Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kinh hoàng nhóm thanh, thiếu niên dùng bom xăng, phóng lợn đuổi đánh nhau trên đường lúc nửa đêm

Thứ ba, 17:23 30/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Có khoảng 42 đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ "dàn trận" gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 32 (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) đã bị triệu tập.

Bắc Ninh: Nổ lớn tại khu công nghiệp Đại Đồng, hàng trăm công nhân hoảng loạn, 34 công nhân bị thươngBắc Ninh: Nổ lớn tại khu công nghiệp Đại Đồng, hàng trăm công nhân hoảng loạn, 34 công nhân bị thương

GiadinhNet - 34 người thương vong do liên quan đến vụ nổ lớn xảy ra tại Công ty TNHH Seo Jin Auto (Lô số J5, KCN Đại Đồng, Từ Sơn, Bắc Ninh), xảy ra vào sáng nay.

Công an huyện Phúc Thọ cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tập trung lực lượng khẩn trương xác minh và triệu tập 42 đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ "dàn trận" đánh nhau gây náo loạn, mất an ninh trật tự trên Quốc lộ 32.

42 thanh, thiếu niên Hà Nội dùng bom xăng, phóng lợn đuổi đánh nhau trên đường vào lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Khoảng 42 đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ "dàn trận" gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 32 (thuộc huyện Phúc Thọ) đã bị triệu tập. Ảnh: CACC

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, nhóm thanh niên ở xã Sơn Đông (thị xã Sơn Tây) gồm Hứa Gia Tuấn (SN 2004) và Nguyễn Duy Tú (SN 2006) xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên của Nguyễn Văn Đạt (SN 2005, ở xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây) nên Nguyễn Văn Hợp (SN 2004, ở thôn Kim Lũ, Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ- là bạn của Tuấn) đã nhắn tin lên mạng xã hội để rủ mọi người trong nhóm của mình đi đánh nhau ở khu vực trường 178 thuộc địa bàn xã Thọ Lộc.

Khoảng 20h ngày 27/8, cả 2 nhóm của Tuấn và Tú chở nhau, di chuyển bằng xe máy và mang theo tuýp sắt, dao phóng lợn, pháo nổ, súng hơi tự chế đi qua ngã tư Gạch về phía xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Đến trước cửa kho nhà anh Nguyễn Văn Tuyến ở ven đường tỉnh lộ 418, các đối tượng thấy có để nhiều két đựng vỏ chai thủy tinh nên đã xuống lấy khoảng 6-8 két vỏ chai mang theo rồi chia cho nhau cầm làm hung khí.

Sau khi có đủ hung khí và cả nhóm quay lại đi ra đường Quốc lộ 32 đi về hướng thị xã Sơn Tây.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi nhóm Tuấn và Tú vừa đi qua cổng chào huyện Phúc Thọ thì gặp nhóm của Đạt.

Vừa gặp nhau, cả 2 nhóm liền dàn trận ra đường hò hét, chửi bới, ném chai thủy tinh và dùng tuýp, phóng lợn đuổi đánh nhau trên đường, dùng súng tự chế bắn nhau, ném bom xăng, pháo nổ.

Hành vi trên của các đối tượng đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây tâm lý hoang mang, lo sợ và bức xúc trong dư luận, làm mất trật tự an toàn giao thông, cản trở việc lưu thông của người và phương tiện đi đường. Ngoài ra còn gây hậu quả làm nhiều người đi đường bị thương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường cơ quan công an đã thu giữ 9 tuýp sắt dài từ khoảng 1,4m đến 2,5m, 2 dao phóng lợn dài 2,5m một đầu gắn dao nhọn, 1 súng tự chế bắn bi sắt bằng hơi cồn làm bằng nhựa PVC.

Hà Nội: Bắt lô 22 bình 'khí cười' giữa đêmHà Nội: Bắt lô 22 bình "khí cười" giữa đêm

GiadinhNet - Lực lượng chức năng vừa thu giữ 11 bình kim loại chứa khí N2O, hay còn gọi là "khí cười" tại điểm tập kết hàng hóa số 6, ngõ 76 đường An Dương (Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội).

Bảo Minh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 2 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 3 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Vụ nữ sinh lớp 11 ở Gia Lai bị đâm tử vong: Lúc gây án mới biết mặt nhau

Pháp luật - 4 giờ trước

Liên quan vụ nữ sinh lớp 11 tại Gia Lai bị đâm tử vong, Cơ quan điều tra cho biết, 2 nữ sinh này học tại 2 trường khác nhau, không quen biết nhau mà chỉ trao đổi qua mạng xã hội.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Top