương án cụ thể xây dựng lại các căn nhà gỗ nguy hiểm này như thế nào, thưa ông?
- Ngay sau khi tiếp nhận quản lý 17 khu nhà gỗ, Thành phố đã chỉ đạo chúng tôi lập phương án xây dựng lại trên nền những căn nhà gỗ này. Chúng tôi đã lên hết phương án, giao cho các đơn vị chức năng tiến hành khoan nền, giải phóng mặt bằng, bồi thường...
Tuy nhiên, đến nay vẫn không thực hiện được vì bị vướng Luật Đê điều. Hiện chưa có quy hoạch hành lang thoát lũ, hơn nữa nếu phương án của quận Hoàn Kiếm đưa ra là xây dựng nhà 2 - 3 tầng để tái định cư tại chỗ cho dân thì cũng rất khó khăn vì dân số phát sinh cơ học từ gần 40 năm nay đã tăng lên rất nhiều. Nếu làm 3 tầng, để lại tầng 1 thoát lũ thì không đủ diện tích.
Do đó, chúng tôi đã trình Thành phố là hiện đang có đề án xây dựng thành phố hai bên sông Hồng do Hàn Quốc tư vấn, dự kiến quy hoạch này cuối năm nay sẽ trình Thủ tướng phê duyệt. Trước mắt, những căn nhà gỗ này đang nằm trong quy hoạch của thành phố ven sông. Vì thế, khi quy hoạch này được phê duyệt sẽ giải quyết được bài toán 17 khu nhà gỗ này.
Ba phương án cho nhà gỗ nguy hiểm
Phương án cụ thể cho những khu nhà này như thế nào, thưa ông?
- Nếu 17 khu nhà gỗ nguy hiểm nằm trong quy hoạch tổng thể của hai bên sông và nằm đúng khu vườn hoa, công viên thì sẽ di dân ra khu nhà ở cao tầng. Nếu đúng vào khu cao tầng thì sẽ xây nhà cao tầng để cho dân 17 khu nhà ở tái định cư ngay tại đó.
Theo tìm hiểu của các ông thì những nguyên nhân gì dẫn đến việc một số hộ dân chưa chịu di dời?
- Những hộ không chịu di chuyển trong các khu nhà gỗ nguy hiểm thuộc diện phải di dời ngay và 10 khu nhà đang được chống đỡ trước sau cũng phải di chuyển để giải phóng mặt bằng, xây nhà mới. Nguyên nhân của một số hộ chưa chịu di chuyển là việc họ đã ổn định nếp sống, lại đa số là dân nghèo, một số hộ đã chuyển nhượng nhiều lần. Bên cạnh đó, diện tích mỗi hộ gia đình sống trong nhà gỗ rất nhỏ. Do vậy khi chuyển đến những chỗ ở mới diện tích cũng không được quá 35 m2, vị trí lại không phải ở trung tâm thành phố. Nên nhiều người chưa nhiệt tình lắm.
Thưa ông, phải chăng một số hộ dân chưa chịu di dời vì chưa yên tâm về kế hoạch tái định cư?
- Chúng tôi đã có phương án cụ thể đối với từng hộ gia đình. Có 3 phương án:
Một là, nếu đến nơi ở mới, người dân thấy phù hợp thì Thành phố sẽ bán luôn nhà cho dân theo giá giải phóng mặt bằng nên rất rẻ, nếu không có tiền thì cho trả chậm;
Thứ hai, nếu dân tự đi tìm nhà mới để ở thì Thành phố sẽ trả tiền cho dân;
Và phương án cuối cùng là các hộ gia đình chỉ đi ở tạm cư mà thôi, sau này khi có nhà mới sẽ quay về. Như thế, Thành phố đã mở một cơ chế rất thoáng và sự quan tâm lớn để nhân dân được hưởng lợi.
Mặc dù Thành phố đang rất thiếu quỹ nhà để tái định cư, nhưng vẫn dành hơn 300 căn hộ ở Dịch Vọng, Xuân Đỉnh để phục vụ cho những gia đình này đến tạm cư. Chúng tôi tiến hành lập phương án giải quyết với từng hộ gia đình như diện tích bao nhiêu, hỗ trợ tiền đền bù phần công trình xây dựng của các hộ gia đình... Tất cả đều được công bố công khai.
Lấy ý kiến dân về quy chế xây nhà chung cư
Bên cạnh 17 khu nhà gỗ nguy hiểm, thành phố vẫn còn nhiều khu tập thể xuống cấp nghiêm trọng. Ông có thể cho biết phương án đối với các khu tập thể nguy hiểm hiện nay như thế nào?
- Đối với những khu chung cư, tập thể xuống cấp thì Thành phố đang chỉ đạo rất quyết liệt và phấn đấu đến quý I/2008, sẽ khởi công xây dựng mới được 1-2 khu trên nền những khu tập thể xuống cấp. Điều này đã được ban hành thành Nghị quyết của HĐND thành phố. Cụ thể như khu Nguyễn Công Trứ, Kim Liên, Thượng Đình...
