Kinh hãi cảnh “bom nước” đè nóc chung cư cũ
GiadinhNet - Điệp khúc thiếu nước, mất nước, nước yếu… là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của hàng ngàn “quả bom tấn” ngự trên nóc nhà chung cư cũ ở Hà Nội. Sau một số vụ tai nạn sập bồn chứa nước gây họa chết người, người dân ở các chung cư cũ vốn xập xệ nay lại lo ngay ngáy với hàng ngàn bồn chứa nước nặng cả chục tấn có nguy cơ đổ ập xuống đầu bất cứ lúc nào.
|
|
|
Chung cư cũ B3-Tôn Thất Tùng phải gánh những “quả bom nước” trên đầu .Ảnh: N.D |
Hầu hết các khu tập thể, chung cư cũ này đang xuống cấp nhanh chóng nay lại phải gánh thêm trên vai hàng trăm mét khối nước. Nhiều người dân sống tại các khu tập thể này đã thẳng thắng bày tỏ sự e ngại của mình trước nỗi sợ hãi về thảm cảnh “bom nước” dội đầu. Ông Doanh, Tổ trưởng tổ dân số B3-Tôn Thất Tùng (Đống Đa) tỏ rõ sự e ngại, lo lắng của mình: “Chung cư đã quá cũ. Phần lớn dạng nhà này được xây từ những năm 1970, tính đến nay cũng ngót nghét ba, bốn chục năm mà chưa hề có bất kể sự tu sửa nào cả. Vào mùa khô, nước yếu, nhà nhà đua nhau mua các loại bồn chứa nước cả mét khối về dựng lên nóc. Với “sức khỏe” vốn xuống cấp theo thời gian của tòa nhà, nay cộng thêm cả trăm tấn nước đè xuống thì nỗi lo lại thêm phần chồng chất. Chưa kể, số bồn chứa nước này lắp cũng đã lâu, phần chân đế nhiều cái đã bị ăn mòn, nguy cơ đổ lại càng cao”.
Cùng chung tâm trạng với ông tổ trưởng, nhiều hộ dân sống ở khu tập thể B3 cũng thấy bất an khi sống chung với những “quả bom nước” treo trên đầu. Chị Chung, chủ quán cơm bình dân gần tòa nhà này chia sẻ: “Ngày ngày nhìn cảnh, hàng trăm bồn chứa nước lớn nhỏ lố nhố trên nóc nhà chung cư cũng thấy… rờn rợn”. Cảnh hàng ngàn bồn chứa nước lớn nhỏ lố nhố trên nóc chung cư, trên nhà dân dường như đã trở thành “đặc trưng” của Hà Nội. Bất kể ở góc nhìn trên cao nào cũng thấy các bồn chứa nước sáng loáng ngự trị trên nóc nhà.
Cách đây không lâu, ngày 18/5, tại nhà ông Dương Văn Trung (nhà số 43BT4 - Khu đô thị mới Cầu Bươu, Thanh Trì) đã xảy ra sự cố sập bồn chứa nước. Nguyên nhân gãy sập theo ghi nhận của ông Trung là do giá đỡ của bồn bị bung mối hàn. Còn đại diện nhà sản xuất thì cho rằng, nguyên nhân là do hộ ông Trung lắp đặt không đúng quy trình kỹ thuật.
Theo các hộ dân sống tại khu tập thể B3-Tôn Thất Tùng, cách đây 5- 6 năm, thành phố đã có kế hoạch xây chung cư mới nhưng rồi bị hoãn. Mặc dù tòa nhà đã xuống cấp, lượng nước cung cấp không đủ sinh hoạt cho gia đình, đặc biệt là những nhà ở tầng cao, nên các gia đình phải tự bỏ tiền ra để mua bồn chứa nước đủ chủng loại về lắp đặt. Chị Hoa, một người dân sống trong khu tập thể đang tiến hành lắp đặt một bồn chứa nước chia sẻ: “Ngày cao điểm, nước chỉ đến được tầng 2 - 3, chứ tầng 4 - 5 nước rất yếu, nhiều lúc mất hẳn nên chúng tôi phải tìm cách dự trữ nước vào những thời điểm đó. Biết là hiểm nguy nhưng chúng tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác”.
Ngoài mối nguy do chung cư cũ, khi thông tin về bồn nước rơi đổ do hệ thống giá đỡ gãy cũng khiến người dân bất an, anh Thành - thợ sửa chữa điện nước cho biết: “Một bình chứa nước INOX dung tích 1.000 – 1.500m3 nước có giá khoảng 3-5 triệu đồng kể cả chi phí lắp đặt. Tuổi thọ của bồn chứa nước này cũng được vài năm. Tùy vào điều kiện, vật liệu, phương pháp thi công, sau thời gian vài năm chủ nhà phải kiểm tra. Nếu thấy có hiện tượng rỉ sét chân đế thì phải thay thế nhằm tránh tình trạng gãy gục gây nguy hiểm”.
Từ các vụ tai nạn sập bồn chứa nước, khuyến cáo của thợ lắp đặt và thực tế cho thấy, bộ chân đế là mối nguy tiềm tàng từ những “quả bom nước”. Chủng loại, kết cấu, vật liệu của chân đế hết sức da dạng và người dân khó lòng kiểm soát được chất lượng của bộ phận này. Theo ông Bùi Tiến Dũng, Kỹ sư xây dựng thi công công trình thuộc Công ty Vinaconex: “Có nhiều mối nguy từ các bồn chứa nước có thể ập lên đầu người sử dụng. Hầu hết các tòa nhà chung cư cũ, tập thể cũ được thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn cũ, chưa áp dụng được những tiêu chuẩn kỹ thuật mới, hiện đại. Việc đặt, lắp các thiết bị, bồn chứa nước trên các nóc nhà này là vô cùng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới kết cấu của tòa nhà như gây nguy cơ sụt lún, nứt, gãy, vỡ, bong tróc… Đặc biệt, lắp đặt quá nhiều bồn chứa nước sẽ gây ra tình trạng quá tải cho ngôi nhà. Hơn nữa, việc lắp đặt các bồn chứa nước nhiều khi chưa thực sự kiên cố và vững chắc, tiềm ẩn những vấn đề như rơi, đổ những ngày mưa gió lớn và có thể gây nguy hiểm đến người dân sống tại những khu vực này ”.
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 9 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 9 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).