Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kiều nữ 10X trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy

Thứ sáu, 09:31 07/02/2020 | Pháp luật

Ngày 6-2, Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình thông tin vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ gần 5.000 viên ma túy và khoảng 200 gam ma túy tổng hợp.

Trước đó, vào khoảng 23h45, ngày 4-2, tổ công tác Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CAH Bố Trạch tuần tra, kiểm soát tại tuyến QL1A đoạn thuộc địa phận thôn Chánh Hòa, xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch thì phát hiện xe ô tô taxi đang dừng đỗ bên đường có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác áp sát chiếc xe, phát hiện bên trong có một đôi nam nữ đang mua bán trái phép chất ma túy. Thấy lực lượng công an, nam thanh niên bỏ chạy, còn đối tượng Cao Thị Thơm (SN 2002), tạm trú tại phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới bị bắt giữ. Tang vật thu giữ gồm 2 gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng và 2 viên nén màu xanh, tổng khối lượng 5 gam.

Kiều nữ 10X trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh 1.

"Kiều nữ" Cao Thị Thơm

Theo khai nhận của đối tượng Cao Thị Thơm, gói nilon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy dạng ketamin và gói nilon màu trắng chứa 2 viên nén dạng thuốc tân dược màu xanh, là ma túy dạng "kẹo". Số ma túy này, Cao Thị Thơm đang thực hiện giao dịch mua bán theo yêu cầu của khách.

Kiều nữ 10X trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh 2.

Cơ quan công an lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh

Điều tra mở rộng vụ việc, CAH Bố Trạch phối hợp với CATP Đồng Hới tiến hành xác minh một số đối tượng liên quan trong chuyên án. Đến khoảng 15h30, ngày 5-2, tại xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, qua công tác nghiệp vụ, CAH Bố Trạch đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1993) trú tại phường Bắc Lý, TP Đồng Hới điều khiển xe ô tô đang trên đường bán ma túy cho khách, thu giữ 1 gói tinh thể màu trắng, đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp.

Kiều nữ 10X trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy - Ảnh 3.

Số ma túy thu giữ tại nhà Nguyễn Thị Kiều Oanh

Quá trình đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh đã giao nộp thêm 499 viên nén màu xanh hồng. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh, lực lượng phá án còn thu giữ thêm 4.437 viên nén màu xanh hồng và 7 gói tinh thể màu trắng, đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp.

Hiện CAH Bố Trạch đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án và lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh và Cao Thị Thơm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo ANTĐ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Top