Khu Kim Liên đã duyệt quy hoạch và làm thí điểm xong 2 nhà cao tầng rất tốt, nhân dân phấn khởi. Thành phố đang chỉ đạo, thẩm định, đánh giá lại tình trạng, mức độ nguy hiểm của các khu chung cư, phân loại mức độ ưu tiên để giải quyết dần.
Xin cảm ơn ông!
Lê Hồng Sơn (thực hiện)
|
Người dân băn khoăn về chất lượng và phương án tạm cư Ông Đoàn Đức Hiện, Tổ trưởng tổ dân phố 30 nhà C1, Thành Công: Tôi lo nhất là chung cư mới xây không đảm bảo chất lượng
Anh Hoàng Anh Tuấn, căn hộ số 304, nhà C6 Giảng Võ: Nơi tạm cư phải đảm bảo cuộc sống không quá xáo trộn
Ông Nguyễn Đức Ý, nhà số 501, Tổ trưởng tổ dân phố 103 nhà C1 Thành Công: Mức tiền để dân thuê nhà tạm cư chưa thoả đáng
Mai Hạnh (ghi) |
|
Cải tạo nhà chung cư cũ: Theo dự kiến, tháng 10/2007, Hà Nội sẽ ban hành “Quy chế thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù cải tạo xây dựng lại các chung cư cũ ở Hà Nội”. Hiện dự thảo đang được gửi lấy ý kiến. Theo dự thảo quy chế này, một số vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân được quy định như sau: Không sử dụng diện tích tầng 1 sau cải tạo vào mục đích để ở mà sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, dịch vụ công cộng. Các hộ dân từ tầng 2 trở lên được tái định cư trong các căn hộ mới, với điều kiện ở và tiện nghi được cải thiện có diện tích không nhỏ hơn 30 m2; không phải nộp tiền xây dựng phần diện tích tái định cư bao gồm diện tích sử dụng hợp pháp cũ và diện tích được cải thiện theo sự thỏa thuận với chủ đầu tư (tối thiểu bằng 1,3 lần diện tích ở hợp pháp cũ), được Hội đồng GPMB phê duyệt khi tái định cư tại các tầng tương đương. Khuyến khích các hộ dân có nhu cầu cải thiện diện tích ở lớn hơn, bằng cách chuyển lên các tầng trên, được hưởng thêm hệ số k khi chuyển tầng. Các hộ dân tầng 1 được tái định cư tại các tầng trên không phải trả tiền với diện tích sử dụng không quá 2 lần diện tích sử dụng hợp pháp cũ; được xem xét cho thuê 1 đơn vị diện tích kinh doanh tại khu vực kinh doanh của dự án với thời gian thuê dài hạn và giá thuê do UBND thành phố quy định. Hộ dân không có nhu cầu tái định cư tại chỗ, được chủ đầu tư thanh toán bằng tiền theo giá trị căn hộ sẽ được bố trí khi tái định cư tại chỗ. N.H |
Hà Nội: Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn ra đầu thú
Pháp luật - 2 giờ trướcGĐXH - Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn là Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội đầu thú.
Tiktoker hơn 3,1 triệu lượt thích bị xử phạt vì “xuyên tạc trên mạng xã hội”
Pháp luật - 4 giờ trướcGĐXH - Đăng tải những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Tiktoker “Khuê Ơi Dậy đi” (ID: @khueoidaydi) bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt 8.750.000 đồng về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Thời sự - 5 giờ trướcNhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Đại biểu Nhân dân.
Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Giữa dòng sông Luộc tấp nập tàu thuyền qua lại, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ngày ngày bám tuyến, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.
Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội sẽ được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã sau khi các hộ nuôi tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.
Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó tại Hà Nội cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Từ những lời quảng cáo vay tiền online không cần gặp mặt, không cần thế chấp, hàng nghìn người đã vô tình trao quyền kiểm soát điện thoại cho các đối tượng cho vay nặng lãi. Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 3 đối tượng, làm rõ đường dây cho vay qua iCloud với mức lãi suất lên tới hơn 600%/năm.
Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây
Thời sự - 8 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình thẩm tra chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan do chậm triển khai dự án, đồng thời yêu cầu bảo đảm giữ nguyên diện tích mặt nước và hệ sinh thái đặc trưng của Hồ Tây.
Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức thu dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.
Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?
Thời sự - 9 giờ trướcGĐXH - Người ta có thể nói về lòng tham, về đầu tư sai lầm, về sự thiếu hiểu biết. Nhưng vì sao những người bị lừa phần lớn lại là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi nhiều, biết nhiều?
Chế độ tiền thưởng của cán bộ, công chức và viên chức sắp có sự thay đổi từ ngày 1/7/2026?
Đời sốngGĐXH - Từ 1/7/2026 chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.


